An Giang bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá tại khu vực biên giới

Nhiều năm qua, An Giang được xem là một trong những điểm nóng của buôn lậu thuốc lá lớn nhất cả nước. Hoạt động buôn lậu thuốc lá diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Dù các lực lượng chức năng ráo riết tăng cường công tác kiểm tra, bắt giữ nhưng nhiều năm qua, tỉnh An Giang đặc biệt là những khu vực biên giới địa phương này vẫn là điểm nóng tình trạng buôn lậu thuốc lá. 

Ban chỉ đạo 389 An Giang cho biết, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang thuộc tổ Châu Đốc vừa thu giữ 3.500 bao thuốc lá lậu được đóng gói thành nhiều thùng bỏ trên cánh đồng thuộc khu vực biên giới An Giang.

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 3/4/2021, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang thuộc tổ Châu Đốc đang trên đường tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên tuyến biên giới, khi đến khu vực cánh đồng thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, phát hiện nhiều đối tượng đang có hành vi đai vác hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu từ bên kia giới Campuchia đi vào nội địa Việt Nam nên tiến hành mật phục bắt giữ.

Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy về phía Campuchia, nhiều đối tượng đã bỏ lại các bọc nylon màu đen được quấn kín. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các bọc nylon này có chứa 3.500 bao thuốc lá lậu nhiều nhãn hiệu.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. 

Không khó để bắt gặp các hành vi vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu công khai, ngang nhiên trên thị trường, khiến cho mục tiêu chống buôn lậu luôn là vấn đề nan giải.

Trước đó, sáng ngày 8/3, Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang cho biết, Trạm vừa phát hiện bắt quả tang một người phụ nữ điều khiển xe mô tô vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu trên tuyến Quốc lộ 91. 

Sự việc diễn ra, khoảng 9h ngày 4/3, trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn thuộc xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú phát hiện Nguyễn Thị Mỹ Phụng, sinh năm 1983, trú tại Khóm Vĩnh Chánh 3, Phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67H3 – 3086 hướng Châu Đốc – Long Xuyên, có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng lậu nên tiến hành dừng phương tiện kiêm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát trên xe có chở 2 thùng catton bên trong có chứa 520 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, nhãn hiệu RAM và SCOTT. 

Sau đó, Tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện và số hàng hóa trên bàn giao về đơn vị tiếp tục xác minh làm rõ.

Cũng liên quan đến tình hình buôn lậu thuốc lá vào ngày 2/3, trong lúc tuần tra trên tuyến tỉnh lộ 941, khi đến đoạn thuộc ấp Tân Trung, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, Tổ công tác chống buôn lậu của Công an huyện phát hiện một thanh niên đang ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 68B1 – 109.53, chạy từ hướng huyện Tịnh Biên về huyện Tri Tôn, có đấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. 

Qua kiểm tra, Tô công tác phát hiện trên xe  có cất giấu 497 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, nhãn hiệu Jet và Hero. Tại cơ quan Công an, người thanh niên khai nhận tên Lê Văn Đê, sinh năm 1985, trú tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Số thuốc lá ngoại trên Đê vận chuyển bán cho các  tiệm tạp hóa kiến lời.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lê Văn Đê, đồng thời lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo qui định.

Theo lực lượng chức năng, An Giang có đường biên giới dài gần 100 km, có nhiều đường mòn, lối mở thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu vẫn không thay đổi, đó là cấu kết, móc nối với nhau hình thành đường dây, tổ chức ngoài biên giới, trong khu vực biên giới và nội địa.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng An Giang đã kiểm tra   phát hiện vi phạm 1.035 vụ mua bán vận chuyển tàng trữ thuốc lá lậu với số lượng thu giữu 820.172 gói thuốc lá lậu, xử lý hành chính 217 vụ, xử phạt số tiền 8,988 tỷ đồng, khởi tố 22 vụ.

Chỉ tính riêng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang từ đầu năm đến cuối tháng 10 năm 2020, công tác phòng, chống buôn lậu đã độc lập bắt 244 vụ/31 đối tượng, trị giá hàng hóa gần 7 tỷ đồng. Riêng mặt hàng thuốc lá lậu, đơn vị bắt 90 vụ, tang vật thu giữ 113.550 gói thuốc lá ngoại các loại, trị giá 1,5 tỷ đồng.

H. Anh 

Tất cả thuốc lá điện tử là hàng nhập lậu

Hiện nay thị trường thuốc lá điện tử đang làm đau đầu các nhà quản lý bởi đây là sản phẩm chưa được quy định mua bán trên thị trường nhưng lại thu hút giới trẻ.

Thuốc lá thế hệ mới, mùi hương 'giết chết' giới trẻ

Bản chất thuốc lá thế hệ mới vẫn là lệ thuốc chất gây nghiện nicotine, ngoài ra còn gây hội chứng tổn thương phổi cấp, tổn thương nhu mô phổi, nguy cơ cháy nổ…

Việt Nam trong top 15 quốc gia sử dụng thuốc lá nhiều nhất thế giới

'Giá thuốc lá ở Việt Nam rẻ đến mức khó tin – đồng nghĩa với việc giá cả không phải là rào cản đối với giới trẻ trong việc hình thành thói quen hút thuốc lá”.

Hút thuốc từ 18 tuổi, ngoài 30 đã đột quỵ

Theo các bác sĩ, ngoài lối sống tĩnh tại ít vận động thì thuốc lá là tác nhân gây ra 50% ca đột quỵ ở người trẻ.

Thuốc lá ảnh hưởng tới xương khớp như thế nào?

Người hút thuốc và người hút thuốc lá thụ động đều có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ như nhau, hệ xương khớp cũng bị khói thuốc tàn phá.

Thuốc lá đầu độc đôi mắt bạn như thế nào?

Thuốc lá và rượu bia là hai nguyên nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu trên thế giới. Hút thuốc lá không chỉ gây ung thư, tim mạch mà nó còn ảnh hưởng tới mắt.

Giới trẻ có nguy cơ rối loạn tâm thần vì thuốc lá điện tử

Tại Viện sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai có nhiều bệnh nhân là người trẻ tới khám vì các rối loạn tâm lý, trong đó có nguyên nhân do thuốc lá điện tử.

Chuyên gia cảnh báo hút thuốc tăng nguy cơ tâm thần

Theo các chuyên gia y tế, thành phần nicotin gây nghiện và nó điều khiển bộ não người hút, thiếu nicotin sẽ khiến họ cáu gắt, mất tập trung.

Hoại tử ngón tay, suy thận do thuốc lá

Theo các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai, có nhiều nguyên nhân gây nguy cơ suy thận, một trong số đó là do hút thuốc lá.

Hút thử thuốc lá điện tử, thiếu nữ hôn mê, nguy cơ tử vong

Bệnh nhân nữ 14 tuổi vào viện trong tình trạng hôn mê, kích thích nhiều, tím tái, đồng tử giãn, nguy cơ suy hô hấp và tử vong cao sau khi hút thử thuốc lá điện tử bạn cho.

Đang cập nhật dữ liệu !