8 năm hướng dẫn học trò đạt 19 danh hiệu, không có tiền đi nhận giải

Liên tục tám năm liền thầy trò nghèo ở Sóc Trăng đoạt giải thưởng về môi trường cấp quốc gia. Năm nay họ lại đoạt hai giải nhưng không có tiền ra Hà Nội nhận.

8 năm hướng dẫn học trò đạt 19 danh hiệu, không có tiền đi nhận giải

Đó là thầy Nguyễn Ngọc Hải với hai nhóm học sinh Trường THPT An Lạc Thôn của huyện Kế Sách (Sóc Trăng).

Đây là lần thứ 8 liên tiếp thầy trò ông Hải đoạt được giải thưởng thứ 19 cuộc thi quốc gia về cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước do Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức.

8 năm hướng dẫn học trò đạt 19 danh hiệu, không có tiền đi nhận giải

Thầy giáo trẻ hướng dẫn học trò 8 năm liền đoạt 19 giải thưởng về môi trường.

Năm nay cuộc thi bước vào lần thứ 9 với 500 đề tài trong cả nước gửi về dự thi. Hai đề tài “Xử lý nước thải bằng hệ thống lọc đa năng” và “Lọc nước bằng than vỏ gòn” của học trò thầy Hải đều có tên trong tổng số 11 giải thưởng (1 nhất, 2 nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích) được trao vào ngày 11/6 tại Hà Nội.

Cả hai đề tài đều rất thiết thực đối với người dân sông nước đồng bằng sông Cửu Long vì vỏ gòn rất rẻ tiền, đốt thành than để thay thế than hoạt tính sử dụng trong bồn lọc nước phèn, ô nhiễm bơm lên từ giếng bơm tay. Còn hệ thống lọc đa năng được áp dụng cho các hộ chăn nuôi heo giúp nước thải từ chuồng trại thải ra sông không còn ô nhiễm.

Năm ngoái, sáng kiến dùng vỏ tràm làm vành đai hút xăng dầu rò rỉ từ các cây xăng hoặc tiệm sửa chữa xe máy của thầy trò ông Hải đoạt giải nhất cuộc thi lần thứ 8 và vinh dự được chọn làm đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi về môi trường cấp quốc tế tại Thụy Điển.

8 năm hướng dẫn học trò đạt 19 danh hiệu, không có tiền đi nhận giải

Ban Tổ chức không tài trợ tiền tàu xe nên thầy Hải rất lo vì không biết tiền đâu cùng học trò ra Hà Nội nhận giải.

Theo thầy Hải, tràm là loại cây phổ biến ở vùng sông nước. Sau khi đốn lấy gỗ, vỏ tràm thường bị bỏ đi, thầy Hải với học trò tận dụng vỏ tràm đưa vào thực nghiệm thấy rằng so với bông gòn, xơ dừa, xác bèo tây khô… vỏ tràm có đặc tính hút dầu mạnh nhất.

Minh chứng cho điều này, thầy Hải lấy nước ô nhiễm xăng dầu xử lý bằng vỏ tràm rồi tưới mồng tơi là loại dây leo rất mẫn cảm với nước nhiễm xăng, dầu nhưng kết quả cho thấy mồng tơi phát triển xanh tốt.

8 năm hướng dẫn học trò đạt 19 danh hiệu, không có tiền đi nhận giải

Thầy Hải với học trò bàn chuyện làm khoa học trước sân trường.

Năm nay thầy Hải không hi vọng được đi thi quốc tế như hai lần trước nhưng rất muốn đưa đầy đủ học trò tham gia nhóm nghiên cứu ra Hà Nội nhận giải thưởng về môi trường. Tuy nhiên, ngày nhận giải cận kề nhưng thầy trò ông Hải rất khó khăn vì không xoay đâu ra tiền để mua vé xe tàu.

Độc giả nào quan tâm hỗ trợ chi phí cho thầy trò thầy Hải xin gửi về tài khoản Nguyễn Ngọc Hải (0917653738), số 7602215012009 thuộc hệ thống ngân hàng Agribank - Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

VÕ DŨNG

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !