729 người chết vì Ebola: Sự nguy hiểm khủng khiếp của virus này

Theo hãng tin Reuters, các nhà khoa học Úc và New Zealand cảnh báo sẽ không thể có kịp vắc-xin để ngăn chặn loại virus nguy hiểm Ebola, đang lây lan mạnh, và đã giết chết 729 người ở Tây Phi.
Hôm 31/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay, virus Ebola có dấu hiệu lây lan rất mạnh trong mấy ngày qua. Chỉ trong 4 ngày, từ ngày 24 đến ngày 27/7, đã có tới 57 trường hợp tử vong tại Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria, nâng tổng số người chết vì bệnh dịch này lên đến 729 người.

Tính đến nay, số trường hợp mắc Ebola là 1300 người.

729 người chết vì Ebola: Sự nguy hiểm khủng khiếp của virus này - ảnh 1

Các nhân viên y tế Sierra Leone đang di chuyển thi thể các bệnh nhân tử vong do nhiễm Ebola.

Hôm 30/7, Sierra Leone, nước có nhiều ca nhiễm và tử vong vì Ebola nhất, đã ban bố tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn bệnh dịch trên.

Ernest Bai Koroma, Tổng thống Sierra Leone tuyên bố: “Sierra Leone đang trong một cuộc chiến lớn. Chúng ta không được phép thất bại”.

729 người chết vì Ebola: Sự nguy hiểm khủng khiếp của virus này - ảnh 2

Một bệnh nhân bị nghi nhiễm Ebola đang được lấy máu xét nghiệm.

Với tình trạng khẩn cấp trên, các lực lượng an ninh sẽ được huy động ở tất cả các trung tâm có dịch để đảm bảo an toàn cho các nhân viên y tế và nhân viên cứu trợ vì trước đó xuất hiện một số trường hợp người dân địa phương hành hung các y bác sĩ.

Trong khi đó, Liberia đã đưa ra hàng loạt các biện pháp, bao gồm việc đóng cửa tất cả các trường học và kiểm dịch ở các cộng đồng đã bị ảnh hưởng.

WHO cho biết, sẽ công bố kế hoạch phòng chống Ebola trị giá 100 triệu USD trong cuộc gặp với đại diện 4 nước Tây Phi có trường hợp bị Ebola vào ngày hôm nay (1/8).

Tổng giám đốc WHO Margaret Chan khẳng định: "Quy mô và mối đe dọa của dịch Ebola đòi hỏi WHO cùng với Guinea, Liberia và Sierra Leone phải có phản ứng ở cấp độ mới và tăng cường các nguồn lực phòng chống bệnh".

Mỹ cũng đã cung cấp tài liệu và những hỗ trợ kĩ thuật để phòng chống Ebola cho Guinea, Sierra Leone và Liberia.

Hôm 31/7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống bệnh (CDC) của Mỹ đã ra khuyến cáo người dân không nên đến Guinea, Liberia và Sierra Leone nếu không thực sự cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Ebola.

Giám đốc CDC, ông Thomas Frieden, cho biết, cơ quan này sẽ gửi bổ sung 50 chuyên gia sức khỏe tới để trợ giúp các nước trên.

Hồi tuần trước Nigeria đã xuất hiện trường hợp đầu tiên bị Ebola khi một công dân Mỹ đi từ Liberia tới đây đã bị chết vì bệnh này. Trong khi đó, các nhà chức trách cho biết tất cả các hành khách đi từ các vùng có nguy cơ sẽ phải qua cửa kiểm tra nhiệt độ để xem có bị nhiễm dịch bệnh hay không.

Ebola là một loại virut gây sốt xuất huyết, hiện vẫn chưa có phương thuốc đặc trị.

Ebola xuất hiện lần đầu tiên ở Congo năm 1976, tuy nhiên chỉ có vài trường hợp mắc bệnh. Dịch Ebola bắt đầu bùng phát ở Guinea hồi tháng 2/2014, sau đó lan sang Liberia, Sierra Leone và Nigeria.

Ebola có khả năng gây tử vong tới 90% người mắc phải. Một số bệnh nhân có thể hồi phục, trong khi phần lớn không thể qua khỏi. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế vẫn chưa giải thích được hiện tượng trên.

* Nguyên nhân: Ebola lây lan chủ yếu qua việc tiếp xúc với các dịch tiết của người hoặc động vật nhiễm virus. Thời gian ủ bệnh kéo dài khoảng từ 2 đến 21 ngày.

* Triệu chứng: Ban đầu, người nhiễm Ebola có những triệu chứng rất dễ nhầm với các bệnh virus khác như sốt, đau đớn, khó chịu…

Tuy nhiên, sau đó, bệnh nhân sẽ xuất hiện các triệu chứng đặc thù của bệnh là mất dịch, biểu hiện qua việc tiêu chảy, nôn, xuất huyết hay khạc ra máu (xuất huyết). Bệnh nhân cũng có thể bị nổi ban, mắt đỏ và nấc.

* Phòng bệnh: Không tiếp xúc với người bệnh. Hiện vẫn chưa có vacxin phòng bệnh Ebola.


Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ hãng tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới.
PHẠM KHÁNH (lược dịch)

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

Đang cập nhật dữ liệu !