7 lưu ý đập tan lo lắng “con đến trường là ốm”

Kết thúc kỳ nghỉ hè, đến trường cũng là thời điểm trẻ dễ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm nhất là trong lúc có nhiều dịch bệnh song song lưu hành như hiện nay.

Lo lắng con đến trường là ốm

Theo BSCK II Nguyễn Trần Nam – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, tâm lý của các bậc phụ huynh ai cũng lo khi con đến trường phải tiếp xúc với nhiều mầm bệnh.
Khi trẻ ở nhà, trẻ được bao bọc bởi hệ thống “bảo vệ” đặc biệt từ ông bà, cha mẹ, anh chị em nên trẻ ít tiếp xúc với mầm bệnh hơn. Nhưng khi trẻ đến trường, trẻ không chỉ tiếp xúc với các bạn cùng lớp, các thầy cô giáo mà nguy cơ tiếp xúc với dịch bệnh ngay cả khi di chuyển. Vì vậy, nhiều trẻ đi học được vài hôm là ốm, ho, chảy nước mũi, đau mắt…

BS Nam cho biết có nhiều bệnh nhi đã 5 tuổi nhưng cha mẹ vẫn chưa muốn con đi học vì sợ con đi học mắc bệnh nên thuê giúp việc chăm nuôi. Thực tế, trẻ đến trường để học hỏi, phát triển trí não, kỹ năng sống, nhưng lại có nhược điểm trường học là môi trường dễ lây bệnh. Vì vậy, cha mẹ thường lo quá nên chấp nhận để con ở nhà, thuê người chăm.

Khi đi học, các con sẽ lây bệnh từ bạn, nhất là trẻ có miễn dịch kém, sẽ thường xuyên ốm.

Tuy nhiên, bác sĩ Nam cho rằng nếu nhìn ở góc độ tích cực thì trẻ được làm quen với các loại virus, vi khuẩn giúp hệ thống miễn dịch của trẻ được luyện tập chiến đấu chống lại tác nhân gây bệnh cho cơ thể. Khi đó, hệ miễn dịch của trẻ nhanh chóng trưởng thành hơn, trẻ khoẻ hơn, được rèn luyện tốt hơn.  Vì vậy, cha mẹ  trì hoãn cho con đi học để “né ốm” chưa chắc đã tốt.

{keywords}
Ảnh minh hoạ. 

6 lưu ý khi con tựu trường

BS Nam cũng lưu ý cách phòng bệnh cho trẻ mùa tựu trường:

Thứ nhất, với trẻ có sức đề kháng kém, cha mẹ nên báo cho cô giáo để các cô hỗ trợ con vấn đề ăn uống, chăm sóc. Cách tốt nhất hạn chế lây nhiễm dịch bệnh trong trường học đó là rửa tay sạch sẽ giúp giảm lây nhiễm từ bệnh tay chân miệng tới viêm hô hấp. Ngoài ra, ở trên lớp các bé có vấn đề hô hấp có thể ngồi tách các bạn khoẻ để trẻ không lây nhau.

Thứ hai, cha mẹ nên tập luyện cho các con thói quen rửa tay, che miệng khi ho, hắt hơi. Bên cạnh đó cũng nên hướng dẫn cho trẻ cách ăn uống, rửa chén bát sau khi ăn và cách rửa tay sau khi đi vệ sinh.

Thứ ba, cha mẹ nên chủ động tiêm vắc xin phòng các bệnh cho trẻ theo hướng dẫn của cơ quan y tế để tăng khả năng phòng bệnh cho trẻ trước mùa đến trường.

Thứ tư, không phải hễ con ho, sổ mũi, đau họng là cho uống kháng sinh. Sử dụng thuốc bừa bãi, không có hướng dẫn của bác sĩ dẫn đến nguy cơ đề kháng kháng sinh, nguy cơ tổn thương hệ hô hấp cũng như đáp ứng miễn dịch cho những đợt nhiễm trùng.

Thứ năm, giúp trẻ chăm sóc cơ quan hô hấp như vệ sinh mũi miệng hàng ngày. Trẻ ho, có đờm nên làm thông thoáng đường hô hấp cho trẻ. Đảm bảo môi trường trong sạch cho trẻ.

Thứ sáu, tăng cường chế độ dinh dưỡng. Trẻ cần ăn đủ khoáng chất, vitamin từ thực phẩm, trái cây để nâng cao sức đề kháng cho trẻ.

Thứ bảy, khuyến khích trẻ tập luyện, vận động thường xuyên, nên có những hoạt động liên tục ngoài trời. Hạn chế ngồi một chỗ hoặc xem điện thoại, máy tính bảng, tivi. Việc hoạt động này sẽ giúp trẻ tăng cường thể lực, đây cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao sức đề kháng.

BS Nam cho rằng các biện pháp đều có sự tổng hòa, không quá nhiều và cũng không quá ít. Tất cả những biện pháp này sẽ giúp hỗ trợ cho trẻ có sức đề kháng tốt hơn phòng tránh viêm nhiễm đường hô hấp khi đi học.

K.Chi  

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !