7 bệnh nhân ngộ độc rượu ở Hà Nội, bác sĩ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc

Theo Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, hiện trung tâm này đang cấp cứu cho 7 trường hợp ngộ độc rượu methanol. Đáng chú ý, các trường hợp này đều uống ở Hà Nội.
7 bệnh nhân ngộ độc rượu ở Hà Nội, bác sĩ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc - ảnh 1

Anh T đang điều trị tại Bệnh viện.

Mờ mắt, hôn mê vì rượu

Anh Lê Văn T. 48 tuổi, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội đang bị hôn mê do ngộ độc methanol với nồng độ quá cao. Dù đã được bác sĩ lọc máu, thải độc nhưng tình trạng sức khỏe của anh vẫn đang phải theo dõi.

Vợ anh T. cho biết, chồng chị không có tiền sử nghiện rượu. Trước anh làm xây dựng ở Đồng Nai nhưng 4 năm nay anh về bắc làm ở một công ty xây dựng tại Trung Kính, Hà Nội. Hai tuần anh T mới về nhà thăm vợ con một lần. Hôm thứ 7 ngày 25/2, anh T về nhà vẫn khoẻ bình thường nhưng đến sáng chủ nhật anh kêu đau đầu và hai mắt mờ.

“Anh ấy cứ bảo sao anh không nhìn thấy gì, thậm chí đi đôi dép cũng không đi được” – chị nói.

Người nhà vội vàng đưa anh T vào Bệnh viện Quân y 105 để cấp cứu sau đó chuyển thẳng lên trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu.

Gia đình anh T. có về công ty anh hỏi xem trước đó anh uống rượu với ai không nhưng cả công ty không có người nào cùng anh uống rượu cả. Thậm chí, mọi người còn tìm xem anh có để rượu ở phòng không nhưng không có và không ai biết anh uống rượu ở đâu để tìm nguồn gốc rượu.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Thị Xuân – Trung tâm Chống độc bệnh viện Bạch Mai, cho biết, khi tiếp nhận bệnh nhân, chỉ nghe người nhà bệnh nhân nói triệu chứng là bác sĩ đã cho tiến hành cấp cứu lọc máu, thải độc ngay, không chờ khi có kết quả xét nghiệm methanol.

Bác sĩ Xuân cho hay, nếu chờ có kết quả xét nghiệm methanol thì mất cả ngày, bệnh nhân nguy kịch hơn. Vì thế bằng kinh nghiệm của bác sĩ, họ đã chẩn đoán có thể do ngộ độc methanol.

Đúng như chẩn đoán ban đầu, khi có kết quả xét nghiệm vào trưa 28/2, bệnh nhân T. bị ngộ độc methanol ở nồng độ cao lên tới 47,6 ml/dL, đây là nồng độ cực kỳ nguy hiểm.

Bình thường, methanol ở nồng độ 20 mg/dL đã phải lọc máu, thải độc, riêng bệnh nhân này quá nặng, vẫn đang phải điều trị theo dõi.

Bác sĩ Xuân thông tin, hầu như ngày nào, Hà Nội cũng có người ngộ độc methanol vào cấp cứu và tử vong thì rất nhiều.

Đa số bệnh nhân ngộ độc rượu đều có tiền sử nghiện rượu, thậm chí có trường hợp ngộ độc rượu còn kèm theo xơ gan nên việc điều trị rất khó khăn.

Ma men uống cả cồn y tế

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên – Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, không chỉ uống rượu mà thậm chí có người còn uống cả cồn y tế vì họ nghĩ cồn y tế an toàn hơn cồn công nghiệp.

Trong số 7 bệnh nhân đang điều trị tích cực vì ngộ độc methanol, có tới 2 bệnh nhân uống cồn y tế. Không thể lý giải được vì sao người bệnh lại uống cồn y tế, các bác sĩ chỉ có thể lý giải: “họ quá nghiện và lệ thuộc vào cồn nên khi không có rượu thì uống cồn vì cồn 70 độ vẫn rẻ hơn rượu”.

Rượu có methanol không gây ngộ độc ngay mà phải 2 – 3 ngày sau mới có triệu chứng. Có người uống nhiều lần và uống nhiều loại rượu, khiến tác dụng phụ mờ, biểu hiện ngộ độc methanol chậm hơn bình thường.

Bác sĩ Nguyên cho biết, cả 7 bệnh nhân đang điều trị tại viện Bạch Mai đều trong tình trạng nhiễm toan chuyển hóa rất nặng, đa phần bệnh nhân có triệu chứng mờ mắt, giảm thị lực hoặc mù, hôn mê, tụt huyết áp, thậm chí có bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn 1 lần.

Khi bác sĩ làm các xét nghiệm, bệnh nhân đều có nồng độ cồn trong máu rất cao, toàn cồn công nghiệp methanol, có những người lên đến hơn 500mg/dL. Đây là liều gây tử vong đến hàng chục lần.

Thạc sĩ Nguyên cho rằng, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc để giảm tình trạng sử dụng cồn công nghiệp trong chế biến rượu, gây nên những cái chết đau lòng cho người bệnh.

P.Thuý

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !