45 triệu đồng quà "độc" gắn kim cương, ruby đỏ dịp 20/10

Bức tượng phụ nữ mạ vàng, có chân đế được đính bằng 150 viên kim cương loại 1,2 ly hoặc đá Ruby đỏ trên dòng chữ “Happy Women's day” có giá tới 45 triệu hứa hẹn là quà tặng "độc" dịp 20/10

Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, việc chọn một món quà ý nghĩa, đặc biệt để tặng tới các bà, các chị, các em và đối tác nữ là việc có lẽ được nhiều đấng mày râu quan tâm.

45 triệu đồng quà

Quà tặng "độc", lạ dịp 20/10 là biểu tượng người phụ nữ Việt Nam mạ vàng có giá 3 triệu đồng....

Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường quà tặng cao cấp năm nay đó là biểu tượng người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài, đội nón được mạ vàng và gắn kim cương hoặc đá Ruby đỏ với mức giá “khủng” 45 triệu đồng.

45 triệu đồng quà

... nhưng nếu chân đế được gắn thêm dòng chữ "Happy Women's day" bằng đá hay kim cương thì giá lên tới 45 triệu đồng.

Tiết lộ về món quà độc đáo trên với PV Infonet, ông Trần Khôi Nguyên, Giám đốc Kinh doanh Công ty CP VinaTAB – đơn vị tác chế ra sản phẩm trên cho hay: Dịp lễ 20/10 năm nay, chúng tôi chỉ tung ra 100 mẫu sản phẩm quà tặng là biểu tượng người phụ nữ Việt Nam. Trong đó, sẽ có 2 kiểu dáng khác nhau, mỗi kiểu dáng lại có những mức độ cầu kỳ khác nhau nên giá thành cũng khác nhau.

“Với mẫu đặc biệt, ngoài biểu tượng phụ nữ được mạ vàng thì phần chân đế còn được đính bằng kim cương hoặc đá Ruby đỏ với dòng chữ “Happy Women's day”. Mẫu này có giá 45 triệu đồng/sản phẩm và chỉ có 10 mẫu. Còn với mẫu thường, tức là biểu tượng người phụ nữ mặc áo dài đội nón chỉ được mạ vàng thì chỉ có giá 3 triệu đồng/mẫu và có tất cả 90 mẫu. Tất cả các sản phẩm đều có hộp đựng, kèm giấy chứng nhận vàng và bảo hành”, ông Nguyên bật mí.

45 triệu đồng quà

Giật mình về mức giá “khủng” của món quà tặng, PV được ông Nguyên giải thích: Đây là món quà vô cùng ý nghĩa và cầu kỳ, ngốn nhiều thời gian để hoàn thành tác phẩm.

Việc thực hiện ý tưởng và tiến hành tạo ra tác phẩm đã được đơn vị ông thực hiện từ hơn 3 tháng nay. Ông Nguyên cho biết, đầu tiên đội ngũ thiết kế lên ý tưởng trên 3D, tham khảo các ý kiến của nhiều người để góp ý xây dựng một tác phẩm mang đặc trưng của phụ nữ Việt Nam.

45 triệu đồng quà

Sau khi lựa chọn các đóng góp, ý tưởng, đội ngũ thiết kế phác thảo một mẫu nhân vật, thời gian để tạo sáp, chỉnh sửa tạo các đường nét từ khuôn mặt, dáng, tà áo chỉnh lên chỉnh xuống cũng mất gần 1 tháng. Sau đó tiến hành đúc thử, rồi chỉnh sửa, góp ý… và cuối cùng là mẫu sáp hoàn chỉnh. Khi có mẫu sáp hoàn chỉnh thì thời gian từ đúc đến mạ vàng trung bình 4-5 tiếng mỗi sản phẩm.

Tuy nhiên, công việc chưa kết thúc mà đội ngũ kim hoàn còn phải mất thêm 1 tiếng để xử lý bề mặt và để bảo vệ bề mặt sản phẩm sau khi phủ vàng, các kỹ sư sẽ phủ một lớp Nano, thời gian phủ cũng như để lớp bảo vệ được cứng sẽ mất khoảng 1 tiếng trong lò hấp.

“Đặc biệt, đối với nhũng mẫu được đính kim cương hoặc Ruby sẽ mất thêm 3-4 tiếng. Mỗi một mẫu như vậy phải sử dụng gần 150 viên kim cương hoặc đá Ruby, loại 1,2 ly”, ông Nguyên chia sẻ.

45 triệu đồng quà

Điều quan trọng hơn mà ông Nguyên tâm đắc đó là vì sản phẩm quà tặng này chưa hề xuất hiện trên thị trường nên đây sẽ là món quà “độc” và đậm ý nghĩa khi tác phẩm thể hiện nét đặc trưng chung của người phụ nữ Việt Nam ở mái tóc dài, đội chiếc nón lá truyền thống, cùng tà áo dài thướt tha…

Được biết, đơn vị này đã giới thiệu sản phẩm đến các khách thân quen, các ngân hàng từ thời điểm bắt đầu lên ý tưởng, cũng như tham khảo cả ý kiến của khách hàng nên đến nay đã có khá nhiều khách hàng đã đặt mua từ cách đây 2 tháng bởi họ lo “cháy” hàng.

Minh Thư

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.