426 tỉ đồng xây Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình Đà Nẵng

Qua đấu thầu rộng rãi trong nước đã chọn được nhà thầu xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị dự án xây dựng Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình Đà Nẵng với giá trị trúng thầu gần 426 tỉ đồng.

Ngày 24/4, Sở KH-ĐT Đà Nẵng cho hay, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình Đà Nẵng.

{keywords}
Phối cảnh Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình Đà Nẵng

Theo đó, Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình Đà Nẵng được xây dựng trên tổng diện tích đất tổng diện tích 5.452m2 trong khuôn viên Bệnh viện Đà Nẵng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu), do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án.

Gói thầu xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị cho dự án đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định 2202/QĐ-UBND ngày 18/5/2019. Thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước đã chọn được đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty CP Công nghệ Quốc gia - Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Sông Hồng - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng Vạn Lộc.

Tổng giá trị trúng thầu là 425.899.919.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT 10%) từ nguồn vốn ngân sách TP Đà Nẵng; hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh đối với phần xây lắp và hợp đồng trọn gói đối với phần thiết bị. Thời gian thực hiện hợp đồng là 825 ngày kể từ ngày khởi công công trình cộng với 320 ngày là thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến thời gian thực hiện hợp đồng.

Theo phê duyệt của UBND TP Đà Nẵng, Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình Đà Nẵng sẽ được thực hiện từ năm 2018 – 2022, gồm các hạng mục chính: khối nhà Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình, với 2 tầng hầm, 11 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật, quy mô khoảng 407 giường bệnh; hành lang nối quy mô 3 tầng; tường rào, cổng ngõ, nhà bảo vệ; hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; đầu tư đồng bộ trang thiết bị xây lắp công trình và trang thiết bị y tế.

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết thêm, Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình Đà Nẵng sẽ được lồng ghép với các khoa khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn TP nói riêng, khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói chung.

Đây được xác định là một trong các công trình trọng điểm động lực của TP Đà Nẵng. UBND TP Đà Nẵng giao BQL Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành.

 

4,15 tỉ đồng cải tạo nhà vệ sinh bệnh nhân Bệnh viện Đà Nẵng

Sở KH-ĐT Đà Nẵng cũng cho biết, UBND TP Đà Nẵng vừa có Quyết định 1106/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo các nhà vệ sinh bệnh nhân tại Khu điều trị nội trú 7 tầng tại Bệnh viện Đà Nẵng với tổng mức đầu tư 4,15 tỷ đồng từ ngân sách TP.

Nội dung điều chỉnh là bổ sung một số hạng mục như cải tạo thêm một số khu vệ sinh tại tầng 6 (06 khu) và tầng 7 (03 khu) và cải tạo bổ sung đường ống cấp, thoát nước tại Khu điều trị nội trú 7 tầng nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, môi trường điều trị cho các bệnh nhân. Dự án do Bệnh viện Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện từ năm 2018 – 2020.

 HẢI CHÂU

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !