37 học sinh trường nội trú phải cấp cứu do ăn quả ngô đồng đã ra viện

Sau giờ tan học, 37 em học sinh của trường Phổ thông DTNT– THCS Quỳ Châu (Nghệ An) rủ nhau nhặt quả ngô đồng trong sân trường để ăn. Sự việc khiến các em đau bụng, buồn nôn và phải nhập viện để cấp cứu.
37 học sinh trường nội trú phải cấp cứu do ăn quả ngô đồng đã ra viện - ảnh 1

Trường Phổ thông DTNT - THCS Quỳ Châu, nơi xảy ra sự việc.

Ngày 22/4, trao đổi với PV Báo điện tử Infonet, ông Phạm Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (DTNT) - THCS Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, sau khi được điều trị tích cực tại bệnh viện, các em học sinh bị ngộ độc do ăn hạt cây ngô đồng sức khỏe đã ổn định, đã xuất viện và đi học bình thường trở lại.

Trước đó, vào chiều ngày 21/4, sau giờ tan học, nhiều em học sinh lớp 6 và 7 của Phổ thông DTNT - THCS Quỳ Châu đã rủ nhau nhặt hạt quả ngô đồng rụng trước sân trường ăn.

Đến khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, có 37 em xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn, được các giáo viên đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Châu để cấp cứu.

Ông Hùng cũng cho biết, trong số 37 em bị ngộ độc thì có ít nhất 5 em bị nặng hơn. Rất may, các em được cấp cứu kịp thời nên đã không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Cho đến thời điểm hiện tại, các em đều đã được trở lại trường và đi học bình thường.

37 học sinh trường nội trú phải cấp cứu do ăn quả ngô đồng đã ra viện - ảnh 2

Thời gian gần đây, trên địa bàn Nghệ An liên tục xảy ra các vụ việc học sinh bị ngộ độc do ăn phải quả ngô đồng.

Mới đây nhất, vào ngày 20/4, hơn 50 em học sinh lớp 2 của trường Tiểu học Nghi Hòa, TX Cửa Lò (Nghệ An) cũng phải nhập viện cấp cứu do ăn phải quả ngô đồng ở sân trường trong giờ ra chơi.

Được biết, sau khi xảy ra các vụ việc của các em học sinh trên địa bàn bị ngộ độc do ăn quả cây ngô đồng, Sở GD&ĐT Nghệ An đã ban hành công văn gửi đến các trường học trên địa bàn tỉnh, khuyến cáo các học sinh không được ăn loại quả này.

Bên cạnh đó, các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng được yêu cầu tuyên truyền rộng rãi đến các em không được ăn quả ngô đồng cũng như hoa quả dễ gây ngộ độc khác để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.

Việt Hòa

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !