3 bé trong ca sinh 5 đã có thể về với mẹ
3 em bé (hai trai, 1 gái) có cân nặng 2 kg, 1,8 kg và 1,5 kg đã được ra phòng dưỡng sinh, có thể sẽ về với mẹ trong hôm nay. Hai bé còn lại (một trai, một gái nặng 1,3 kg) vẫn đang yếu, phải nằm chăm sóc đặc biệt.
Ngày 22/3, Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM đã cho biết diễn tiến mới về tình trạng sức khỏe của các bé trong ca sinh 5 hy hữu.
Cụ thể, 3 em bé có số cân nặng hơn đã được chuyển ra phòng dưỡng nhi từ ngày 21/3.
Tình trạng vàng da của các bé đã bớt. Mỗi ngày, các bé vẫn uống 8 cữ, mỗi cữ 20 ml sữa.
Tuy nhiên, do mẹ chưa có sữa nên những thiên thần nhỏ này vẫn phải bú sữa ngoài.
‘‘Ngày hôm nay khoa dưỡng nhi sẽ mời gia đình các bé lên để hướng dẫn cách chăm sóc, nuôi dưỡng. Bởi các bé sinh non nên cần một chế độ chăm sóc đặc biệt. Nếu gia đình đủ khả năng trông nom, 3 bé sẽ được trả về với mẹ.
Tuy nhiên, việc trông 3 trẻ sơ sinh non tháng một lúc không hề đơn giản. Trong điều kiện gia đình chưa sắp xếp được, các bé sẽ nằm lại khoa Dưỡng nhi thêm một thời gian nữa’’, bác sĩ Tuyết nói.
Về sức khỏe của hai bé nặng 1,3 kg còn lại vẫn yếu, vẫn cần nằm lồng ấp, thở o xy. Bác sĩ chưa thể ấn định chính xác thời gian cai lồng ấp cho 2 bé này.
Bác sĩ Tuyết cũng lưu ý thêm, dù tình hình 5 bé hiện nay có thể nói là tạm ổn, tuy nhiên vẫn phải đối diện với rất nhiều nguy cơ của trẻ sinh non.
Vì thế, kể cả khi đã xuất viện nhưng suốt 2 năm đầu đời 5 em bé phải được khoa Dưỡng nhi theo dõi chặt chẽ. Mỗi tháng/lần, các bé cần tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Ngoài ra, sức khỏe sản phụ Thư đã ổn định nhưng chưa xuất viện vì còn đợi các con mình.
Bên cạnh niềm vui được làm cha mẹ, gia đình 5 bé cũng cần chuẩn bị tâm lý để đối diện với nhiều khó khăn.
Nuôi dưỡng 5 đứa con khỏe mạnh đã là một vấn đề nan giải, huống chi cả 5 bé lại yếu hơn bình thường.
Ngay cả với gia đình khá giả cũng chưa chắc đã kham nổi. Trong khi đó, anh Hiếu (cha những đứa trẻ) chỉ là lái xe taxi, còn bà mẹ không có việc làm.
Trước đó, bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Từ Dũ đã nói về các nguy cơ của trẻ sinh non. Các bé có thể mắc các bệnh lý về võng mạc, thính lực, dễ bị suy hô hấp...
Theo Thanh Huyền/VNN
Cụ thể, 3 em bé có số cân nặng hơn đã được chuyển ra phòng dưỡng nhi từ ngày 21/3.
![]() |
| 3 bé trong ca sinh 5 đã khỏe, được nằm chung phòng với các bé sơ sinh khác ở khoa Dưỡng nhi. Ảnh : Thanh Huyền. |
Tuy nhiên, do mẹ chưa có sữa nên những thiên thần nhỏ này vẫn phải bú sữa ngoài.
‘‘Ngày hôm nay khoa dưỡng nhi sẽ mời gia đình các bé lên để hướng dẫn cách chăm sóc, nuôi dưỡng. Bởi các bé sinh non nên cần một chế độ chăm sóc đặc biệt. Nếu gia đình đủ khả năng trông nom, 3 bé sẽ được trả về với mẹ.
Tuy nhiên, việc trông 3 trẻ sơ sinh non tháng một lúc không hề đơn giản. Trong điều kiện gia đình chưa sắp xếp được, các bé sẽ nằm lại khoa Dưỡng nhi thêm một thời gian nữa’’, bác sĩ Tuyết nói.
Về sức khỏe của hai bé nặng 1,3 kg còn lại vẫn yếu, vẫn cần nằm lồng ấp, thở o xy. Bác sĩ chưa thể ấn định chính xác thời gian cai lồng ấp cho 2 bé này.
Bác sĩ Tuyết cũng lưu ý thêm, dù tình hình 5 bé hiện nay có thể nói là tạm ổn, tuy nhiên vẫn phải đối diện với rất nhiều nguy cơ của trẻ sinh non.
Vì thế, kể cả khi đã xuất viện nhưng suốt 2 năm đầu đời 5 em bé phải được khoa Dưỡng nhi theo dõi chặt chẽ. Mỗi tháng/lần, các bé cần tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Ngoài ra, sức khỏe sản phụ Thư đã ổn định nhưng chưa xuất viện vì còn đợi các con mình.
Bên cạnh niềm vui được làm cha mẹ, gia đình 5 bé cũng cần chuẩn bị tâm lý để đối diện với nhiều khó khăn.
Nuôi dưỡng 5 đứa con khỏe mạnh đã là một vấn đề nan giải, huống chi cả 5 bé lại yếu hơn bình thường.
Ngay cả với gia đình khá giả cũng chưa chắc đã kham nổi. Trong khi đó, anh Hiếu (cha những đứa trẻ) chỉ là lái xe taxi, còn bà mẹ không có việc làm.
Trước đó, bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Từ Dũ đã nói về các nguy cơ của trẻ sinh non. Các bé có thể mắc các bệnh lý về võng mạc, thính lực, dễ bị suy hô hấp...
Theo Thanh Huyền/VNN
Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa
Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.
Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan
Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.
Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe
Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.
Tìm hướng phát triển du lịch y tế
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.
Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp
Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.
Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3
Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.
Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền
Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo
Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
