28 thùng hàng quá hạn trong quầy bánh trung thu
Theo thông báo của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, vào cuối tháng 8 đoàn thanh tra liên ngành số 1 và 2 đã tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất nhân bánh của Công ty CP bánh kẹo liên doanh Maiay@ Việt Nam, 2 cơ sở sản xuất bánh trung thu của Công ty CP bánh mứt kẹo Hà Nội và Công ty CP bánh kẹo Hải Hà, một cơ sở kinh doanh bánh trung thu. Trong đó đoàn kiểm tra đã phát hiện một số vi phạm tại cửa hàng kinh doanh bánh trung thu trên phố Bạch Mai (phườngTrương Định - HBT - Hà Nội).
![]() |
Bánh Trung thu không rõ nguồn gốc có nguy cơ mất an toàn cao". Ảnh minh họa |
Trao đổi cụ thể hơn về việc này với phóng viên chiều 3/9, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết: Ngày 30 /8, sau khi đoàn kiểm tra liên ngành ATTP TP Hà Nội đột xuất kiểm tra cơ sở bán bánh trung thu trên phố Bạch Mai, Phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng (do ông Đỗ Thành Anh là người được thuê bán hàng) đã phát hiện nhiều vi phạm, cụ thể:
Cửa hàng bán bánh đã lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nền sàn quầy bán hàng dát bằng những tấm cốt pha cũ không có chế độ vệ sinh bụi bẩn.
Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng này có 240 chiếc bánh nướng, bánh dẻo nhãn hiệu thuộc Công ty Cổ phần Kinh Đô, hạn sử dụng đến 24/9/2013. Ngoài ra cơ quan kiểm tra cũng phát hiện trong cửa hàng có 28 thùng hàng bột ngũ cốc, bánh vừng dừa, bánh Asean (khoảng 96 kg) đã hết hạn sử dụng.
“Những thùng hàng này không phải bán mà được kê ở các góc lều” – ông Hạnh cho biết.
Khi kiểm tra, cửa hàng không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh, người bán hàng không xuất trình được hợp đồng hóa đơn chứng từ, nguồn gốc của các cơ sở bán hàng nói trên… Toàn bộ 240 hộp bánh, 28 thùng hàng hết hạn bị niêm phong, bàn giao cho đội quản lý thị trường số 5.
Tuy nhiên, tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành ngày hôm sau, chủ cửa hàng trên phố Bạch Mai là bà Lê Thị Hồng lại xuất trình được 2 hóa đơn của 240 bánh nướng, dẻo nhãn hiệu Kinh Đô do công ty TNHH Long Hải (trên phố Vĩnh Tuy) cung cấp.
"Mặc dù 28 thùng hàng bột ngũ cốc đã hết hạn, nhưng không được bày bán mà chỉ kê ở góc lều, nhưng đoàn kiểm tra liên ngành vẫn quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng đối với "hành vi kinh doanh hàng hóa thực phẩm đã hết hạn sử dụng", kèm theo hình phạt bổ sung là buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng", lãnh đạo Sở Y tế nói.
Ngoài ra cửa hàng này này còn bị phạt 400 nghìn đồng đối với việc kinh doanh không có GCN đăng ký hộ kinh doanh và cấm hoạt động khi không có đủ điều kiện.
Trả lời thắc mắc của phóng viên về việc vì sao lại có chuyện mang hàng đã hết hạn sử dụng ra cửa hàng để mà lại không bán, ông Hạnh một lần nữa khẳng định: “Các thùng hàng hết hạn sử dụng không liên quan đến Kinh Đô, mà đó chỉ là các thùng hàng kê tại đó. Sau khi phát hiện đoàn liên ngành lập biên bản xử lý, phạt theo quy định”. Vụ việc cụ thể thế nào, ông Hạnh đề nghị liên hệ với đội quản lý thị trường số 5.
Sở Y tế Hà Nội còn cho biết, đoàn kiểm tra cũng lấy 4 mẫu (hai mẫu bánh nướng, hai mẫu bánh dẻo) để kiểm nghiệm chất lượng ATTP, hiện đang chờ kết quả kiểm nghiệm.
Bên cạnh đó Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng tiến hành 9 cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu, lấy 13 mẫu xét nghiệm (10 mẫu bánh trung thu, 2 mẫu nhân bánh trung thu, 1 mẫu kem) và cũng đang chờ kết quả xét nghiệm.
Sau khoảng 20 ngày kiểm tra 26 cơ sở, các đội QLTT ngành Công thương Hà Nội cũng xử lý 8 vụ vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, tiến hành xử phạt 9,4 triệu đồng, tạm giữ 626 chiếc bánh trung thu các loại để giám định chất lượng.