2 ngày không có ca bệnh Covid-19 mới: Môi trường đã an toàn chưa?

Theo báo cáo của Bộ Y tế đã 2 ngày liên tiếp Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 nào mới. Trong đó có 198 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Môi trường hiện nay đã khá an toàn nhưng không có nghĩa là được phép chủ quan phòng dịch

Các ổ dịch như thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội hiện nay ghi nhận 13 ca mắc COVID-19. Cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy 13.012 mẫu xét nghiệm, trong đó 13.007 mẫu âm tính, 5 mẫu dương tính.

Trường hợp bệnh nhân mới nhất liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai  là BN266 tại thôn Đông Cứu, Thường Tín, Hà Nội, các cơ quan chức năng và chuyên môn đã tiến hành rà soát, quản lý 1.367 trường hợp; cách ly theo dõi 226 trường hợp; lấy 50 mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc đã cho kết quả âm tính với virus Sars-CoV-2.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm, BV Nhi đồng 1 TP.HCM hiện nay qua hai ngày không có ca bệnh nào mới nhưng người dân cũng không nên chủ quan. Trả lời câu hỏi môi trường hiện nay đã an toàn chưa, bác sĩ Khanh cho biết đã khá an toàn nhưng không có nghĩa muốn làm gì thì làm. Mọi người vẫn tuân thủ giãn cách xã hội và phòng bệnh.

Tình hình dịch bệnh ở các nước xung quanh khu vực Đông Nam Á còn đang nóng, số ca mắc trên thế giới vẫn ở mức cao nên không thể chủ quan. Mọi người dân cần tuân thủ phòng bệnh cho tới khi hết ca bệnh hoặc có vắc xin phòng Covid-19 cũng như khi nào virus Sars-CoV-2 có thể chung sống với cộng đồng, chúng hiền hơn và trở thành virus “cúm” thông thường.

Hiện nay, tỷ lệ nhỏ trong cộng đồng là người lành mang bệnh hay những người bệnh không có triệu chứng đã được ghi nhận. Vì thế, người dân không thể chủ quan được.

Bác sĩ Khanh cho biết 3 nguyên tắc bất di bất dịch của phòng bệnh Covid-19 là:

Thứ nhất, đeo khẩu trang tất cả mọi người khi ra đường, tiếp xúc với người nào đó đều đeo khẩu trang thì chính bạn hay người đối diện có mang virus, dù không ho, không sổ mũi cũng không phát tán virus ra môi trường được. 

Bác sĩ Khanh khuyến cáo mọi người chịu khó nên mang theo khẩu trang. Điều này đã được chứng minh trong đại dịch Covid-19. Các nước Tây Âu từ chỗ e dè, kỳ thị người đeo khẩu trang thì giờ đây họ đã coi khẩu trang là vật bất ly thân để phòng Covid-19. Ở vùng nguy cơ cao như bệnh viện, tiếp xúc gần hơn, cần đeo kính che giọt bắn.

Thứ hai, giãn cách 2 mét, không gian bên ngoài đã không còn lo lắng như thời gian trước nhưng bác sĩ Khanh cho rằng nếu đứng gần vẫn có nguy cơ nhất là thói quen túm năm, tụm ba buôn chuyện.

Tại Singapore tỷ lệ người mắc Covid-19 tăng lên trong cộng đồng người lao động nước ngoài do họ ở trong các khu nhà trọ, sống đông đúc nên dễ lây lan hơn. Chính vì thế, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét vẫn là cách phòng dịch Covid-19 an toàn.

Thứ ba, rửa tay thường xuyên. Nếu cơ quan, công sở, những nơi đông người đều đảm bảo nguyên tắc đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, vệ sinh khu làm việc, không buôn chuyện đông người thì khả năng phát tán virus sẽ giảm đi rất nhiều. Dù đi ra đường, đi chợ về cũng cần rửa tay sạch.

K.Chi

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !