16 năm mới được nhìn thấy con qua mạng xã hội
![]() |
Các nạn nhân buôn người được giải cứu. Ảnh: BPVN |
Nước mắt người làm cha mẹ
Người trong họ nhiều lần còn nói rằng nên lập bàn thờ vì có thể chị Nam đã chết nhưng linh tính của người mẹ, người cha cho ông bà biết con gái không mất.
Chị Nam bị bán sang Trung Quốc, tình cờ một lần chị gặp một cặp vợ chồng người Việt sang Trung Quốc du lịch, chị tâm sự về việc mình bị bán mất liên lạc 16 năm nay và lúc nào chị cũng muốn nghe tin tức của gia đình. Cặp vợ chồng tốt bụng người Hà Nội đã chụp ảnh chị Nam và đưa lên mạng xã hội với mong muốn tìm người thân cho chị Nam.
Nhờ đó, những người cùng làng với chị nhận ra chị Nam và gửi thông tin về cho gia đình chị để họ biết con họ vẫn còn sống. Họ gửi ảnh về cho ông Cảnh, ông nhận ra con mình giây phút ấy giọng ông nghẹn lại vì cảm giác không nói nên lời.
Bỏ nhà sau trận cãi nhau
Ông kể Nam là con gái thứ hai, hôm đó cả nhà có công việc giỗ chạp, chị em trong nhà tị công việc làm nên cãi nhau. Vì tức giận ông mắng cả hai con nào ngờ chị Nam bỏ nhà đi. Lúc đầu, ông tưởng con đi rồi sẽ về nào ngờ biệt tăm, biệt tích từ đó đến nay.
Bị ép làm gái bán dâm rồi lại bán qua tay người nọ người kia để làm vợ. Đến nay, chị Nam đang sống cùng gia đình nhà chồng nhưng cuộc sống rất nghèo. Chị phải đi làm nuôi cả nhà, mệt mỏi về thể chất và bị bạo lực tình dục. Bao ngày qua đi, chị Nam luôn muốn tìm đường về quê nhưng không biết về bằng cách nào.
Ông Cảnh chỉ mong có thể sang Trung Quốc đưa con về nhưng hoàn cảnh của gia đình ông vô cùng khó khăn. Ông muốn lên kế hoạch để có thể sang bên đó đưa con về đoàn tụ với gia đình. Qua điện thoại, con gái ông cho biết đang có một con trai và một con gái với người chồng hiện tại. Cô muốn về nước phải đưa được cả hai con về.
Cần tìm đến các cơ quan chức năng
Trường hợp như ông Cảnh không phải là hiếm trong xã hội hiện nay. Nếu các gia đình có người thân bị bán đi như chị Nam, cần liên hệ với chính quyền địa phương để được giúp đỡ. Nếu nạn nhân bị bán ra nước ngoài, các cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm liên hệ với cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để điều tra, làm rõ thông tin và sau đó có các kế hoạch giúp đỡ, giải cứu.
Hiện nay, tại Việt Nam, ngoài các cơ quan chức năng như công an, bộ đội biên phòng, còn có các tổ chức xã hội có thể giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán cũng như người nhà như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, các tổ chức phi chính phủ... Đây là nơi người nhà nạn nhân có thể tìm đến sau chính quyền để được tư vấn, hỗ trợ về mọi mặt trong việc tìm lại người thân đã bị bán đi.