11.661 ngư dân đang ở khu vực nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới
Theo Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên, đêm qua 4/11, sau khi đi vào vùng biển Trung Bộ, áp thấp nhiệt đới (do bão số 12 suy yếu thành) đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 1h ngày 5/11, vị trí trung vùng áp thấp ở vào khoảng 16,20 Bắc - 109,30 Đông, ngay trên vùng bờ biển Đà Nẵng - Bình Định. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 30km, suy yếu và tan dần.
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng khẩn cấp kêu gọi tàu thuyền của ngư dân quay về bờ để tránh báo (Ảnh: HC) |
Tuy nhiên lại đang xuất hiện một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) khác gần biển Đông. Hồi 1h ngày 5/11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 10,20 Bắc - 121,30 Đông, trên khu vực miền Nam (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ cấp 7, giật cấp 8 - 9. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ này di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01h ngày 06/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,00 Bắc - 114,80 Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11.
Theo Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên, các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã nhận và triển khai nghiêm túc Công điện số 84/CĐ-TW hồi 10h ngày 4/11 của Ban chỉ đạo PCLB TƯ - Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về công tác ứng phó với diễn biến ATNĐ gần biển Đông.
Báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ huy PCLB - TKCN, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Khánh Hòa cho biết, tính đến 22h đêm 4/11 đã thông báo, hướng dẫn cho 44.238 tàu với 178.031 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động trú tránh
Đáng chú ý, trong đó có 1.017 tàu với 11.661 lao động đang ở trong khu vực nguy hiểm (tính theo nội dung công điện 84/CĐ-TW). Cụ thể, khu vực quần đảo Trường Sa có 914 tàu/10.777 lao động (Đà Nẵng 05 tàu/124 lao động, Quảng Nam 47 tàu/1.745 lao động, Quảng Ngãi 183 tàu/3.435 lao động, Bình Định 515 tàu/3.935 lao động, Phú Yên 59 tàu/510 lao động, Khánh Hoà 105 tàu/1.028 lao động).
Bên cạnh đó còn có 103 tàu/884 lao động (Quảng Nam 18 tàu/247 lao động, Bình Định 85 tàu/637 lao động) ở khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng được xác định là khu vực nguy hiểm do ATNĐ gần biển Đông hiện nay.
Theo Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên, hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành đang tiếp tục xác định vị trí và khẩn cấp kêu gọi các tàu thuyền kể trên ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về ngay đất liền trong thời gian sớm nhất để trú tránh bão.