Xuất huyết não, đột tử vì quá phấn khích khi xem bóng đá

Các bác sĩ ghi nhận có những trường hợp đột tử, xuất huyết não sau mỗi trận túc cầu, đặc biệt thường xảy ra ở người có bệnh lý tim mạch.

Anh Nguyễn Hải Đăng (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết mùa giải bóng đá EURO năm 2016, bố anh đã qua đời sau khi xem trận bóng đá giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Bồ Đào Nha.

Sau trận bóng, ông thất vọng vì đội tuyển mình yêu thích bại trận, sau đó, ông kêu mệt, khó thở.

Anh Đăng lấy máy đo huyết áp ra đo thì huyết áp của bố anh lên tới 220 mmHg. Trong khi chờ xe cấp cứu tới bố anh đã không qua khỏi.

Anh Đăng cho biết đây là bài học nhớ đời cho con cháu, bạn bè mỗi khi xem bóng đá cần kiềm chế cảm xúc của mình, tránh cơn tăng huyết áp đột ngột.

PGS Thắng xem phim của bệnh nhân. 

Theo các nghiên cứu, sự thay đổi cảm xúc mạnh mẽ có thể gây ra đau thắt ngực, thậm chí gây nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân mắc bệnh mạch vành.

Chính vì thế những cổ động viên có tiền sử bệnh tim mạch cần dè chừng khi xem bóng đá, đặc biệt là những trận đấu đầy kịch tính với đội bóng yêu thích.

PGS TS Nguyễn Hoài Nam – chuyên gia về tĩnh mạch và lồng ngực, giảng viên trường Địa học Y Dược TP.HCM, cho biết bóng đá là môn thể thao đối kháng không chỉ với các cầu thủ trên sân mà ngay cả cổ động viên. Người xem sẽ thích một đội, hoặc cầu thủ trong trận đấu đó và họ cổ vũ tích cực. Khi gặp các pha bóng hay thì cơ thể họ sẽ vô cùng phấn khích. 

Khi đội bóng yêu thích bị thua họ cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Cơ thể tiết ra adrenaline làm cho huyết áp tăng lên nhanh, tim đập nhanh hơn.

Vì vậy, với người bị tim mạch, PGS Nam, khuyến cáo khi xem bóng đá cần hết sức lưu ý không nên quá nhiều áp lực thắng thua cho đội mình yêu thích. Với người tăng huyết áp cần kiểm soát huyết áp thật tốt. Những trận đấu về đêm quá khuya không nên cố gắng thức xem vì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nói chung và bệnh tim mạch nói riêng. 

Nếu cận thận, trước một giải bóng đá bạn nên khám tim mạch để các bác sĩ tư vấn các triệu chứng cảnh báo sức khỏe không ổn định. 

Trong y văn người ta cũng báo cáo có nhiều trường hợp đột tử, đột quỵ sau khi quá phấn khích hoặc sau khi xem trận bóng đá họ yêu thích. Khi adrenaline tiết ra nhiều, tim đập nhanh, huyết áp tăng cao có thể gây thiếu máu cơ tim cục bộ, nhồi máu cơ tim – đây là nguyên nhân gây đột tử. Một số ít trường hợp thì tăng huyết áp gây vỡ mạch máu não.

PGS Nguyễn Huy Thắng – Trưởng khoa Bệnh lý Mạch máu não Bệnh viện Nhân 115, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM cho biết mỗi mùa giải bóng đá lớn thì ông đều tiếp nhận các bệnh nhân tăng huyết áp cấp tính, xuất huyết não vì xem bóng đá. Nhiều người còn rất trẻ đã bị bệnh lý này và nguyên nhân đều có dính tới cờ bạc, cá độ bóng đá nên khi thua hay bị đột quỵ.

Bóng đá là môn thể thao 'vua' nhưng khi xem vẫn cần chọn lọc. Với những người xem bóng đá vì cờ bạc thì bác sĩ khó đưa ra lời khuyên. Người có bệnh lý tăng huyết áp, PGS Thắng cho rằng' cần phải uống thuốc huyết áp đầy đủ.

Theo bác sĩ Vũ Văn Sơn - khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, khoa từng cấp cứu các trường hợp đột quỵ, nhồi máu cơ tim vì cổ vũ bóng đá.

Trong trận bóng giữa đấu giữa Việt Nam và Qatar vào 23/1/2018, ông L.Q.A (51 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) xem vào thời điểm gay cấn, nghẹt thở vì quá vui mừng khi cầu thủ của chúng ta ghi bàn, ông A. không kìm nén được cảm xúc hò hét, nhảy múa rồi bất ngờ ngã vật giữa nhà.

Ông A sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên, khi lên đến bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thì đã tử vong.

Khánh Chi 

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !