Xuất hiện heo mạ vàng tiền triệu đón Tết Kỷ Hợi 2019

Có giá từ 5,5 triệu đến 25 triệu đồng, bộ sưu tập Tượng Heo vàng với các tên gọi và ý nghĩa phong thuỷ khác nhau đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường quà tặng Tết Kỷ Hợi 2019.

Nằm trong danh sách 12 con giáp, lợn hay còn gọi là heo – là loài động vật hết sức gần gũi, đáng yêu và thân thiết với con người. Heo biểu tượng cho sự may mắn, thịnh vượng, giàu có, sự sinh sôi nảy nở...

Theo tiết lộ từ Công ty Quà vàng cao cấp Việt Nam (Golden Gift Việt Nam), bộ sưu tập “Tượng heo vàng” gồm 5 biểu tượng: Heo vàng Chiêu tài tấn bảo, Heo vàng viên mãn, Heo vàng Phú Quý, Heo vàng Phát tài, Heo vàng Đại cát. Mỗi tên gọi hàm chứa những ý nghĩa khác nhau nhưng tựu chung đều mang đến sự thịnh vượng, hạnh phúc để chào đón xuân Kỷ Hợi 2019.

Bộ sưu tập Tượng Heo vàng với các tên gọi và ý nghĩa phong thuỷ khác nhau đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường quà tặng Tết Kỷ Hợi 2019.

Theo ý tưởng, tượng Heo vàng Đại Cát có ý nghĩa hút tài vận giàu sang, thúc đẩy thăng tiến, sức khỏe, tuổi thọ, bền vững và thịnh vượng lâu dài trong kinh doanh.

Tượng Heo vàng Đại cát có giá 25 triệu đồng.

Tượng Heo vàng Đại cát có điểm nhấn là kích cỡ lớn và lưng đang cõng bao tải tiền vàng, phía sau tải tiền vàng là chữ Đại Cát được thiết kế cách điệu theo lối thư pháp, phù hợp với những không gian rộng rãi, sang trọng.

Trong khi đó, tượng Heo vàng Phát tài được thiết kế độc đáo với hình ảnh chú heo đang tươi cười, phấn khởi cõng thùng tiền vàng, tượng Heo vàng phát tài mang ý nghĩa năm mới phát tài phát lộc, may mắn về công danh sự nghiệp.

Tượng heo vàng Phát tài có giá 12,5 triệu đồng.

Một mẫu heo được thiết kế cách điệu với hình dáng chú heo có dáng đi khệ nệ, ôm túi vàng, khuôn mặt tươi cười, mãn nguyện với thành quả một năm qua. Tượng heo này có tên Heo vàng Phú Quý với ý nghĩa sẽ mang đến may mắn cho chủ nhân, nhất là những người làm kinh doanh.

Tượng heo vàng Phú quý có giá 9,5 triệu đồng.

Với hình dáng chú heo đang nằm thảnh thơi ôm thỏi vàng, tượng Heo vàng Chiêu tài tấn bảo mang đến sự bình yên, an nhiên trong cuộc sống. Tượng Heo vàng chiêu tài tấn bảo được bán với giá 7 triệu đồng. Kiểu dáng đặc biệt của quà vàng này chính là phía dưới có đồng xu nổi lên chữ Chiêu tài tấn bảo được cách điệu. Chúng như một vòng tròn bảo vệ chú heo vàng khỏi những điều không may mắn.

Tượng heo vàng Chiêu tài tấn bảo có giá 7 triệu đồng.

Sản phẩm cuối cùng trong bộ sưu tập Heo mạ vàng đó là tượng Heo vàng viên mãn nổi bật với thần thái tươi vui, dáng hình hoan hỉ mang hàm ý hướng tới cuộc sống an nhiên khoẻ mạnh, vạn sự như ý.

Tượng Heo vàng viên mãn có giá 5 triệu đồng.

Chia sẻ với Infonet, ông Trần Văn Thắng - Giám đốc Marketing của Golden Gift Việt Nam cho hay, để có được bộ quà vàng đặc biệt này, đội ngũ chế tác phải mất gần 1 năm chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu lên ý tưởng thiết kế, tham vấn ý kiến của các chuyên gia phong thủy, tạo mẫu thử, chế tác thử. Gần 20 công đoạn để xử lý bề mặt như làm nguội, tạo các lớp bóng sáng hay tạo vết nhám, khối trên sản phẩm… đều được làm tỉ mỉ, chi tiết. Và cuối cùng, hơn 10 công đoạn liên quan đến phần mạ vàng được đội ngũ thợ chế tác lành nghề hoàn thiện tạo ra sản phẩm hoàn hảo nhất.

Do thiết kế và các công đoàn thi công cầu kỳ, các mẫu heo may mắn này được bán với giá thấp nhất 5,5 triệu đồng, cao nhất 25 triệu.

“Năm nay, Golden Gift Việt Nam dự kiến sẽ chế tác và đưa ra thị trường khoảng 1.000 tượng Heo vàng với các thế, dáng phong thuỷ khác nhau để phục vụ nhu cầu quà tặng dịp tết Nguyên đán 2019”, ông Thắng tiết lộ.

Minh Thư

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.