Xóa bỏ trên 99% các dòng thuế giữa Việt Nam và EU

Tin từ Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho hay, ngày 26/6/2018 tại Brussels (Bỉ), Cao ủy Malmström và Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh đã đi đến thống nhất một văn kiện cuối cùng của Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam.

Qua đó, hai bên đã chính thức hoàn tất quá trình rà soát pháp lý đối với văn kiện Hiệp định này. Tại một cuộc họp được tổ chức tại Brussels vào ngày 25/6, hai bên cũng đã hoàn tất các cuộc thảo luận về Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (IPA).

Ủy ban sẽ tiến hành biên dịch văn kiện Hiệp định thương mại sang 22 ngôn ngữ chính thức của EU và khởi động quá trình rà soát pháp lý đối với văn kiện IPA, mở đường cho việc ký kết và hoàn tất cả hai hiệp định này.

Bà Cao ủy Thương mại Cecilia Malmström nói: "Hiệp định này là một cơ hội to lớn dành cho các nhà xuất khẩu châu Âu. Việt Nam là một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất tại Đông Nam Á, một thị trường có tiềm năng đáng kể đối với các mặt hàng xuất khẩu về nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của EU. Qua việc hoàn tất quá trình rà soát pháp lý, chúng tôi hy vọng sẽ nhanh chóng hoàn thiện được các hiệp định thương mại để cho phép các doanh nghiệp, người lao động, nông dân và người tiêu dùng EU có thể thu được các lợi ích sớm nhất có thể. Việt Nam là một dẫn chứng tốt về một quốc gia đang phát triển nắm bắt được các cơ hội của một nền thương mại mở toàn cầu đi đôi với các cam kết rõ ràng về sự tôn trọng nhân quyền và tuân thủ các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế."

Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của EU tại Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau Singapore và đứng trên Malaysia, với giá trị thương mại đạt 47,6 tỷ Euro trong năm 2017.

Hiệp định thương mại này sẽ xóa bỏ gần như toàn bộ các dòng thuế (trên 99%). Việt Nam sẽ tự do hóa đối với 65% các dòng thuế nhập khẩu đánh vào hàng hóa của EU xuất khẩu sang Việt Nam tại thời điểm thực thi Hiệp định, các dòng thuế còn lại sẽ được dần xóa bỏ trong giai đoạn 10 năm.

Hiệp định này cũng sẽ có các điều khoản cụ thể nhằm xử lý các hàng rào phi thuế quan trong lĩnh vực ô tô, đồng thời sẽ mang lại sự bảo hộ đối với các mặt hàng thực phẩm và đồ uống truyền thống của EU, như rượu vang Rioja hay pho-mai Roquefort, tại Việt Nam.

Thông qua Hiệp định này, các doanh nghiệp EU cũng sẽ được phép tham gia đấu thầu trong các hợp đồng mua sắm công của các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước Việt Nam. Cùng với hiệp định mới được thống nhất với Singapore thì Hiệp định này sẽ là một bước tiến nhằm đặt ra các quy định và tiêu chuẩn cao tại khu vực ASEAN, giúp mở đường cho một hiệp định thương mại và đầu tư liên khu vực trong tương lai.

Đồng thời với việc đem lại những cơ hội kinh tế quan trọng, Hiệp định thương mại trên còn bao gồm một chương toàn diện về thương mại và phát triển bền vững; đặt ra các tiêu chuẩn cao nhất về lao động, an toàn, bảo vệ người tiêu dùng và môi trường; cũng như tăng cường các hành động chung về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, đồng thời bảo vệ một cách đầy đủ các dịch vụ công. Cả hai hiệp định trên tái khẳng định các nghĩa vụ đối với việc tôn trọng các nguyên tắc phổ quát về nhân quyền.

Sau khi quá trình biên dịch văn kiện được hoàn tất, Ủy ban sẽ gửi để xuất về việc ký kết và hoàn tất các hiệp định cho Hội đồng. Sau khi hoàn thành việc ký kết, Hội đồng sẽ gửi các hiệp định lên Nghị viện châu Âu. 

Trong quá trình này, Ủy ban sẽ tiếp tục công tác chuẩn bị cần thiết nhằm đảm bảo cho quá trình thực thi hiệu quả và kịp thời của Hiệp định thương mại, trong đó có cả các vấn đề về bảo vệ sức khỏe động-thực vật (vấn đề vệ sinh kiểm dịch động-thực vật) và lao động.

Hiền Anh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !