Xe tải va chạm xe máy rồi lao vào lề đường: Nạn nhân thứ 2 không qua khỏi

Sau vụ tai nạn giao thông ở huyện Yên Thành (Nghệ An) chiều hôm qua (17/2), mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng người chị gái cũng tử vong do vết thương quá nặng.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 chị em gái tử vong thương tâm.

Sáng 18/2, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giao thông chiều 17/2 tại xã Hùng Thành (huyện Yên Thành), người chị sau khi được đưa đi cấp cứu cũng đã không qua khỏi.

“Hai chị em gái đều lấy chồng tại địa phương, được xác định tử vong do tai nạn giao thông ở xã Hùng Thành, huyện Yên Thành chiều 17/2. Sau khi nhận được thông tin, đại diện chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi các gia đình bị nạn”, ông Thắng cho biết thêm.

Như Infonet đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 17/2 trên tỉnh lộ 538 (đường 22 cũ), đoạn qua địa bàn xóm Kim Thành, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Vào thời điểm này, chiếc xe tải mang BKS 37C-255.14 (chưa rõ danh tính tài xế) khi lưu thông đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với xe máy BKS 37N1 – 333.24 do chị H.T.O (SN 1990, trú xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ) điều khiển chở theo em gái là H.T.A (SN 1992).

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 chị em ngã mạnh ra bên đường. Vụ việc khiến chị A. tử vong tại chỗ, còn chị O. bị thương rất nặng được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng nên chị O. cũng không qua khỏi.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường. Còn chiếc xe ô tô lao xuống sang phía trái bên đường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ.

Đến chiều tối cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để tiến hành các thủ tục mai táng.

Xe tải va chạm xe máy, 2 người phụ nữ thương vong

Xe tải va chạm xe máy, 2 người phụ nữ thương vong

Chiếc xe tải bất ngờ va chạm mạnh với xe máy rồi lao xuống bên đường ở huyện Yên Thành (Nghệ An). Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại nhập viện nguy kịch.

Bảo Trâm

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !