Tuyên Quang: Xe khách va chạm xe đầu kéo, nhiều người thương vong

Sau cú va chạm mạnh, lái xe đầu kéo và 1 hành khách đi trên xe khách tử vong tại chỗ; lái xe khách và 3 hành khách bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Hiện lực lượng chức năng chưa xác định danh tích các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 23/11 trên tuyến Quốc lộ 3B đoạn qua thôn Cầu Cả, xã Yên Nguyên. Khi đó, xe khách mang biển kiểm soát 20B-01060 chạy tuyến Na Hang - Thái Nguyên va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 22C-06815 kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 22R-00521.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau cú va chạm mạnh, lái xe đầu kéo và 1 hành khách đi trên xe khách tử vong tại chỗ; lái xe khách và 3 hành khách bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu. Hiện lực lượng chức năng chưa xác định danh tích các nạn nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, chính quyền địa phương xã Yên Nguyên phối hợp với Công an huyện Chiêm Hoá đã khẩn trương tổ chức phân luồng, đảm bảo lưu thông trên tuyến đường.

Tại hiện trường, phần đầu và thân xe bên trái chiếc xe khách của nhà xe Thu Thuỷ bị hư hỏng nặng, phần đầu của chiếc xe tải cũng bị biến dạng.

Nguyên nhân đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang khẩn trương đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu; đồng thời phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngày 24/11, Ban An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang cho biết, nạn nhân tử vong là anh Hà Quang Bộ (sinh năm 1988, thôn Yên Lộc, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, lái xe đầu kéo biển kiểm soát 22C-06815) và chị Đàn Huyền Sâm (sinh năm 1986, thôn Cổ Rùa, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải (Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh) đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh cũng trao hỗ trợ cho 2 gia đình có nạn nhân tử vong mỗi hộ 5 triệu đồng; mỗi người bị thương 2 triệu đồng. Các nạn nhân bị thương hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viên đa khoa huyện Chiêm Hóa. Theo báo cáo của các bác sĩ, hiện sức khỏe các nạn nhân ổn định, có dấu hiệu phục hồi tốt.

Bảo Khánh

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !