Xây dựng NTM ở Bắc Giang: Xuất phát khó khăn vẫn vượt mục tiêu đề ra
Bộ trưởng Bộ NN & PT Nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại hội nghị. |
Chỉ còn 7,29% hộ nghèo
Sáng 18/9, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phá triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh … đã dự và chỉ đạo hội nghị.
Báo cáo của tỉnh cho biết, sau 10 năm xây dựng NTM, đến nay, tỉnh Bắc Giang có 100/203 xã đạt chuẩn, chiếm 49,3%, tăng 32,6% so với năm 2015, cao hơn bình quân khu vực miền núi phía Bắc 22,85%.
Bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 15,5 tiêu chí/xã, tăng 8,3 tiêu chí/xã so với năm 2010, không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí, cao hơn bình quân chung cả nước 0,24 tiêu chí/xã.
Bắc Giang là địa phương được đánh giá Top đầu khu vực miền núi phía Bắc trong việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo dự kiến hết năm 2019, toàn tỉnh sẽ có 114 xã đạt chuẩn, chiếm 56,6%, có 2 huyện NTM, 9 thôn NTM kiểu mẫu, 130 thôn NTM.
Từ kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới, hạ tầng KT-XH trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được nâng cấp, tạo sự chuyển biến rõ nét, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Sản xuất nông nghiệp theo hướng phát huy thế mạnh địa phương, nhiều mô hình nông nghiệp cho thu nhập cao. Giá trị sản xuất/ha đất nông nghiệp đạt 103,5 triệu đồng, tăng 56,5 triệu đồng so với năm 2010, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng 38 triệu đồng/người/năm, tăng 3 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,61% năm 2010 xuống 7,29% năm 2018.
Báo cáo cũng chỉ rõ, với quan điểm Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, Bắc Giang tiếp tục chú trọng nhiệm vụ này. Theo đó, năm 2020 có thêm huyện Tân Yên đạt chuẩn huyện NTM, thêm 19 xã đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 40 triệu đồng/người/năm. Giai đoạn 2021 - 2025 có thêm huyện Yên Dũng, Hiệp Hòa đạt chuẩn huyện NTM; các huyện Việt Yên, Lạng Giang, Tân Yên tiếp tục phấn đấu trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo quy định của Trung ương.
Vượt mục tiêu dù xuất phát điểm khó khăn
Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh đã biểu dương cho 35 tập thể, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xây dựng nông thôn mới.
Ông cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới các cấp, ngành, các huyện thị cần tập trung cao hoàn thành các nhiệm vụ còn lại năm 2019 và mục tiêu đã đề ra tới năm 2020.
Cụ thể, các sở ngành, huyện thị cần chú trọng đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế, thế mạnh của từng địa phương. Thu hút đầu tư nhà máy xử lý rác thải theo quy hoạch. Hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 một cách hiệu quả.
Đánh giá cao kết quả Bắc Giang đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là một Chương trình xuyên suốt nhất, toàn diện nhất, cốt lõi nhất nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau gần 10 năm thực hiện đã chứng tỏ đây là 1 chủ trương đúng đắn, tạo cao trào trong cả hệ thống chính trị và cộng đồng nhân dân.
Bộ trưởng đánh giá, tỉnh Bắc Giang có xuất phát điểm khó khăn, địa hình phức tạp nhưng đến nay, xây dựng NTM đã đạt nhiều kết quả tích cực, vượt mục tiêu đề ra. Trong quá trình xây dựng NTM, tỉnh Bắc Giang đã chú trọng tổ chức sản xuất, phát huy được các tài nguyên sẵn có, qua đó hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung. Cùng đó, tập trung phát triển kinh tế nông thôn vững mạnh. Phát huy truyền thống văn hóa đi đôi với phát triển kinh tế. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn tỉnh Bắc Giang có nhiều cải thiện.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị thời gian tới, tỉnh Bắc Giang tiếp tục tập trung hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM đến năm 2020, trong đó cần xác định rõ nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một lợi thế của Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng. Qua đó tập trung cao, dành nhiều nguồn lực để phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.