Vững vàng trên những ngọn sóng: Cá bạc đầy khoang
Cá bạc đầy khoang
Đoàn tàu cá Quảng Bình chuyến ra khơi trước bão số 10, dù chuyến đi chưa hoàn thành, tàu cá phải vào nơi tránh trú bão.
Tại khu neo đậu khu vực kênh Vĩnh Tuy (huyện Quảng Ninh) ông Nguyễn Văn Toản (Quảng Xuân, Quảng Trạch) chủ tàu QB 93333TS cùng bạn thuyền neo buộc dây tàu vào thân cây và liên hệ với mối hẹn ngày sau bão bốc hàng.
![]() |
Tàu đánh cá tỉnh Quảng Bình neo đậu ở Khu neo đậu Cảng Gianh |
“Tàu của tôi có công suất 165CV, ra cách bờ hơn 50 hải lý. Nhưng vì gặp bão nên phải vào bờ gấp. Tàu đánh lưới vây, nên có nhiều loại cá, nhưng chủ yếu là cá lạc và cá hồng. Cá hồng hiện nay 180-200 ngàn/kg, cá lạc 90-100 ngàn/kg; nên tàu dù vào sớm cũng bù được tiền dầu và có thu. Hai loại này thương lái mua rồi xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái. Khi nào bão qua, tàu mới về cảng để bóc dỡ hàng được”, ông Toản cho biết.
Cũng trong lạch đậu tàu ở kênh Vĩnh Tuy là hàng trăm con tàu khác vào tránh trú bão. Anh Hoàng Diên, lái tàu QB 91152TS cho biết, tàu đánh giàng giàng (ghẹ đỏ) mới vào neo trú bão, trên tàu đang còn hơn 8 tạ giàng giàng. Nếu không có bão, tàu thu mua sẽ ra mua ngoài khơi mua, nhưng giờ phải vào trú bão đã, rồi tính bán sau. Giàng giàng hiện nay nhập thương lái có giá 420 ngàn/kg, nhưng ngoài thị trường thì gần 600 ngàn/kg.
Tuy mới ra khơi đánh bắt được ít ngày phải vào bờ tránh trú bão, nhưng hầu hết các tàu đều không phải bù lỗ tiền dầu, mà còn có lãi. “Vì chuyến này mình đăng ký đi bấm dầu (đánh bắt vùng biển Hoàng Sa) còn 3 ngày nữa mới đủ thời gian chuyến đi. Nhưng phải vào sớm, nên lần sau phải đi bấm dầu lại. Nhờ giàng giàng mùa này cũng được khá, giá cả đang cao; còn không tàu phải bù lỗ chuyến Hoàng Sa này 18 triệu tiền dầu và tiền ăn” anh Diên phân tích.
![]() |
Một thuyền viên đang thả tiền giấy làm lễ khi ra khơi |
Ở Quảng Bình, các tàu cá thường cập Cảng Gianh, cảng Nhật Lệ, cảng Ròon... để bốc dỡ hải sản và tiếp ứng dầu đèn, thực phẩm. Trong đó Cảng Gianh là một trong những cảng cá sầm uất nhất, nơi mà mỗi ngày có tới hàng trăm lượt tàu thuyền vào vào bốc dỡ hàng hóa. Trên hai cầu cảng hình chữ T, luôn luôn có 4-5 tàu vào bốc hàng. Nhiều tàu không neo được vào cầu cảng, phải dừng ngoài xa, dùng ghe nhỏ để tăng bo đưa hải sản vào bờ.
Trong một xưởng chế biến hải sản, chị Hòa đang dùng dao sẻ những con mực ra thành tấm lớn để đưa đi làm sạch cho vào lò sấy. Vừa làm chị vừa nói: “Một năm trước biển bị ô nhiễm, chúng tôi cũng phải đi làm đủ thứ việc để lo cho cuộc sống gia đình, giờ về xưởng chế biến ở đây làm gần nhà mà công việc cũng quen hơn, phù hợp với chị em”.
![]() |
Thương lái thu mua cá tại cảng |
Đánh bắt thủy sản tăng mạnh
Hơn một năm trước, biển 4 tỉnh miền trung bị ô nhiễm, các loại thủy sản bị nhiễm độc; ngư dân và những người làm dịch vụ hậu cần nghề cá điêu đứng. Những người thèm cá, thèm mực cũng không dám mua về ăn vì sợ bị nhiễm độc. Nhưng khi cơ quan môi trường lấy mẫu nước quan trắc thấy ổn định trong giới hạn cho phép, danh mục các loài thủy hải sản lần lượt được Bộ y tế công bố an toàn khiến người dân an tâm.
Chị Hoàng Thị Thanh-cán bộ quản lý xưởng chế xuất hải sản của công ty Vận tải và Thương mại Thuận Lợi (Cảng Gianh, Bố Trạch) cho biết: Công ty chủ yếu làm mặt hàng mực khô để xuất khẩu. Mực tươi được đặt mua từ các tàu cá cập cảng trong địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Mỗi ngày, công ty chế biến gần 10 tấn mực tươi. Mỗi kilogam mực khô xuất bán ổn định có giá 420 ngàn đồng. Năm trước thì giờ này xưởng phải đóng cửa, còn năm nay thì làm không kịp để giao theo hợp đồng cho khách.
Biển sạch trở lại, hải sản an toàn, nên các tàu thuyền cập bến người dân lại đầy ắp tiếng nói cười lẫn trong những giọt mồ hôi chát mặn. Tiếng cười hòa lẫn trong tiếng máy tàu đã trở nên quen thuộc tại các bến cảng, nơi những con cá, con tôm …lên bờ phục vụ nhu cầu của con người.
![]() |
Công nhân một xí nghiệp thủy sản đang làm sạch mực trước khi đưa đi sấy khô |
Chi cục Thủy sản - Sở NN & PTNN Quảng Bình cho biết, trong 8 tháng năm 2017 sản lượng khai thác thủy sản trong tỉnh đạt 40.561 tấn, tăng gần 18% so với năm trước. Cụ thể, tổng sản lượng thuỷ sản trong tháng 8 đạt 10.089 tấn; lũy kế 8 tháng 48.213 tấn, tăng 13,2% so cùng kỳ. Sản lượng khai thác trong tháng 8 ước đạt 7.585 tấn. 8 tháng đầu năm đạt 40.561 tấn, tăng 17,9% so cùng kỳ.
Trong đó, cá các loại đạt 33.772 tấn, tăng 19,5%; tôm các loại 740 tấn, tăng 20,1%; thủy sản khác 6.049 tấn, tăng 9,9%.
Đến nay, toàn tỉnh Quảng Bình có 8.157 tàu cá khai thác thủy sản trên biển và các cửa sông lớn, trong đó 1.371 tàu cá từ 90CV trở lên khai thác xa bờ, trong đó có 90 tàu đã được phê duyệt theo Nghị định 67 gồm 86 tàu đóng mới và 04 tàu nâng cấp.