Vừa ra tù lại phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
Tháng 6/2013, vừa qua, TAND tỉnh Cao Bằng vừa tuyên phạt bị cáo Nông Văn Hải (SN 1965) thường trú tại Thành phố Cao Bằng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Ma túy (Ảnh minh họa) |
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, 18/3/2013, Nông Văn Hải đang chia Heroin thì bị phát hiện. Ngay tập tức, tổ Công tác Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nông Văn Hải tại xóm 6 – Hồng Quang – Hưng Đạo – Thành Phố Cao Bằng.
Tại đây, tổ công tác thu giữ 01 gói giấy trắng (loại gói giấy trắng vở học sinh) bên trong có chất rắn màu trắng.
01 gói nilon chứa trong đó là cục chất rắn màu trắng quấn dây nịt được Hải cất dấu kỹ lưỡng trên gác bếp. Ngoài ra, một điện thoại di động nhãn hiệu Viettel, một cân tiểu ly đã qua sử dụng.... Số ma túy thu giữ nhanh chóng được cơ quan điều tra xác định là Heroin có trọng lượng 7,09 gam.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi được, tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận trước tết Nguyên đán, y gọi điện thoại cho Dung ở Thái Nguyên (bị cáo không rõ địa chỉ) để hỏi mua 8.600.000đ heroin. Sau đó tự đi xuống khu vực bến xe Thái Nguyên để giao dịch với Dung.
Tại đây, Hải đã mua lượng ma túy nói trên của Dung và khi giao dịch đã hoàn tất, Hải lên xe về lại Cao Bằng.
Bị cáo cũng khai báo mục đích mua số heroin nói trên là mua về để sử dụng và bán lại cho các đối tượng Lâm Đức Hiển (SN 1977) và Nguyễn Đức Thanh (SN 1969) cùng ngụ tại thành phố Cao Bằng để kiếm lời.
Khi được xác minh, các đối tượng Lâm Đức Hiền và Nguyễn Đức Thanh đều thừa nhận do bị nghiện nên đã mua heroin của Hải để sử dụng.
Căn cứ tình tiết vụ án, TAND Tỉnh Cao Bằng tuyên phạt bị cáo Nông Văn Hải 9 năm tù về tội buôn Mua bán trái phép chất ma túy. Đây là hình phạt thích đáng cho những kẻ buôn bán cái chết trắng.