Vụ tai nạn 9 người chết: Món quà Valentine trong ngày tang thương

Trước ngày đi khám bệnh gặp nạn, anh Trung tặng bạn gái món quà Valentine ghi dòng chữ ‘I love you’.

Ngày 14/2, ngôi nhà bà Trần Thị Máy (58 tuổi) và con trai Nguyễn Trần Hữu Trung (24 tuổi, ở xóm 3, thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đông người ra vào động viên, chia buồn cùng gia đình. Ai nấy đều bàng hoàng, đau buồn trước mất mát lớn của gia đình.

Hai mẹ con bà Máy là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giữa ô tô khách và xe đầu kéo xảy ra ở huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) vào rạng cùng ngày.

Trong dòng người đau buồn đến viếng đám tang, có một cô gái ngồi thất thần bên góc nhà, hai hàng lệ rơi, ôm chặt món quà ngày Valentine ghi dòng chữ ‘I love you’ (anh yêu em). Cô gái ấy tên T.V. là bạn gái của Hữu Trung.

Món quà Valentine của anh Trung gửi tặng người yêu trước khi gặp tai nạn. Ảnh: Hoàng Anh

 Chị V. kể đây là món quà anh Trung tặng chị nhân ngày lễ tình yêu. Hai người yêu nhau đã hơn 4 năm, dự tính năm nay sẽ cưới nhau.

“Trước khi đi ra Đà Nẵng phẫu thuật dây chằng, anh ấy tặng cho em món quà nhân ngày Valentine và còn dặn em ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Vậy mà anh nỡ rời xa em mãi mãi đúng ngày 14/2”, chị V. khóc nghẹn.

Có mặt trong đám tang, bà Trần Thị Lũy (50 tuổi, ngụ xóm 3, thôn Thu Xà) hai mắt đỏ nhói, đau buồn trước mất mát của gia đình hàng xóm.

“Mẹ con bà Máy sống tình cảm lắm, xóm làng ai cũng thương yêu. Cháu Trung làm công nhân Hòa Phát, sáng đi làm, chiều tối về nhà, không ham chơi, nhậu nhẹt. Đợt trước, cháu đá banh bị đứt dây chằng. Sáng nay chị Máy đưa Trung ra Đà Nẵng dự định mổ cho cháu thì bị nạn. Nghe tin mẹ con nó gặp nạn mà ai cũng thương”, bà Lũy nghẹn giọng.

Xe khách gặp nạn khiến 9 người tử vong

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 4h sáng cùng ngày, ô tô khách BKS 76B-006.60 chở theo 21 người từ Quảng Ngãi ra Thừa Thiên – Huế khám bệnh. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường 129 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), ô tô khách va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 khiến xe khách lật ngược.

Vụ tai nạn khiến 9 người đi trên xe khách tử vong (trong đó có tài xế), 12 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

UBND TP Quảng Ngãi thông tin, xe khách 16 chỗ do tài xế xe tên Phạm Đức Hậu điều khiển. Xe này thường chở người bệnh từ sáng sớm ra Đà Nẵng đến Thừa Thiên – Huế đăng ký khám bệnh và về lại Quảng Ngãi trong ngày.

Thông tin từ cơ quan chức năng, theo camera hành trình, ô tô khách chạy tốc độ 69km/h, vượt quá tốc độ cho phép, trên cung đường này chỉ được chạy 60km/h. Xe chở vượt quá số người quy định (xe khách được phép chở tối đa 19 người gồm cả lái xe và phụ xe). Tuyến đường xảy ra vụ tai nạn cấm xe khách và xe tải lưu thông.

Công Sáng

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !