Vụ giết người phân xác ở Ninh Bình: Hồi chuông cảnh tỉnh những người đang có quan hệ bất chính

"Ngoài tội giết người, Dũng còn bị xử lý hành vi “ngoại tình” vì vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo Điều 182 Bộ luật Hình sự 2015. Mức phạt cao nhất đối với tội danh này lên đến 3 năm tù", luật sư nhận định.

Chiều 28/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1985, trú tại phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) về hành vi giết người.

Nạn nhân là Nguyễn Thị Thêm (SN 1992, trú tại tổ 22, phường Nam Sơn, Tam Điệp, TP tỉnh Ninh Bình), đã có chồng và 2 con. Chị Thêm quen Dũng qua mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm. Hai người có thời gian thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng, nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn do chị Thêm không muốn ly hôn chồng và muốn về quê sinh sống, làm ăn.

{keywords}
Đối tượng Dũng bị cơ quan công an bắt.

Trao đổi với PV Infonet về vụ án này, luật sư Đỗ Thành Hưng – VPLS Trung Hòa (Hà Nội) đánh giá: “Vụ việc xuất phát từ mối quan hệ giữa đối tượng Dũng và nạn nhân. Mặc dù có gia đình nhưng nạn nhân vẫn thực hiện hành vi ngoại tình với đối tượng Dũng.

Giữa nạn nhân và đối tượng Dũng đã nảy sinh tình cảm, có thời gian sống chung như vợ chồng. Tuy nhiên, khi cả hai phát sinh mâu thuẫn thì tình cảm của Dũng biến thành thù hận. Đây có thể là động cơ khiến Dũng biến thành kẻ mất hết nhân tính, ra tay tước đoạt tính mạng nhân tình.

Hành vi tước đoạt tính mạng nhân tình của đối tượng Dũng có thể được xác định là hành vi giết người vì động cơ đê hèn và phải chịu trách nhiệm hình sự về "Tội giết người" theo quy định Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Không hiếm những vụ việc tương tự như trên. Khi tình cảm vượt qua lý trí, phần “con” mang tính bản năng chi phối cảm xúc mỗi cá nhân. Trong mối quan hệ khi chỉ một bên muốn rút còn bên kia vẫn muốn giữ là nguyên nhân cho một bi kịch”.

“Liên quan đến hành vi ngoại tình, mọi người đều bàn tán vụ việc dưới khía cạnh văn hóa hơn là quan tâm đến hậu quả pháp lý liên quan đến “ngoại tình”. Vụ án này mang tính cảnh tỉnh cho nhiều cá nhân về mối quan hệ trái luật, có thể để lại những hệ lụy nặng nề, chẳng thể vãn hồi.

Xem xét ở góc độ pháp luật, ngoại tình là hành vi của đối tượng là người đang trong mối quan hệ hôn nhân ràng buộc mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác; hoặc đối tượng chưa có vợ, chồng mà kết hôn, chung sống như vợ chồng với người đang trong mối quan hệ hôn nhân.

Hành vi ngoại tình xâm phạm nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật Việt Nam là một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

Mặc dù Luật Hôn nhân và gia đình 2014 không quy định các chế tài đối với hành vi “ngoại tình”, nhưng người vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng theo Điều 59 Nghị định 82/2020/NĐ-CP, mức phạt tiền từ từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, người có hành vi “ngoại tình” có thể bị cáo buộc vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo Điều 182 Bộ luật Hình sự 2015. Mức phạt cao nhất đối với tội danh này lên đến 3 năm tù”, luật sư Thành Hưng phân tích.

{keywords}
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Nói về nguyên nhânPhạm Văn Dũng sát hại nhân tình, luật sư Thành Hưng nhận định: “Có thể thấy đối tượng Dũng nảy sinh ghen tuông khi chị Thêm không muốn ly hôn chồng, quyết định trở về quê làm ăn. Ghen tình là trạng thái tâm lý mà đối tượng bộc lộ sâu nhất bản năng con người, nó là sự độc quyền tuyệt đối trong tâm tưởng. Ở đây là sự chiếm hữu tuyệt đối của đối tượng với nạn nhân.

Có thể đối tượng cảm thấy bị đổ vỡ, hụt hẫng, thậm chí bị sỉ nhục, phản bội; cảm thấy mất đi một thứ gì đó đã hy vọng, nuôi nấng. Cho nên khi ghen sẽ thúc đẩy tư duy, tình cảm, hành động khiến đối tượng thực hiện hành vi tước đoạt tính mạng nhân tình một cách nhẫn tâm.

Nhận thức xã hội, nhận thức về pháp luật và nền tảng nhân cách, đạo đức, xu hướng dùng bạo lực để giải quyết mọi việc có thể là một trong các yếu tố chi phối hành vi của đối tượng Dũng”.

Như đã thông tin, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27/3, ông Phạm Văn Năm (SN 1954, trú tại phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) đến Công an phường Nam Bình (TP Ninh Bình) tố giác với cơ quan công an về việc nghi ngờ con trai của ông là Phạm Văn Dũng có hành vi giết người.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an TP Ninh Bình huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét.

Khi bị triệu tập điều tra, Phạm Văn Dũng khai, vào tháng 12/2020, Dũng quen chị Nguyễn Thị Thêm qua mạng xã hội. Phát sinh tình yêu, Dũng và chị Thêm thuê nhà trọ và sinh sống với nhau như vợ chồng.

Đến tháng 1/2022, hai người xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau do chị Thêm không muốn ly hôn chồng và muốn về thành phố Tam Điệp sinh sống làm ăn.

Đến sáng 23/3, chị Thêm đến nhà chị gái của Phạm Văn Dũng để trả một số đồ dùng cá nhân của Dũng khi ở cùng phòng trọ trước đây.

Tại đây, hai người tiếp tục cãi vã nhưng chị Thêm vẫn ở lại ăn cơm cùng với Dũng và chị gái. Ăn cơm xong, chị Tuyết đi làm ca đêm, chị Thêm và Dũng tiếp tục cãi vã, Dũng đã dùng tay bóp cổ sát hại chị Thêm. Sau đó, nghi phạm tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn để phi tang xác nạn nhân.

Hé lộ nguyên nhân vụ giết người phân xác ở Ninh Bình

Hé lộ nguyên nhân vụ giết người phân xác ở Ninh Bình

Nghi phạm Phạm Văn Dũng và nạn nhân Thêm ở trọ cùng nhau nhưng hai người xảy ra mâu thuẫn do chị Thêm không muốn ly hôn chồng và muốn về TP Tam Điệp sinh sống làm ăn.

Sông Yên

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !