Vụ cháu bé 5 tuổi tử vong do viêm não: BV nói "điều trị đúng, không có thiếu sót"

Phía Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai cho biết, liên quan bệnh nhi 5 tuổi tử vong vào giữa 8 vừa qua, phía bệnh viện điều trị đúng, không có thiếu sót.

Phía BV Nhi Đồng Nai làm việc với gia đình nạn nhân để thông tin kết quả trước đó

Trước đó, Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai đã làm việc với gia đình chị Đoàn Thị Vân (phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa), chị Vân là mẹ của cháu bé đã tử vong (bé T.T.B.H. 5 tuổi).

Tại buổi làm việc, phía gia đình cháu bé cho rằng đã yêu cầu bệnh viện buổi sáng (16/8) cho cháu bé đi khám nhưng bác sĩ cho biết chỉ bị bệnh đường ruột, không sao và cho về, đến chiều cháu sốt, cho vào bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó tử vong. 

Thông tin về sự việc, ngày 27/8, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng Nai Nguyễn Trọng Nơi cho biết, phía bệnh viện đã lắng nghe phản ánh của gia đình, bác sĩ Nghĩa Trưởng khoa Hồi sức chống độc trả lời các thắc mắc của gia đình.

Phó giám đốc BV Nhi Đồng Nai nhận định, bệnh của cháu bé diễn tiến nhanh, nhiễm trùng, tổn thương viêm não. Cho nên để chẩn đoán tác nhân gây viêm não EV71 thì chỉ có mổ tử thi mới tìm được tác nhân. Trước khi người nhà xin đưa cháu về (cháu bé đã tử vong - PV), phía gia đình cũng không đồng ý mổ tử thi.

Phía BV Nhi Đồng Nai cho biết thêm, sáng 16/8, bác sĩ thăm khám thì thấy bệnh nhi không triệu chứng gì nặng để nhập viện. Cụ thể, các bác sĩ chuẩn đoán cháu bị viên họng cấp, khó tiêu chức năng và kết luận: “Nhiều phân cứng dọc khung đại tràng”. Sau đó các bác sĩ kê đơn thuốc rồi cho bé ra về để gia đình theo dõi.

15h chiều cùng ngày, cháu bé có dấu hiệu bệnh nặng, đến 19h ( trong vòng 4h đồng hồ) gia đình mới đưa cháu tới, lúc này đã suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Di ảnh cháu bé

Phía BV Đồng Nai ghi nhận ý kiến gia đình nạn nhân phản ánh về việc các bác sĩ, nhân viên làm việc với gia đình có giải thích về tình trạng bệnh của bé gái nhưng giải thích không rõ. Cụ thể, bác sĩ khám đầu tiên, không dặn dò kỹ.

Bác sĩ tiếp nhận buổi tối không giải thích rõ cho người nhà biết sao lại đưa cháu tới cấp cứu chậm trễ nếu không chậm trễ, các bác sĩ đã làm việc liên tục để cứu cháu.

Bác sĩ hồi sức tích cực, không giải thích rõ, tác nhân gây bệnh, nguy cơ tử vong thế nào. Không nói thêm viêm não…. Bệnh viện đã “Điều trị đúng không có thiếu sót”, Phó giám đốc Nguyễn Trọng Nơi nói.

Về phía gia đình chị Vân chia sẻ, cháu bé tử vong đã quá đau đớn, gia đình không muốn mổ tử thi hay khai quật tử thi.

Phía gia đình cho rằng, bệnh viện giải thích không thuyết phục. Gia đình sẽ khiếu nại về cái chết bất thường của cháu.

Nguyễn Tuấn

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Đang cập nhật dữ liệu !