Vụ ba trẻ chết sau tiêm vắc xin: Làm giả hiện trường để đối phó

Việc điều tra của cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn do hiện trường đã bị y tá Nguyễn Thị Thuận làm giả nhằm đối phó với việc điều tra.
Vụ ba trẻ chết sau tiêm vắc xin: Làm giả hiện trường để đối phó - ảnh 1

Ngày 22-5, Công an tỉnh Quảng Trị đã công bố kết luận điều tra ban đầu về việc 3 trẻ sơ sinh ở Hướng Hóa chết sau khi tiêm vắc xin viêm gan B và cho biết việc điều tra gặp nhiều khó khăn do hiện trường bị làm giả.

Theo đó, vào ngày 20-7-2013, y tá Nguyễn Thị Thuận (Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa) đã nhận lệnh của bác sĩ, gặp y tá Nguyễn Nhật Trường yêu cầu mở khóa phòng để lấy vắc xin bảo quản trong tủ lạnh.

Do lúc này bệnh viện bị mất điện, bà Thuận dùng điện thoại rọi vào lấy thuốc khi phòng thiếu ánh sáng. Vì vậy, thay vì lấy vắc xin viêm gan B để tiêm bà Thuận lại lấy nhầm thuốc Esmeron (thuốc dùng giãn cơ, dùng trong gây mê, thuộc loại thuốc độc) cùng để chung trong ngăn bảo quản vắc xin ở tủ lạnh.

Sau khi tiêm loại thuốc Esmeron cho 3 trẻ xong một lát sau nghe tiếng kêu cứu của gia đình 3 bé, bà Thuận chạy đến đưa 2 trẻ lên cấp cứu.

Nghĩ mình tiêm nhầm thuốc nên bà Thuận đến tủ lạnh của khoa phòng khám lấy hộp thuốc đựng 3 lọ Esmeron đã tiêm cho 3 trẻ cho vào túi áo mình. Đồng thời, bà cũng lấy 3 lọ vắc xin viêm gan B trong tủ lạnh, lấy hết thuốc ra rồi bỏ vỏ vào sọt rác. Tiếp đó, bà Thuận quay vào xe tiêm lấy 3 vỏ lọ thuốc Esreron đã tiêm nhầm vứt ra gốc cây nhãn.

Khi vào nhà vệ sinh, bà Thuận xem lại hộp thuốc Esreron, bên ngoài hộp có ghi chữ “thuốc độc”, trên vỏ hộp in tiếng Anh nhưng bà Thuận không đọc được nên không biết thuốc này là thuốc gì. Sau đó, bà Thuận bồng 3 bé lên phòng cấp cứu nhưng tất cả đều đã tử vong.

Bà Thuận liền ra lại xe tiêm dùng kéo cắt vỏ lọ chai an toàn, nhặt ra 3 vỏ bơm kim tiêm tự khóa, loại sử dụng tiêm vắc xin viêm gan B, rồi gói lại; số kim tiêm còn lại bỏ vào sọt rác.

Kết quả xác định thuốc Esmeron là do bác sĩ Lê Huỳnh Sơn tự gửi vào tủ lạnh khoa phòng khám để bảo quản. Trước khi gửi vào, ông Sơn đã ghi bên ngoài hai chữ “thuốc độc”.

Theo kết luận, việc bà Thuận tiêm nhầm thuốc độc Esmeron là một phần dẫn đến cái chết của 3 trẻ sơ sinh nhưng nguyên nhân cơ bản là do trong khi thao tác đã cẩu thả, không kiểm tra nên đã lấy và tiêm nhầm thuốc Esmeron.

Theo đại tá Trần Đức Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, việc điều tra của cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn do hiện trường đã bị y tá Nguyễn Thị Thuận làm giả nhằm đối phó với việc điều tra.

Tại họp báo, nhiều phóng viên đề nghị cung cấp kết luận xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, kết luận khoa học của các cơ quan chức năng, nhưng đại tá Trần Đức Việt khẳng định vụ án đang điều tra nên chưa thể công bố. Đồng thời cơ quan công an tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ hành vi các đối tượng liên quan.

Như đã thông tin, ngày 20-7-2003, tại Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa, bác sĩ Lê Thị Kim Phượng và y tá Nguyễn Thị Thuận đã trực tiếp khám và tiêm vắc xin viêm gan B làm ba trẻ sơ sinh tử vong. Tháng 10-2013, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

Nguồn NLĐ

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !