Vợ tài xế xe Santa Fe gây TNGT ở Hà Đông: "Chồng tôi có tiền sử động kinh"

Vợ tài xế Hà Thanh Hưng cho biết, anh này có tiền sử bị bệnh động kinh từ năm 2003, đến nay vẫn phải thường xuyên uống thuốc điều trị.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, chị Nguyễn Thị Hiền - vợ của anh Hà Thanh Hưng - tài xế gây ra vụ tai nạn liên hoàn ở đường Ngô Thì Nhậm (quận Hà Đông, TP Hà Nội) khiến 1 người tử vong và 5 người bị thương cho biết, anh Hưng có tiền sử bệnh động kinh.

“Năm 2003, chồng tôi đi khám bệnh thì phát hiện bị bệnh động kinh. Từ đó trở đi lúc nào anh ấy cũng phải uống thuốc điều trị. Lần gần nhất đi khám là năm 2020, các bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vẫn kết luận là chồng tôi bị bệnh động kinh”, chị Hiền cho biết.

Khi được hỏi giấy phép lái xe của anh Hưng được cấp năm nào, chị Hiền cho biết, chồng chị được cấp từ năm 2014.

Vợ tài xế xe Santa Fe gây TNGT ở Hà Đông:

Tài xế xe Santa Fe gây TNGT khiến 6 người thương vong ở Hà Đông, Hà Nội được người nhà cho biết là mắc bệnh động kinh nhiều năm nay

Chiều 29/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn này đã được Công an quận bàn giao hồ sơ cho Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng.

Lý do là phương tiện và nạn nhân liên quan đến vụ tai nạn này thuộc cơ quan quân đội.

Trước đó, vào 20h15 ngày 28/7, tài xế Hà Thanh Hưng (SN 1977, ở Hà Nội) điều khiển ô tô Hyundai Santa Fe mang BKS 30E-455.34 di chuyển trên đường Ngô Thì Nhậm hướng Ngô Quyền – Quang Trung.

Khi đi đến đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông (Hà Nội), xe này va chạm với ô tô Hyundai I10 màu trắng mang BKS 29E-022.83, do anh N.H.Q. (SN 1977 ở Hà Nội) điều khiển đi cùng chiều phía trước đang chuyển hướng quay đầu.

Vụ va chạm khiến xe của anh Q., bị đẩy lui lại phía sau và va chạm tiếp vào xe ô tô Mitsubishi Triton mang BKS 30V–5044 do anh N.K.C. (SN 1974, ở Hà Nội) điều khiển.

Lúc này, chiếc xe Sante Fe của tài xế Hưng tiếp tục bị mất lái di chuyển nhanh về phía trước đến gần ngã tư giao cắt giữa đường Ngô Thì Nhậm với đường Quang Trung tiếp tục va chạm liên hoàn với 5 xe máy BKS 17B-547.19, 99C1-668.45, 30X6-1776, 29T1-218.64, 29T1-775.32; 1 xe đạp điện và 1 xe ô tô biển đỏ BKS TM-3335 đang dừng chờ đèn đỏ.

Vợ tài xế xe Santa Fe gây TNGT ở Hà Đông:

Vụ tai nạn ở đường Ngô Thì Nhậm (quận Hà Đông, TP Hà Nội) ngày 28/7 đã khiến 5 người thương vong

Vụ tai nạn khiến chị M.T.T.T. (SN 1976, ở La Khê, Hà Đông, Hà Nội, là đại uý quân đội) điều khiển xe máy 29T1-775.32 tử vong.

Anh N.V.N (SN 2001, trú Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển xe máy 99C1-668.45 bị gãy chân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

4 nạn nhân khác là người điều khiển các xe máy còn lại và xe đạp điện bị thương nhẹ.

Ngoài ra, 4 ô tô, 5 xe máy và một xe đạp điện trong tình trạng hư hỏng sau vụ tai nạn.

Công an quận Hà Đông đã tạm giữ tài xế Hà Thanh Hưng đồng thời làm các xét nghiệm liên quan đến nồng độ cồn và ma túy đối với nam tài xế.

Kết quả, tài xế Hưng âm tính với ma túy và không ghi nhận có nồng độ cồn trong cơ thể.

Vụ tài xế SantaFe gây tai nạn liên hoàn, 1 người chết: Cần làm rõ lỗi do cố ý hay vô ý

Vụ tài xế SantaFe gây tai nạn liên hoàn, 1 người chết: Cần làm rõ lỗi do cố ý hay vô ý

Căn cứ vào hậu quả của tài xế Hyundai SantaFe vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Vì vậy, cần điều tra làm rõ xem việc gây tai nạn liên hoàn này là do cố ý hay vô ý từ tài xế...

Theo www.atgt.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !