Vinamilk & Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam khởi động hành trình năm thứ 16 tại Quảng Ninh

Ngày 14/4/2023, tại huyện Bình Liêu, Quảng Ninh, Vinamilk và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã chính thức khởi động Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam năm 2023, năm thứ 16 của chương trình này.

Năm 2023, Vinamilk và Quỹ Sữa tiếp tục hỗ trợ gần 17.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được uống sữa với hơn 1,5 triệu hộp sữa có giá trị tương đương 10 tỷ đồng.

Sự kiện có sự tham dự đặc biệt của Đoàn nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Vinamilk.

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đón nhận 1,5 triệu hộp sữa mà Vinamilk ủng hộ cho Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam năm 2023.

Tính đến nay, sau 16 năm bền bỉ thực hiện, Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam đã trao tặng hơn 42 triệu hộp sữa dinh dưỡng và gửi gắm yêu thương đến cho hơn 500.000 trẻ em trên khắp Việt Nam với tổng giá trị hỗ trợ đến nay đã lên tới 200 tỷ đồng. Có thể nói, đây là một trong những chương trình chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em có quy mô hỗ trợ lớn nhất, được thực hiện dài hạn, đều đặn hàng năm, để tạo ra những cải thiện đáng kể về sức khỏe, thể chất cho trẻ em thông qua dinh dưỡng.

Đại diện trao tặng 1,5 triệu ly sữa cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinamilk cho biết: “Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam là một chương trình cộng đồng mà Vinamilk đã tâm huyết thực hiện 16 năm qua. Ngay trong những giai đoạn khó khăn hay các năm diễn ra đại dịch Covid-19, chương trình này vẫn được công ty ưu tiên thực hiện và nhận được sự quan tâm, đồng hành của rất nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, các địa phương, các nghệ sĩ và cộng đồng. Đó cũng chính là điều ý nghĩa nhất của chương trình này, khi thông điệp về sự yêu thương và quan tâm trẻ em đã luôn được tất cả chúng ta nỗ lực và bền bỉ thực hiện.”

Năm nay, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Quảng Ninh sẽ được nhận 150.000 hộp sữa trị giá 1 tỷ đồng từ Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam.

Riêng tại tỉnh Quảng Ninh, đây là năm thứ 13 trẻ em khó khăn tại tỉnh được thụ hưởng sữa từ chương trình, với tổng số lượng ước tính khoảng 600.000 hộp sữa đã được hỗ trợ qua các năm. Quảng Ninh là tỉnh miền núi - trung du nằm ở vùng duyên hải, với hơn 80% đất đai là đồi núi. Nơi đây có 22 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, nhiều nhất là dân tộc Dao, Tày, Sán Dìu, Sán Chay, Hoa, Mường…, tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi, đặc biệt như huyện Bình Liêu với 95,8% là người dân tộc thiểu số. Tuy có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao so với mặt bằng chung của cả nước, nhưng với đặc thù về địa hình và dân cư, các tỉnh miền núi của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nên điều kiện chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho trẻ em vẫn rất cần được sự quan tâm hỗ trợ.

Chính vì vậy, Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam đã quyết định chọn huyện Bình Liêu là nơi tổ chức buổi lễ trao sữa đầu tiên trong năm 2023 của chương trình. Tại buổi lễ, gần 400 em học sinh có mặt tại Trường Tiểu học Húc Động đã đại diện cho 1.600 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của Quảng Ninh đón nhận 150.000 hộp sữa Vinamilk ADM bổ dưỡng với tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Đây là dòng sữa dinh dưỡng được bổ sung DHA và 17 loại vitamin, khoáng chất, hỗ trợ các em nhỏ phát triển trí não, chiều cao và tăng cường sức đề kháng, với mong muốn các em sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn cả về thể chất và trí tuệ. 

Sau Quảng Ninh, Quỹ Sữa sẽ tiếp tục triển khai trao tặng sữa cho các địa phương khác trong năm nay, gồm Lạng Sơn, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Dương… và 2 thành phố lớn TP.HCM, Hà Nội.

Ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chia sẻ thêm: “Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam là một chương trình nhân văn dành cho đối tượng trẻ em khó khăn, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt mà Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã thực hiện cùng Vinamilk từ năm 2008 đến nay. Trong suốt 16 năm thực hiện, Quỹ Sữa luôn có sự ủng hộ, đồng hành, hỗ trợ từ tất cả các cấp lãnh đạo để ngày càng có nhiều trẻ em được uống sữa mỗi ngày. Để đạt được những kết quả như ngày hôm nay, Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đánh giá cao sự đóng góp thiết thực, sự đồng hành của Vinamilk trong việc chăm sóc trẻ em đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước”.

Cũng nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đại biểu cũng dành tặng 100 phần học bổng cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã vượt khó học giỏi của huyện Bình Liêu để khích lệ các em kiên trì tiếp tục đến trường. 

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng 100 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã vượt khó vươn lên trong học tập.

Trong sự kiện trao sữa, Quỹ sữa và Vinamilk còn đặc biệt dành tặng cho các em một ngày hội trẻ thơ đúng nghĩa với nhiều hoạt động như Khu trò chơi với Bò ADM, Đổi vỏ hộp sữa lấy quà tặng bảo vệ môi trường, Khám phá Khu vườn ước mơ và được thăm khám dinh dưỡng bởi các bác sĩ của Vinamilk. 

Cũng trong chương trình, Vinamilk và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đến thăm và trao tặng sữa cho các em học sinh Trường Mầm non Vô Ngại tại huyện Bình Liêu.

Các em học sinh Trường Tiểu học Húc Động thỏa thích thưởng thức những hộp sữa thơm ngon tại sự kiện. 

Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam là chương trình vì trẻ em có quy mô triển khai lớn nhất, bền vững nhất cho đến nay. Tiền thân là “Quỹ 1 triệu ly sữa” được khởi động từ năm 2008 với mục tiêu giúp cho khoảng 50.000 trẻ em nghèo trên toàn quốc có sữa uống miễn phí. Đến năm 2010, chương trình chính thức đổi tên thành “Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam”, với sứ mệnh "để mọi trẻ em Việt Nam được uống sữa mỗi ngày". 

Tại sự kiện, các em nhỏ được giao lưu cùng Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc và tham gia nhiều trò chơi do nhãn hàng sữa Vinamilk ADM tổ chức. 

Liên tục trong16 năm, Quỹ Sữa đã đến với trẻ em trên cả 63 tỉnh/thành của cả nước, từ các tỉnh biên giới núi non trập trùng như Hà Giang, Điện Biên…, cho đến tận đất mũi Cà Mau hay các vùng biển đảo của Tổ quốc. Với ý nghĩa nhân văn, chương trình Quỹ Sữa đã trở thành một phần ký ức tươi đẹp của bao thế hệ trẻ thơ, giúp các em có thêm nghị lực để theo đuổi những ước mơ của mình.

Anh Thư

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?