Vinalines vẫn cầm cự và “phát triển trong năm tới”

“Vinalines là một DN lớn nhưng cũng gặp khó khăn vì vừa qua vận tải biển thế giới bị ngừng, giá cước xuống. Tuy nhiện Vinalines vẫn có những điều kiện có thể cầm cự, trải qua khó khăn để phát triển trong năm tới” – Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết.

Liên quan đến tập đoàn Vinashin, chiều 4/10, Chủ tịch HĐQT Vinashin Nguyễn Ngọc Sự cho biết, quá trình tái cơ cấu nợ của Vinashin đến nay đã có kết quả. Cụ thể Vinashin đã phát hành được trái phiếu trong nước đợt 1, số lượng khoảng 12 nghìn tỷ. Gói thứ 2 khoảng 17 nghìn tỷ cũng đang phấn đấu phát hành trái phiếu.

Với khoản 600 triệu USD vay nước ngoài, Vinashin cũng sẽ phát hành trái phiếu để xử lý. Tương tự với khoản 200 triệu USD của các ngân hàng nước ngoài, đến thời điểm này cơ bản cũng được xử lý xong.

Vinalines vẫn cầm cự và “phát triển trong năm tới” - ảnh 1
Theo lãnh đạo Bộ GTVT: Vinalines vẫn có những điều kiện để có thể cầm cự, trải qua khó khăn để phát triển trong năm tới

Liên quan đến việc tái cơ cấu Vinalines, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết “nặng” nhất hiện nay vẫn là Vinashinlines. Vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho bán các con tàu hiện nay không sử dụng. Hiện 90% số tàu đang neo đậu đã được bán. Đồng thời số lao động trên các con tàu bán được đã về nước.

Còn một số con tàu, hiện chủ tàu đã đặt giá mua, theo ông Trường không có gì thay đổi tất cả các con tàu của Vinashinlines sẽ cơ bản được bán hết trong thời gian tới.

“Đây là điều rất mừng, vì khi bán hết sẽ thu hồi được vốn, đồng thời giải quyết được khó khăn của các thủy thủ đang ở nước ngoài. Số thủy thủ đang ở nước ngoài hiện nay Bộ đã giao cho Vinashinlines cũng như Tổng công ty Hàng Hải tiếp tục tạo mọi điều kiện ăn, ở và các điều kiện khác, để các thủy thủ yên tâm ở lại trông tàu” – ông Trường nói.

Đối với việc tái cơ cấu nợ của Vinashinlines, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, vừa rồi đơn vị này đã thực hiện chương trình 20 tàu, 32 tàu, 40 tàu, tất cả các chương trình này Chính phủ đang tạm giãn ra, bởi hiện nay vấn đề vận tải biển còn đang khó khăn, nên việc đóng tàu ra sớm cũng không giải quyết được vấn đề vận tải. Do vậy phải đến sau 2020 mới tiếp tục thực hiện các đề án này.

Về việc trả nợ đối với các dự án này, Chính phủ sẽ cho Vinalines vay nợ lại, số tiền gốc sau năm 2020 mới phải trả, tạo điều kiện cho đơn vị có điều kiện hoạt động trong điều kiện hiện nay.

Ông Trường cũng cho biết, hiện Chính phủ đã phê duyệt đề án tái cơ cấu của Vinalines. Do đó Vinalines sẽ chỉ thực hiện 3 lĩnh vực: vận tải biển, dịch vụ và cảng biển. Trên cơ sở đó Vinalines sẽ thoái vốn ở tất cả các DN không hoạt động theo 3 lĩnh vực đó. Cơ bản đến nay Vinalines đã thoái vốn xong, đang từng bước đi vào phát triển.

Vinalines là một DN lớn nhưng cũng gặp khó khăn vì vừa qua vận tải biển thế giới bị ngừng, giá cước xuống. Cái khó này không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới. Tuy nhiện Vinalines vẫn có những điều kiện để có thể cầm cự, trải qua khó khăn để phát triển trong năm tới” – ông Trường khẳng định.

Thành Nam

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.