Viglacera đạt 500 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm
Cụ thể, 6 tháng đầu năm VGC đạt 4,3 nghìn tỷ đồng doanh thu, tăng 12% so với cùng kỳ, và lợi nhuận trước thuế đạt 509 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Theo đó VGC đã hoàn thành 53% kế hoạch doanh thu thuần và 60% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm sau 6 tháng.
Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ là 3,76 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu BĐS đạt 550 tỷ đồng; Doanh thu kính xây dựng tăng trưởng tốt và đạt 685 tỷ đồng; Doanh thu thiết bị vệ sinh tăng khá và đạt 486 tỷ đồng; Doanh thu từ gạch ốp lát giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ xuống còn 825 tỷ đồng; Doanh thu từ gạch xây dựng tăng 13% so với cùng kỳ và đạt 1.130 tỷ đồng; Doanh thu cung cấp dịch vụ (gồm dịch vụ KCN) tăng mạnh 87% so với cùng kỳ và đạt 491 tỷ đồng; Doanh thu xây lắp giảm 33% so với cùng kỳ còn 38 tỷ đồng.
Tháng 5/2017, VGC đã bán 120 triệu cổ phiếu (tương đương 39% cổ phần) thông qua đấu giá công khai để tăng vốn điều lệ. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của Bộ Xây dựng đã giảm từ 78,8% xuống 56,7% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành. Số lượng đăng ký vượt quá số lượng chào bán với giá khởi điểm là 12.300đ/cp. Có 50 NĐT đấu giá thành công gồm 37 NĐT tổ chức và 13 NĐT cá nhân. Giá đấu thành công bình quân là 16.175đ/cp. Toàn bộ 120 triệu cổ phiếu mới nói trên đã chính thức giao dịch vào ngày 24/7.
VGC sẽ triển khai ti ếp kế hoạch phát hành thêm 21,35 triệu cổ phiếu ESOP, dự kiến là vào cuối quý 3. Sau khi phát hành tổng cộng 141,35 triệu cổ phiếu (bao gồm 120 triệu cổ phiếu thông qua đấu giá và 21,35 triệu cổ phiếu ESOP), tỷ lệ room sẽ giảm còn 5,4% so với mức 21,2% trước phát hành. Vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 4,48 nghìn tỷ đồng từ mức hiện tại là 3,97 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu nhà nước tại công ty sẽ giảm xuống 54% từ mức 78,8% sau khi hoàn tất hai đợt phát hành trên trong năm nay. VGC cũng dự kiến giảm tiếp sở hữu nhà nước xuống 36% vào sau năm 2020.
Vốn huy động mới sẽ được phân bổ vào các dự án chủ chốt, cụ thể: Nhà máy kính siêu trắng với chi phí xây dựng 2,5 tỷ đồng; Nhà máy thiết bị vệ sinh mới tại Mỹ Xuân, Vũng Tàu với tổng chi phí đầu tư là 487 tỷ đồng; KCN Yên Phong, KCN lớn nhất của VGC sẽ được mở rộng với chi phí đầu tư là 2,89 nghìn tỷ đồng; trong đó cần giải ngân 692 tỷ đồng trong giai đoạn 2017-2018; KCN Đồng Văn 4 là một trong những khu công nghiệp mới được tập trung đầu tư cho giai đoạn này. Giai đoạn 1 có diện tích 300 ha đang được triển khai với vốn đầu tư là 154 tỷ đồng Còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động.