Vietnam’s Got Talent chưa xứng tầm giải trí

Buổi phát sóng thứ 2 của chương trình hôm 25/12 không đủ hấp dẫn để khán giả ngồi xem đến phút cuối cùng khi thí sinh không xuất sắc, giám khảo không cá tính.

Vietnam’s Got Talent chưa xứng tầm giải trí

Dừng chân tại vòng tuyển chọn miền Bắc, Vietnam’s Got Talent (VGT) đã cố gắng lựa chọn trình chiếu những màn trình diễn với nhiều màu sắc khác nhau, từ ca hát, diễn kịch, trình diễn võ thuật, chơi nhạc cụ…, nhưng có lẽ do thực tế rằng, những tiết mục nói trên đã quá quen thuộc với người xem, khi thậm chí họ còn có thể dễ dàng thấy tại các chương trình tạp kĩ nên không tạo nên sự hấp dẫn, lôi cuốn cần có. Điển hình như khi xem chiến sĩ cảnh sát Nguyễn Văn Thịnh múa võ trên nền nhạc Nobody, không khó nhận ra nét tương đồng với tiết mục của thầy giáo trường Lê Hồng Phong hồi đầu năm, từng gây xôn xao trên cộng đồng mạng. Tiết mục “Sơn Đông mãi võ” của thí sinh Lê Nhật Anh khiến 3 vị giám khảo phải "căng thẳng tột độ", nhưng chưa thể làm hài lòng những khán giả truyền hình về yếu tố mới mẻ hay thật sự đột phá. Tương tự, tiết mục chơi nhạc cụ của dàn nhạc làng Then, kĩ năng tâng bóng của Nông Văn Thịnh… cũng không thực sự ấn tượng.

Vietnam’s Got Talent chưa xứng tầm giải trí

Tiết mục múa võ trên nền nhạc Nobody không mới.

Vietnam’s Got Talent chưa xứng tầm giải trí

Tiết mục võ thuật Bình Định xuất hiện trường xuyên ở các chương trình giải trí khác.

Ba dạng thí sinh thường được nhắc đến nhiều trong vòng loại của các chương trình tìm kiếm này năng này là thí sinh gây cười, thí sinh nhí và thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Dĩ nhiên, điều này cũng được khai thác triệt để tại VGT. Lần lượt các thí sinh Nguyễn Trường Trang (Popping kết hợp kịch câm), Trương Văn Hoàng (hát ca khúc Đi học), Bùi Trọng Dư (hát và đánh guitar) chủ yếu lên sân khấu và chọc cười khán giả bằng những màn đối đáp qua lại với BGK khá ngô nghê, phần trình diễn không có gì đáng phải bàn vì quá... nhạt.

Vietnam’s Got Talent chưa xứng tầm giải trí
Vietnam’s Got Talent chưa xứng tầm giải trí

Lớp thí sinh nhí tạo được cảm tình ở khán giả.

Lớp thí sinh nhí có Thùy Trang (trình diễn hài kịch kết hợp nhạc rap, beatbox) và cô bé 12 tuổi Lê Vũ Thùy Dương (múa Ai Cập) và bé Nguyễn Hoàng Anh 8 tuổi (hát Chú ếch con với vũ đạo Michael Jackson), trong đó chỉ có Hoàng Anh có màn trình diễn thật sự đáng chú ý và mới lạ - một trong những yếu tố được đặt lên hàng đầu của chương trình. Còn Thùy Dương, dù có gương mặt sáng và có lối trình diễn dễ thương, nhưng màn múa có phần “một màu”, nếu muốn đi xa có lẽ cần có sự thay đổi tích cực, và khán giả đang thật sự mong chờ điều này ở cô bé trong những vòng sau.

Vietnam’s Got Talent chưa xứng tầm giải trí
Vietnam’s Got Talent chưa xứng tầm giải trí

Phạm Hải Đăng và Vũ Khánh Vân nhận được nhiều lời khen
hơn các tiết mục còn lại.

Phạm Hải Đăng là gương mặt hay nhất trong số các thí sinh được giới thiệu trong chương trình thứ hai này. Cách Hải Đăng phiêu với cây harmonica và giai điệu jazz của ca khúc Have a good time rất nghệ sĩ và làm được điều quan trọng là đã khiến tất cả khán giả theo dõi trực tiếp tại nhà hát và cả những người xem qua màn ảnh phải lắc lư theo anh. Tuy nhiên, có lẽ điểm yếu của Đăng lại nằm ở phần ngoại hình không thật sự “bắt mắt” để thu hút vote của lớp khán giả chính của cuộc thi là các bạn trẻ. Tuy nhiên, đây chỉ là bước dạo đầu và Phạm Hải Đăng vẫn có nhiều cơ hội trong những vòng sau. Điều cần chú ý duy nhất vẫn là phải làm mới những tiết mục của mình như thế nào để tránh tâm lý nhàm chán khi phải xem đi xem lại những hình ảnh giống nhau.

Cần thiết có nhiều thay đổi như Hải Đăng là Vũ Khánh Vân, cô gái sở hữu giọng hát cao vút được BTC chọn làm điểm nhấn của chương trình, bởi câu chuyện cảm động về sự nghị lực của mình sẽ chiếm được nhiều cảm tình của người xem.

Vietnam’s Got Talent chưa xứng tầm giải trí

Dàn BGK vẫn thực hiện nhiệm vụ giao lưu với thí sinh là chính.

Buổi phát sóng thứ 2 của Vietnam’s Got Talent có nhiều màn trình diễn không đặc sắc nhưng lại được biên tập quá dài dòng. BGK ngoài những đối đáp vui nhộn với các thí sinh thì vẫn không có những nhận xét mang tính đóng góp. Điểm trừ không thể không nhắc đến của VGT chính là việc thiết kế sân khấu quá sơ sài, cẩu thả và tối, khiến người xem giảm hứng thú ít nhiều. Qua 2 chương trình, VGT được nhiều khán giả đánh giá vẫn chưa thật sự hấp dẫn như mong đợi, xứng đáng với tầm vóc của series chương trình Got Talent nổi tiếng đình đám trên toàn thế giới.

P.G

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !