Vietnam Next Top Model: Nổ Scandal & sự nhẫn tâm

Vietnam Next Top Model tỏ ra chưa tự tin sẽ đánh bật được các chương trình truyền hình thực tế đang rất ăn khách khác nên có vẻ họ đang "hăm hở" cho những ... scandal.
Bắt đầu năm thứ 4 với một loạt sự thay đổi từ host, số lượng giám khảo, giới tình thí sinh ... 

Mùa thứ 4 chương trình tìm kiếm người mẫu Việt vừa bước vào vòng sơ tuyển tại khu vực phía Nam nhưng đã "gặt hái" không ít sự ồn ào. Bắt đầu từ chuyện siêu mẫu Xuân Lan, người dẫn chương trình quen thuộc ở Vietnam Next Top Model những năm qua, có bầu và tranh cãi về ngôi vị này cũng dần nóng lên. Tới khi nhà sản xuất chương trình thông báo người thay thế là siêu mẫu Thanh Hằng thì cũng là lúc cuộc đua bắt đầu.

Thay vì bộ tứ quyền lực như trước kia chương trình chỉ còn lại bộ ba gồm Nam Trung, Đỗ Mạnh Cường và Thanh Hằng cùng một vị giám khảo khách mời sẽ thay đổi trong từng show. Theo đó, chương trình cũng thay đổi cách thức lựa chọn thí sinh khi tuyển cả nam thí sinh. Nhưng cũng từ đó mà nảy sinh nhiều sự cố không biết là cố tình hay vô ý.

Nam Trung xúc phạm thí sinh

Vietnam Next Top Model: Nổ Scandal & sự nhẫn tâm - ảnh 1

"Làm make up nhục lắm hay sao mà đi làm người mẫu" là câu nói nỏi bật nhất tuần qua do nam giáo khảo của chương trình đặt ra với thí sinh khiến chàng trai này cảm thấy mình như bị sỉ nhục. Cho tới thời điểm hiện tại vị giám khảo vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào trong khi ban tổ chức và nam giám khảo còn lại Đỗ Mạnh Cường thì lại trả lời như "thêm dầu vào lửa" khi một mực bênh vực Nam Trung và cho rằng thí sinh kia "ăn thua", " không ăn được nên muốn đạp đổ". Cứ như thế, cuộc đua của Top Model chưa bắt đầu trọn vẹn thì những chuyện bên lề đã nóng hơn cả thời tiết.

Vietnam Next Top Model: Nổ Scandal & sự nhẫn tâm - ảnh 2


Đỗ Mạnh Cường "nổ" quá mức

Cùng với phát ngôn bênh vực Nam Trung, mới đây Đỗ Mạnh Cường có một bài phỏng vấn khiến bất kỳ ai đọc cũng phải choáng váng về độ "nổ" của nó, có khi Lý Nhã Kỳ cũng không thể bằng.

Vietnam Next Top Model: Nổ Scandal & sự nhẫn tâm - ảnh 3

"Thu nhập của tôi bằng lương của Jonh Galliano", "Tài năng của tôi có muốn cũng không thể phủ nhận được", "Xin lỗi, đó là sự từ chối của tôi (với một số hãng thời trang quyền lực)" hay "Tôi đi lên bằng tài năng chứ không phải scandal" là một vài câu nói nghe mà thấy "nể" chàng thiết kế được cho là "quái chiêu" của làng thời trang Việt trong bài phỏng vấn kể trên.

Đỗ Mạnh Cường, có thể nói là cái tên nhiều người không biết đến, bởi lĩnh vực của anh được cho là ở khâu hậu trường, đứng sau các ánh hào quang. Anh cũng không phải là người hay xuất hiện trên mặt báo dưới dạng bài phỏng vấn hay tin tức bình thường. Vậy mà, đột nhiên anh xuất hiện lại ăn nói có vẻ quá huênh hoang thì rõ ràng là có dụng ý. Người ta dễ dàng hiểu ra mọi chuyện nếu sâu chuỗi những sự kiện của Top Model mùa thứ tư này.

Tận dụng thí sinh triệt để

Sử dụng thí sinh để PR cho chương trình là điều đáng hoan nghênh nhất đối với những sân chơi. Tuy nhiên, với VNTM thì phải nhìn nhận lại. Những trường hợp thí sinh rất đáng được nhắc tới như chàng trai lai Nga cao 1m92 hoặc chàng hotboy của Bộ Tứ 10A8 hay những phiên bản của các thí snh nữ mùa giải trước, đó đều là những gương mặt sáng của chương trình. 

Tuy nhiên, cũng có những gương mặt bị loại nhưng lại mang khuyết điểm như thí sinh chuyển giới, thí sinh nhảy múa lộ nhược điểm viết sẹo ở chân, thí sinh có xuất thân nghề nghiệp không cao quý...

Nếu tất cả các thí sinh đó nếu không bị loại thì việc ban tổ chức nhắc tới họ trên phương tiện truyền thông là hợp lý, nhưng họ đều là những thí sinh bị loại, việc phải rời bỏ chương trình, cơ hội mình mong muốn đã là điều khó chấp nhận với mỗi thí sinh bị loại, vậy mà họ còn bị đem ra làm trò cười cho công chúng thì thật quả nhẫn tâm.

Không biết sức hút của chương trình sẽ tới đâu khi sử dụng toàn pha gây sốc nhưng có điều chắc chắn là khán giả sẽ quay lưng nếu chương trình tiếp tục lạm dụng chiêu trò như thế.

Nguồn: Webphunu/ VTCnews

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !