Vì sao nhiều doanh nghiệp bất động sản lọt vào danh sách "đen" nợ thuế?

Kinh doanh thua lỗ trong thời gian dài, cổ phiếu của các doanh nghiệp này đã bị đưa vào diện cảnh báo, bị kiểm soát, và nay lại nằm trong danh sách bị nợ thuế.

Cục thuế Thành phố Hà Nội vừa có báo cáo công khai danh tính của 23 doanh nghiệp nợ đọng thuế với giá trị lớn. Đây mới chỉ là danh sách công bố đợt 1 nhưng tổng số tiền thuế nợ đọng của các doanh nghiệp trong danh sách này đã lên đến hơn 1 nghìn tỷ đồng (1.234.404.172.580 đồng).

Có thể thấy nhận thấy, hầu hết các doanh nghiệp trong danh sách nợ đọng thuế mà Tổng cục Thuế Hà Nội vừa công bố đều hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản.

Thị trường bất động sản gặp khó khăn về thanh khoản, giao dịch trầm lắng trong những năm vừa qua khiến các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và xây dựng lao đao, số lượng sản phẩm tồn kho tăng cao.

Vì sao nhiều doanh nghiệp bất động sản lọt vào danh sách

Thị trường BĐS trầm lắng, nhiều dự án xây dựng dở dang chưa bán được khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong thời gian dài. Ảnh: TN

Trong số 23 doanh nghiệp nợ thuế, có 2 doanh nghiệp đang niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán là CTCP Xây dựng Công trình ngầm (mã chứng khoán: CTN – HNX) và CTCP Coma 18 (mã chứng khoán CIG – HSX) với mức thuế nợ đọng lần lượt là 23,92 tỷ đồng và 36,49 tỷ đồng.

Tại thời điểm này, CTN vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý II/2015, nhưng theo báo cáo tài chính quý I/2015, CTN lỗ 4,6 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2014 lỗ hơn 8 tỷ đồng). Nguyên nhân được xác định là do trong kỳ phát sinh khoản chi phí tài chính 3,38 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 57%.

Với kết quả kinh doanh thua lỗ trong năm 2014, cổ phiếu CTN đã bị đưa vào diện cảnh báo từ 08/04/2015. Hiện cổ phiếu CTN đang được giao dịch quanh mức giá 3.400 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, cổ phiếu CIG của Coma 18 cũng chỉ mới được giao dịch trở lại từ giữa tháng 3/2015 sau thời gian bị kiểm soát. Báo cáo tài chính quý I/2015 cho thấy Coma 18 lỗ 2,9 tỷ đồng trong quý I. Trong năm 2014, Coma 18 lỗ 63,6 tỷ đồng. Hiện cổ phiếu CIG đang được giao dịch quanh mức giá 2.000 đồng/cp.

Ngoài 2 doanh nghiệp trên, CTCP Nam Vang cũng có mặt trong danh sách nợ thuế lần này với tổng số tiền thuế nợ đọng là 26,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ tháng 5/2014, cổ phiếu NVC của Nam Vang đã bị hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội do kết quả kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp: 2011, 2012, 2013.

Đáng chú ý, đứng đầu trong danh sách này chính là "ông lớn" Sông Đà Thăng Long (STL) với số tiền thuế nợ đọng cao nhất, lên đến 375,23 tỷ đồng. Cổ phiếu STL đang được giao dịch trên thị trường chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) và có mức giá chỉ 2.800 đồng/cổ phiếu (phiên giao dịch ngày 07/07/2015).

Theo báo cáo thường niên năm 2014, Công ty CP Sông Đà Thăng Long lỗ nặng gần 1.000 tỷ đồng trong năm 2014, lỗ lũy kế hợp nhất lên đến 1.484 tỷ đồng, dẫn đến vốn chủ sở hữu âm 1.306 tỷ đồng. Với kết quả này, tại ĐHCĐ năm 2015, Sông Đà Thăng Long chỉ dám đưa ra kế hoạch doanh thu 2015 là 180 tỷ đồng và không hề đưa ra kế hoạch lợi nhuận cho năm 2015.

Tương tự như STL, cái tên Cavico đã từng làm mưa làm gió trên TTCK những năm 2006, 2007, thế nhưng thời gian gần đây, không mấy ai còn nhớ đến tên cổ phiếu này vì đã bị hủy niêm yết. Thương hiệu Cavico cũng dần biến mất khi các công ty Cavico không còn duy trì website giới thiệu về mình. Với số nợ ngân hàng lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, do vậy cũng không gây bất ngờ khi trong danh sách nợ thuế lần này, có tới 4 công ty thuộc “họ” Cavico nằm trong danh sách này gồm: CTCP CAVICO xây dựng cầu hầm (nợ 80,48 tỷ đồng tiền thuế CTCP CAVICO xây dựng thuỷ điện (54,86 tỷ đồng); CTCP CAVICO Điện lực và Tài nguyên (29,23 tỷ đồng); và CTCP Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng (21,9 tỷ đồng). Tổng số tiền thuế do 4 doanh nghiệp này nợ đọng đã lên đến 186,49 tỷ đồng, con số này vẫn thua xa so với Công ty CP Sông Đà Thăng Long.

Không kém cạnh, "dòng họ” Viglacera cũng có góp mặt 3 doanh nghiệp gồm: CTCP Viglacera Hà Nội (88 tỷ đồng); CTCP Cơ khí & Xây dựng viglacera (50,2 tỷ đồng); và Công ty Đầu tư hạ tầng và đô thị Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera (39,9 tỷ đồng).

Nguyễn Tuân

Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.