Vì sao nhiều cô gái Tây Ninh bị “buôn bán”?

Bọn chúng dụ dỗ, cho các cô gái mượn tiền mua sắm quần áo, tư trang… để chưng diện rồi ép các cô viết giấy nợ với mức lãi suất rất cao, đến khi nạn nhân không còn trả nợ nổi thì bọn chúng bắt ép đi làm tiếp viên hoặc bán sang tay cho chủ khác.
Vì sao nhiều cô gái Tây Ninh bị “buôn bán”? - ảnh 1

Nhiều cô gái Tây Ninh mơ đổi đời nhờ lấy chồng ngoại quốc đã vô tình trở thành nạn nhân của những vụ buôn người. Ảnh minh họa


Bắt 229 đối tượng, khởi tố 144 đối tượng

Theo số liệu của ngành Công an Tây Ninh, từ năm 2011 đến 2015 toàn tỉnh đã xảy ra 31 vụ mua bán người, lực lượng Công an và các lực lượng chức năng tỉnh đã bắt 229 đối tượng, khởi tố 144 đối tượng. Các nạn nhân bị bán sang các nước Ả Rập Saudi, Malaysia, Trung Quốc chủ yếu bằng các hình thức dụ dỗ, lừa gạt, sau đó bị bán ra nước ngoài làm vợ bất hợp pháp, bán vào tụ điểm mại dâm, trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán nội tạng và bị bóc lột sức lao động.

Từ năm 2001 đến 2015, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội – Công an Tây Ninh và Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp nhận, tổ chức bàn giao cho các huyện, thành phố 261 nạn nhân, hỗ trợ khó khăn ban đầu và hỗ trợ học nghề cho 81 nạn nhân với tổng kinh phí trên 83 triệu đồng. Tổ chức Di cư Quốc tế IOM cũng đã hỗ trợ 572 triệu đồng cho các nạn nhân bị mua bán sau khi trở về để ổn định cuộc sống ban đầu.

Ông Davis Knight- Trưởng đại diện Tổ chức Di cư Quốc tế IOM tại Việt Nam cho biết, IOM giúp Việt Nam những  tài liệu về kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về nhận biết dấu hiệu của mua bán người, cách phòng chống mua bán người và biện pháp hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán sau khi trở về  địa phương ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng.

Tại Tây Ninh, theo thông tin được cung cấp từ cơ quan Công an tỉnh, trước đây tình trạng phụ nữ xuất cảnh ra nước ngoài diễn ra ồ ạt một cách bất thường- chủ yếu là vì mục đích đi lấy chồng ngoại hoặc tìm việc làm có thu nhập cao. Từ năm 2005 trở lại đây, tình trạng trên có xu hướng giảm. Tuy nhiên, cũng từ lúc này, xuất hiện các loại tội phạm thường xuyên dụ dỗ phụ nữ bán ra nước ngoài, thu lợi bất chính. Hiện nay, tình hình tội phạm mua bán người đang diễn biến hết sức phức tạp, có sự gia tăng về quy mô với tính chất ngày càng nguy hiểm, kéo theo hậu quả cũng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Chiêu bài “lấy chồng ngoại để đổi đời”

Các huyện xảy ra tình trạng phụ nữ bị dụ dỗ đi lấy chồng nước ngoài nhiều nhất là Gò Dầu, Tân Biên, Châu Thành và Tân Châu- chủ yếu là ở các vùng nông thôn, đời sống kinh tế của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng phạm tội đa phần là những kẻ có người thân từng là nạn nhân bị bán ra nước ngoài, sau đó quay trở về Việt Nam tìm kiếm, dụ dỗ những phụ nữ khác. Trung bình mỗi phụ nữ bị chúng dụ bán ra nước ngoài với giá từ 70-90 triệu đồng. Trừ các chi phí, các đối tượng phạm tội thu lợi từ 20-30 triệu đồng. Đối tượng nạn nhân chúng nhắm vào thường là những phụ nữ nghèo, nhẹ dạ, nông nổi, mong muốn đổi đời một cách nhanh chóng.

Ngoài việc dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ với chiêu bài đi nước ngoài để lấy chồng giàu hoặc đi làm việc có thu nhập cao, các đối tượng phạm tội còn thông qua dịch vụ môi giới hôn nhân; cho nhận con nuôi ra nước ngoài. Bọn chúng luôn tỏ ra sốt sắng giúp đỡ các thủ tục, giấy tờ kết hôn, thậm chí còn cho tiền, quà hay cho ứng tiền làm thủ tục… đồng thời không quên xúi giục nạn nhân rủ thêm những “con mồi” khác.

Trong một vụ án xảy ra vào năm 2012 vừa được đưa ra xét xử vào cuối tháng 9 năm nay cho thấy, Đào Thị Trúc Phương sinh năm 1990, ngụ tại ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên đã thành kẻ phạm tội với thủ đoạn như trên. Phương sang Malaysia làm thuê, nhờ đó quen biết với một đối tượng tên là Ty Ty- quốc tịch Malaysia. Ty Ty bàn với Phương về Việt Nam tuyển chọn các cô gái trẻ đẹp, dụ dỗ sang Malaysia để đưa vào các khách sạn hoạt động mại dâm. Phương nghe theo lời, quay về nước tìm kiếm những cô gái trẻ, rủ rê sang Malaysia làm việc, cam đoan rằng các cô sẽ “phất” lên nhanh chóng với mức lương từ… 40 đến 50 triệu đồng mỗi tháng mà công việc lại nhẹ nhàng, không bị ai gò bó, bắt buộc! Khi đã dẫn dụ được các cô gái nhẹ dạ cả tin sang Malaysia, Phương lập tức ép các nạn nhân phải bán dâm để trả lại cho Ty Ty các khoản chi phí đã bỏ ra. Phương còn đảm nhận nhiệm vụ theo dõi, ghi chép sổ sách, tính tiền khi các tiếp viên “đi làm” về. Hằng tháng, Phương được Ty Ty trả tiền công là 8 triệu đồng Việt Nam.

Ngoài các thủ đoạn như kể trên, bọn buôn bán người còn lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, tạo ra sự lệ thuộc về vật chất, tinh thần, buộc các cô gái phải bán thân để chúng trục lợi. Bọn chúng dụ dỗ, cho các cô gái mượn tiền mua sắm quần áo, tư trang… để chưng diện rồi ép các cô viết giấy nợ với mức lãi suất rất cao, đến khi nạn nhân không còn trả nợ nổi thì bọn chúng bắt ép đi làm tiếp viên hoặc bán sang tay cho chủ khác.

Trình độ hiểu biết còn hạn chế

Trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, các cơ quan chức năng luôn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do trình độ hiểu biết pháp luật của một bộ phận không nhỏ người dân ở vùng nông thôn còn thấp; nhận thức về tình yêu, hôn nhân và gia đình không đúng đắn, nhắm mắt chạy theo ảo vọng về một cuộc sống huy hoàng mà không cần phải tốn nhiều mồ hôi, công sức, vì thế dễ rơi vào cạm bẫy của bọn buôn người. Khi sự việc xảy ra, do mặc cảm, xấu hổ, nhiều nạn nhân và gia đình họ không chịu báo cho chính quyền địa phương hoặc ngành chức năng biết. Mặc dù trong thời gian qua, ngành Công an và các ban, ngành, đoàn thể đã tích cực vận động, tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao ý thức cảnh giác về tội phạm mua bán người, các phương tiện thông tin đại chúng cũng thường xuyên đưa tin, cảnh báo về những trường hợp cô dâu Việt Nam bị ngược đãi, bị lạm dụng tình dục, thậm chí bị sát hại ở nước ngoài… thế nhưng nhiều người vẫn không từ bỏ giấc mộng đổi đời bằng các cuộc hôn nhân vì mục đích vật chất.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an, mà đòi hỏi phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị ở từng địa phương. Tội phạm chắc chắn sẽ được kéo giảm nếu như có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, đồng thời từng đơn vị, từng tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

N. Huyền

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !