Vì sao BV Mắt TP.HCM phải nộp 395 tỷ đồng vào kho bạc?

BV Mắt TP.HCM phải chuyển nộp vào kho bạc số tiền hơn 395 tỉ đồng tiền chênh lệch thu-chi tại khoa Kỹ thuật cao.

Báo PLO đưa tin, UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của ông Huỳnh Cách Mạng - Phó Chủ tịch UBND TP liên quan đến kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng các khoản thu-chi tại khoa Khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao tại BV Mắt (Sở Y tế TP.HCM).

Bệnh viện Mắt TP.HCM. Ảnh báo NLĐ

Cụ thể, UBND TP giao Sở Y tế khẩn trương thực hiện dứt điểm nội dung báo cáo đề xuất hướng xử lý, trình UBND xem xét, đồng thời kiến nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính sớm ban hành khung giá khám chữa bệnh dịch vụ theo yêu cầu kỹ thuật cao tại các cơ sở y tế công lập.

Đồng thời, kiểm tra giám sát BV Mắt TP trong việc thực hiện công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí hoạt động theo đúng quy định. Thời gian thực hiện trước ngày 28-12.

Trước đó, Thanh tra TP.HCM đã có báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND TP liên quan đến kết luận thanh tra tại BV Mắt TP.HCM.

Theo đó, BV Mắt đã thực hiện xong nhiều nội dung, đáng chú ý là chấm dứt việc chi tiền cho các bác sĩ ở phòng mạch giới thiệu bệnh nhân đến BV phẫu thuật; xử lý số tiền gần 3 tỉ đồng chi hỗ trợ cho nhà dòng chứng từ không đầy đủ tại khoa Kỹ thuật cao; rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện chi tiền công cho bác sĩ phẫu thuật cho bác sĩ BV Mắt đúng quy định; chấm dứt việc mở hai hệ thống sổ sách kế toán riêng...

Hiện nay, BV Mắt tiếp tục thực hiện việc quản lý các nguồn thu-chi hoạt động, kinh doanh, dịch vụ của BV.

Ngoài ra, kết quả thanh tra thuế còn xác định BV Mắt còn phải nộp lại số tiền gần 57 tỉ đồng, trong đó có trên 38 tỉ đồng tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, trên 10 tỉ đồng tiền chậm nộp thuế và xử phạt hành vi kê khai sai với số tiền trên 7 tỉ đồng.

Đặc biệt, BV Mắt phải chuyển nộp vào kho bạc số tiền hơn 395 tỉ đồng tiền chênh lệch thu-chi tại khoa Kỹ thuật cao (trong tổng thu hơn 1.000 tỉ đồng). Đây là số tiền phát sinh từ tài sản nhà nước nhưng BV không nhập vào báo cáo tài chính của đơn vị mà lập thu-chi riêng.

Liên quan đến việc tổ chức kiểm điểm, làm rõ điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể có sai phạm, theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, đã xác định trách nhiệm và thực hiện kiểm điểm năm cá nhân với hình thức rút kinh nghiệm gồm: ông Trần Anh Tuấn - nguyên Giám đốc BV Mắt TP.HCM và bốn cá nhân thuộc Sở Y tế gồm bà Đinh Thị Liễu - Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, bà Đinh Thị Hoài Thanh - nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, ông Lê Hoài Cảm - nguyên Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, ông Trần Minh Thái - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Bên cạnh đó, Sở cũng kiểm điểm với hình thức rút kinh nghiệm đối với ông Võ Thanh Hùng - nguyên Trưởng phòng kế toán, thời kỳ phát sinh sai sót.

Ngoài ra, theo báo cáo, lãnh đạo Sở Y tế đã thực hiện kiểm điểm nghiêm túc và rút kinh nghiệm về pháp lý hoạt động của khoa Kỹ thuật cao và hoạt động thu-chi của BV Mắt. Đã nghiêm khắc phê bình rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo Sở Y tế.

Trước đó, theo báo NLĐ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Huỳnh Cách Mạng cũng đã nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm tập thể lãnh đạo Sở Y tế TP do liên quan đến các sai phạm trong việc chấp hành quy định pháp luật tại Khoa Khám và điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện Mắt TP HCM (trực thuộc Sở Y tế).

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP HCM còn giao giám đốc Sở Y tế TP triển khai ngay các biện pháp khắc phục theo kiến nghị của Thanh tra TP tại kết luận thanh tra.

UBND TP HCM cũng yêu cầu lãnh đạo Văn phòng UBND TP kiểm điểm chuyên viên trực tiếp thụ lý hồ sơ vụ việc, do trình hồ sơ trễ hạn 6 tháng.

HL (tổng hợp)

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !