Vì sao Bộ Văn hóa "bỏ qua" những lùm xùm của ngành?
Vì sao Bộ Văn hóa "bỏ qua" những lùm xùm của ngành?
Trong danh sách 12 sự kiện tiêu biểu của ngành VH,TT&DL năm 2011, Bộ VH,TT&DL đã không nêu ra những tồn tại trong năm qua.
Chiều qua, 21/12, Bộ VH,TT&DL đã có cuộc trưng cầu ý kiến của hơn 150 phóng viên để lựa chọn top 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiểu biểu nhất của năm 2011. Theo đó, Bộ VH,TT&DL đưa ra 12 sự kiện để các phóng viên bầu chọn. Bên cạnh đó, cũng đề nghị phóng viên có thêm những đề xuất về những sự kiện tiêu biểu khác để danh sách thêm phong phú và sự lựa chọn sẽ chính xác hơn.
![]() |
LHP Việt Nam lần thứ 17 không được các nhà báo đánh giá là sự kiện tiêu biểu |
Theo tiêu chí bình chọn, đó phải là những sự kiện có tính văn hóa cao được các tổ chức, công ty và các đơn vị Nhà nước tổ chức. Ưu tiên những sự kiện lần đầu tiên tổ chức, có tính tiêu biểu và độc đáo.
Tuy nhiên trong số 12 sự kiện Bộ VH,TT&DL đã nêu, có nhiều phóng viên không đồng nhất quan điểm, tiểu biểu là Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 và Liên hoan Phim VN lần thứ 17.
Lý do của sự không đồng thuận này là vì, cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN mặc dù lần đầu tiên tổ chức song thành công không như mong đợi. Còn LHP là sự kiện thường niên 2 năm tổ chức một lần thì không thể gọi là sự kiện tiêu biểu được.
Tuy nhiên, đại diện Cục Điện ảnh và Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) vẫn cương quyết bênh vực cho các sự kiện này. Theo lý giải của đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi đã đem lại một giá trị tinh thần to lớn, củng cố tinh thần đại đoàn kết dân tộc và phát huy bản sắc văn hóa theo chủ trương của Nhà nước.
Nhiều phóng viên cũng đề xuất có thể đưa thêm sự kiện LH Ca trù toàn quốc lần thứ nhất, tuy nhiên, quan điểm của Bộ VH,TT&DL là, Bộ đánh giá cao sự kiện này tuy nhiên đây được coi là một cuộc kiểm kê di sản để tìm hướng bảo tồn và phát triển.
![]() |
Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 không thành công như mong đợi |
Trước thắc mắc của một số nhà báo tại sao Bộ VH,TT&DL không đưa những sự kiện tồn tại trong danh sách này, theo ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ VH,TT&DL, đây là năm thứ 2 Bộ không đưa những tồn tại, yếu kém vào cuộc bình chọn cuối năm. Có 2 lý do cho việc này.
Thứ nhất, hàng tháng, hàng quý, qua các cuộc họp giao ban, Bộ VH,TT&DL đã có những đánh giá thường xuyên những việc chưa làm được. Đến nay, có đến 2500 bài báo đề cập đến sự yếu kém của ngành. Vì vậy, việc đưa ra những tồn tại trong cuộc bầu chọn này là không cần thiết.
Lý do thứ 2 mà ông Động đưa ra là vì, hầu hết những tồn tại của ngành vẫn là những tồn tại từ nhiều năm, có những vấn đề tồn tại không thể giải quyết chỉ trong một, 2 năm được như những yếu kém trong tổ chức lễ hội, vấn đề bảo tồn và trùng tu di tích...
Sau khi trưng cầu ý kiến của đại diện các cơ quan báo chí, ngày 25/12 tới, Bộ VH,TT&DL sẽ chính thức công bố 10 sự kiện tiêu biểu của ngành.
Hà anh
12 sự kiện được Bộ VH,TT&DL đưa ra bình chọn: 1. Unesco công nhận Thành nhà Hồ là di sản văn hóa thế giới 2. Unesco công nhận hát Xoan là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp 3. Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ 2 - 2011 4. Trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc VIệt Nam lần thứ nhất - 2011 5. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 - Phú Yên, 2011 6. Kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội 7. Liên hoan trà quốc tế lần thứ nhất – Thái Nguyên, Việt Nam 2011 8. Đoàn thể thao Việt Nam giành 96 Huy chương vàng, 92 Huy chương bạc và 100 Huy chương đồng đứng thứ 3 tại Seagames26 9. Lần đầu tiên tại giải thể dục dụng cụ thế giới (Nhật Bản), Vận động viên Phạm Thị Hà Thanh giành huy chương đồng, chính thức được tham dự Olympic London 2012 10. Vận động viên Hoàng Quý Phước giành 2 Huy chương vàng tại Seagame 26 phá kỷ lục Đông Nam Á nội dung 100m bơi bướm, đoạt chuẩn tham gia Olympic 2012. 11. Vịnh Hạ Long chính thức được đưa vào danh sách là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. 12. Du lịch Việt Nam đón 6 triệu lượt khách du lịch quốc tế. |