Vì sao bị viêm gan không nên ăn thịt dê?

Những người bị viêm gan không nên ăn thịt dê vì thịt dê chứa nhiều protein, nếu ăn nhiều sẽ khiến cho gan phải làm việc nhiều hơn.
Vì sao bị viêm gan không nên ăn thịt dê? - ảnh 1

Bệnh nhân bị liên cầu lợn tại BV Nhiệt đới Trung ương.

Cấp cứu vì tiết canh dê

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Bệnh viện Nhiệt Đới trung ương cho biết, thịt dê là món ăn ngon tuy nhiên vẫn tiềm ẩn các nguy cơ gây bệnh. Thịt dê tái chanh nếu không đảm bảo, để lâu, có thể nhiễm vi khuẩn gây bên tiêu chảy.

Điều bác sĩ Cấp lo ngại nhất là món tiết canh dê. Bác sĩ Cấp cho biết trước đây khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương từng điều trị cho một kỹ sư xây dựng bị liên cầu lợn vì ăn tiết canh dê. Bác sĩ Cấp cho biết bản thân tiết canh dê không có vi khuẩn liên cầu lợn nhưng tiết canh dê không có nhiều trong khi thượng khách lại thích ăn nên người làm quán thịt dê thường pha thêm tiết canh lợn lúc hãm tiết để làm tiết canh dê bán. Vì thế mới có câu chuyện ăn tiết canh dê mà vẫn mắc liên cầu lợn.

Bác sĩ Cấp cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn T. 45 tuổi, là kỹ sư xây dựng trong chuyến công tác về Ninh Bình, vị kỹ sư này ghé vào quán thịt dê thưởng thức món tiết canh dê. Sau đó ba hôm bệnh nhân có biểu hiện sốt cao và nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê.

Lúc ấy, gia đình đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới trung ương các bác sĩ vẫn chưa chẩn đoán bệnh gì. Qua các xét nghiệm, bệnh nhân dương tính với liên cầu lợn. Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân khẳng định gần đây cả nhà không ăn thịt lợn. 

Sau khi điều trị tạm hồi phục, bệnh nhân mới kể lại đã ăn tiết canh dê ở Ninh Bình. Lúc này, các bác sĩ đã liên lạc với nhà hàng để tìm hiểu thì nhà hàng này thừa nhận có pha tiết canh lợn với tiết canh dê để bán cho khách.

Bác sĩ Cấp cho biết về mặt dinh dưỡng thịt dê giàu chất dinh dưỡng và không có các loại sán như sán dải bò, sán lợn nhưng dễ nhiễm các vi khuẩn gây tiêu chảy và bị pha với các loại thịt khác. Khi đánh tiết canh, phần cuống họng dê nhỏ nên nhiều các quán phải dùng sụn, họng lợn để băm, pha vào cùng với tiết dê. Bác sĩ Cấp cho biết phần họng lợn là nơi khu trú của liên cầu khuẩn vì thế không chỉ ăn tiết canh lợn mà ăn tiết canh dê vẫn có thể nhiễm liên cầu lợn.

Ai không ăn được thịt dê?

Thịt dê có vị ngọt, tính ấm có tác dụng bổ dương, trợ tinh huyết. Vì thế thịt dê được người dân dùng để ăn trị bệnh thận dương hư. Với bệnh này ngày ăn 3 lần, trị sản hậu ốm yếu, bụng lạnh đau, mồ hôi trộm. Cao dê được xem là vị thuốc chữa bệnh cao này đại bổ ngũ tạng lục phủ, uống bổ người hư yếu rất công hiệu.

Vì sao bị viêm gan không nên ăn thịt dê? - ảnh 2

Thịt dê có thể chữa bệnh.

Sữa dê thường được dùng uống, chữa được hư lao gầy yếu, tiêu khát, nôn ọe, lở miệng, lở sơn. Mật dê hay còn gọi dương đảm trị phong nhiệt đau mắt đỏ, lao phổi thổ huyết, họng sưng đỏ. Gan dê dùng trị can, thanh manh. Tiết dê dùng trị thổ huyết, sản hậu, huyết vựng, đẻ xong mất máu hay bị choáng, ngoại thương xuất huyết, dùng máu dê hòa với rượu uống trị chứng choáng váng, chóng mặt đau lưng.

Ngoài ra, một số bộ phận khác của con dê cũng được sử dụng làm thuốc và món ăn như xương dê, tinh hoàn dê, dạ dày dê, tim dê.

Tuy nhiên, những người bị viêm gan không nên ăn thịt dê vì thịt dê chứa nhiều protein, nếu ăn nhiều sẽ khiến cho gan phải làm việc nhiều hơn. Từ đó càng dễ khiến bệnh gan trở nặng. Những người bị tăng huyết áp cao, sốt, nhiễm trùng không nên ăn nhiều thịt, người bị loét lưỡi, đau mắt đỏ, miệng đắng, bực bội, yết hầu đau khô, đau nhức hoặc sưng chân răng, người bị đau bụng đi ngoài... cũng nên tránh ăn thịt dê để bệnh không tăng nặng.
Phúc Mai

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Đang cập nhật dữ liệu !