Vàng đấu thầu ế khách
Trong số 19 tổ chức tín dụng và doanh nghiệp tham gia phiên đấu thầu thứ 70 thì chỉ có 13 tổ chức đặt mua và trúng thầu. Giá trúng thầu cao nhất là 36,51 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 36,49 triệu đồng/lượng.
![]() |
| Vàng đấu thầu ngày càng ế ẩm, không thu hút được sự tham gia của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Ảnh: Internet |
Như vậy, từ ngày 28/3/2013 đến 15/11/2013, qua 70 phiên đấu thầu bán vàng miếng, NHNN đã “bơm” 1.725.700 lượng ra ngoài thị trường trên tổng số 1.837.000 lượng chào thầu.
Điều đáng nói, giá trúng thầu vàng cao nhất sáng nay chỉ kém giá bán ra được các doanh nghiệp niêm yết đầu giờ chiều một giá. Lúc 15h30 Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội ở mức 36,47 triệu đồng/lượng chiều mua vào, chiều bán ra là 36,52 triệu đồng/lượng.
Thị trường vàng sau một tuần đi giảm mạnh, hai ngày nay đã bắt đầu nhích giá, dù thế giá vàng vẫn lình xình quanh mức 36,5 triệu đồng/lượng – mức thấp nhất kể từ năm ngoái.
Dù giảm sâu nhưng giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn giá thế giới tới 3,8 triệu đồng/lượng.
Sau hơn một năm áp dụng Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng, lời hứa của Thống đốc về thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn chưa thực hiện.
Tình trạng vàng đấu thầu ế ẩm đã diễn ra trong vài phiên trở lại đây, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, đã tới lúc nên dừng đấu thầu vàng miếng, tránh mất thêm một lượng ngoại tệ đáng kể để nhập vàng về.
Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của Infonet tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú khẳng định, chưa phải là lúc dừng đấu thầu vàng miếng. Thị trường vàng vừa lập lại được ổn định sau một thời gian dài xáo trộn, vẫn cần "trợ lực" để đi vào ổn định.
