Văn Mai Hương gây bức xúc vì mập mờ chuyện kết hôn để PR sản phẩm

Tung teaser MV, người hâm mộ được phen tẽn tò vì Văn Mai Hương đã dùng chiêu thức 'giấy đăng ký kết hôn' để PR sản phẩm mới của mình.

Chỉ vài ngày sau khi úp mở chuyện sẽ kết hôn, tối qua 21/10, Văn Mai Hương đã tung teaser chưa đầy 1 phút tiết lộ nhiều cảnh quay trong MV mới của cô và tờ giấy đăng ký kết hôn như dự đoán đã xuất hiện trong MV khiến nhiều người đứng hình, kết hôn chỉ là một trò đùa?

Trên trang cá nhân của mình Văn Mai Hương chia sẻ: "Ừ thì có tiếng rồi, thì cho có miếng luôn nhỉ? Xin chân thành cảm ơn và vô cùng cảm động vì tình cảm mọi người dành cho em mấy ngày qua. Thương em thì thương cho trót nhé. Chiếc teaser xinh xinh", qua dòng trạng thái này khán giả có thể hiểu tất cả những gì diễn ra thời gian qua như một bộ phim và Văn Mai Hương chính là nữ chính của tác phẩm drama này.

Tung teaser MV, người hâm mộ được phen tẽn tò vì Văn Mai Hương đã dùng chiêu thức 'giấy đăng ký kết hôn' để PR sản phẩm mới của mình.

"Đủ tài năng để hát thì đã không chiêu trò như vậy", khán giả Vũ Thư bình luận. "Chuyện cưới xin mà chị mang ra đùa bọn tôi đấy à", tài khoản Phạm Huy Hùng viết kèm theo những biểu tượng tức giận.Có nhiều bình luận trái chiều về thông tin úp mở kết hôn của Văn Mai Hương và việc "hạ màn" trên trang cá nhân của nữ ca sĩ. Một vài ý kiến ủng hộ nữ ca sĩ nhưng cũng không ít những bình luận giận dữ dành cho Văn Mai Hương.

Thậm chí những nghệ sĩ từng vào ủng hộ, chúc mừng Á quân Vietnam Idol khi cô khoe giấy kết hôn cũng tỏ vẻ ngỡ ngàng, giận dỗi. Trung Quân Idol comment: “Đồ lừa đảo”, Nguyễn Trần Trung Quân viết: “Tao nghỉ chơi với mày”.

Chiều 17/10, Văn Mai Hương bất ngờ gây xôn xao khi đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh tờ giấy đăng ký kết hôn. Trong đó, phần họ và tên người vợ được ghi rõ là 'Văn Mai Hương, cùng với các thông tin ngày tháng năm sinh cũng chính xác là của nữ ca sĩ.

Thậm chí, nhiều thông tin được lan truyền còn khẳng định, chồng sắp cưới của Văn Mai Hương không ai khác chính là... nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn và đám cưới của cả hai sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Thông tin này càng khiến công chúng xôn xao, đặt ra nhiều câu hỏi. 

Sau một ngày công khai giấy đăng ký kết hôn, dân mạng đã phát hiện ra mẫu giấy đăng ký kết hôn mà Văn Mai Hương đăng tải là mẫu từ năm 2006, hiện tại không còn sử dụng. Một số bình luận từ cư dân mạng: "Đừng đùa giỡn nữa cô Hương ơi. Mẫu giấy kết hôn này từ năm 2006, giờ không còn sử dụng nữa đâu; Xin Hương bớt tào lao; Mẫu giấy kết hôn của năm 2019 không phải như thế này đâu, Hương đùa hơi quá trớn rồi; Bạn Hương đùa xa quá đấy bạn Hương ạ".

Thậm chí có người còn phân tích rõ: "Giấy kết hôn của Văn Mai Hương 'mang số 27' và là quyển số '8/2019'. Lạ một điều là ở một xã, phường nào mà đến tám tháng của năm 2019 mới có 27 người kết hôn? Mà chỉ 27 người kết hôn tại sao dùng quyển số 8/2019, tức là 27 người kết hôn mà đã dùng đến quyển sổ kết hôn thứ 8 của năm 2019. Ở đây có sự khó hiểu".

Trong quá khứ, Văn Mai Hương từng công khai 2 mối tình với ca sĩ Lê Hiếu và bạn trai làm trong ngành xây dựng - hiện là chồng của Á hậu Tú Anh. Với người thứ 2, nữ ca sĩ từng từ bỏ cả hào quang sân khấu vào thời điểm tên tuổi được nhiều người quan tâm để có thể ở gần bên và chăm sóc cho anh.

Thế nhưng cuối năm 2017, dư luận xôn xao trước bức "tâm thư" của Văn Mai Hương công khai việc chia tay bạn trai sau nhiều năm gắn bó. Theo đó, những bất đồng trong quan điểm sống đã khiến cả hai không thể tìm được tiếng nói chung và cuối cùng đành lòng dừng lại trong nuối tiếc.

Ngân An/VNN
Từ khóa: Văn Mai Hương kết hôn

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !