Tấn Minh 'lột xác' với 'Bức thư tình thứ 5'

Một Tấn Minh “lột xác” về mặt hình ảnh và âm nhạc sẽ được thể hiện trong album Bức thư tình thứ 5 – một sản phẩm thuộc dự án kết hợp giữa Tấn Minh – Đỗ Bảo trong chuỗi sản phẩm “Những bức thư tình”.

Tấn Minh 'lột xác' với 'Bức thư tình thứ 5'

Nếu Bức thư tình đầu tiên là tậm trạng của chàng trai mới lớn khi lần đầu biết yêu, Bức thư tình thứ 3 là những ngọn lửa nồng nàn, khát khao bùng cháy của cuộc hôn nhân ngập tràn tình yêu, hạnh phúc thì Bức thư tình thứ 5 như là một khoảng lặng, bình yên nhưng đầy reo vui, hoan ca.

Tấn Minh 'lột xác' với 'Bức thư tình thứ 5'

Đó là khi người đàn ông nhận ra những niềm hạnh phúc khác của cuộc sống vợ chồng, đó là những đứa con, những tiếng cười đầm ấm – những giá trị đích thực của đời sống vợ chồng, và người đàn ông nhận ra rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa để chở che cho mái ấm của mình.

Những điều thật giản dị nhưng thiêng liêng đó, chính là những cảm xúc, những chiêm nghiệm được xuyên suốt trong 10 bài hát của album Bức thư tình thứ 5.

Tấn Minh 'lột xác' với 'Bức thư tình thứ 5'

Với căn bản giọng pop ballade trữ tình, nhưng Tấn Minh đã thay đổi cách hát gần gũi hơn, “bụi bặm” và cá tính hơn. Chất liệu âm nhạc trong album mang nhiều màu sắc Blue, acoustic, rock…nhưng khá trầm, đầy ngẫu hứng mà vẫn giữ được cốt cách và “chất” pop của Tấn Minh.

Bức thư tình thứ 5 sản xuất bởi sự hội tụ các tác phẩm những nhạc sĩ không còn trẻ nhưng nhiều tên tuổi như: Đỗ Bảo, Nguyễn Xinh Xô, Giáng Sol, Việt Anh, Hồ Hoài Anh, Dương Cầm, Văn Phong.

Những bài hát được đặt hàng “đo ni đóng giày” cho giọng hát Tấn Minh, vì thế, anh thỏa sức bay bổng, thăng hoa trong khoảng trời âm nhạc của mình mà không gặp bất cứ một khó khăn nào.

Tấn Minh 'lột xác' với 'Bức thư tình thứ 5'

Ca sĩ của Bức thư tình đầu tiên cũng có sự đầu tư khá chỉn chu cho đứa con tinh thần của mình. E kíp thực hiện của Bức thư tình thứ 5 là những người tinh tế hàng đầu trong công việc của họ: Nhạc sĩ Đỗ Bảo (hòa âm, programing, thu thanh). Đạo diễn âm thanh người Pháp gốc Việt: Nguyễn Nhất Lý (mix & mastering). Đạo diễn hình ảnh, thiết kế: Cao Trung Hiếu (stylist, designer). Và sự góp mặt của các nhạc sĩ chơi nhạc cụ solo: Hoàng Linh (acoustic guitar,electric guitar), Việt Đức (Tromball), Hòa Sang (wistle).

Với cách diễn đạt và biểu hiện bằng những ngôn ngữ âm nhạc tinh tế, đương đại, sáng tạo ra điều gợi mở sáng tạo, trên nền tảng những đường nét âm ngạc đã gắn bó với ca sĩ Tấn Minh lâu nay. Từ pop, classicpop, rock “nhẹ”, acoustic, blue, tất cả được thống nhất 1 màu sắc chủ đạo, màu sắc âm nhạc mộc mạc, thâm trầm.

Tấn Minh 'lột xác' với 'Bức thư tình thứ 5'

Tổng thể của album đc thực hiện hết sức tinh tế, với những khoảnh khắc yên tĩnh trong suốt và những cao trào bùng nổ lộng lẫy, biên độ cảm xúc của Bức thư tình thứ 5 là mở ra hết giới hạn biểu cảm của âm thanh vật lý.

Điều lý thú nhất, là qua những tác phẩm, qua hình ảnh mới về Tấn Minh, khán giả sẽ thấy 1 Tấn Minh thực sự nỗ lực, mới mẻ và cuốn hút.

Hà Anh

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !