Giả Bảo Ngọc của 'Hồng lâu mộng' ngày ấy - bây giờ

Khán giả yêu thích bộ phim "Hồng lâu mộng" phiên bản kinh điển 1987 sẽ không thể nào nhận ra chàng Giả Bảo Ngọc có gương mặt baby ngày nào khi gặp người đàn ông vừa tròn 50 tuổi ngoài đời.
Giả Bảo Ngọc của 'Hồng lâu mộng' ngày ấy - bây giờ - ảnh 1
Giả Bảo Ngọc của 'Hồng lâu mộng' ngày ấy - bây giờ - ảnh 2
Giả Bảo Ngọc của 'Hồng lâu mộng' ngày ấy - bây giờ - ảnh 3
Giả Bảo Ngọc của 'Hồng lâu mộng' ngày ấy - bây giờ - ảnh 4
Giả Bảo Ngọc của 'Hồng lâu mộng' ngày ấy - bây giờ - ảnh 5
Bộ phim Hồng lâu mộng khởi quay vào tháng 9/1984, ra mắt lần đầu tiên vào năm 1987. Hình ảnh Âu Dương Phấn Cường đã trở thành biểu tượng kinh điển của nhân vật Giả Bảo Ngọc.

Trước khi tham gia bộ phim truyền hình Hồng lâu mộng, Âu Dương Phấn Cường đã có 6 năm dài lận đận với những vai phụ chỉ vì gương mặt non choẹt, "lớn không nổi". Thế nhưng, chính nét trẻ con ấy lại khiến đạo diễn Vương Phù Lâm chú ý và chỉ sau một lần gặp mặt, ông đã quyết định chọn anh đảm nhận vai chính Giả Bảo Ngọc - một công tử quyền quý trong nhà họ Giả và có những mối tình ngang trái với những cô gái trong gia đình này.

Có thể nói, nhân vật Giả Bảo Ngọc là cơ hội lý tưởng giúp Âu Dương Phấn Cường tỏa sáng, trở thành một trong những ngôi sao được ái mộ trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Điều khiến Âu Dương Phấn Cường cảm thấy hãnh diện là hình ảnh của anh đã được xem là biểu tượng của Giả Bảo Ngọc, giống như Lục Tiểu Linh Đồng với nhân vật Tôn Ngộ Không.

Sau thành công của Hồng lâu mộng, Âu Dương Phấn Cường tham gia thêm nhiều phim khác nhưng không thể thoát khỏi hình ảnh ấn tượng của Giả Bảo Ngọc. Vì vậy, anh quyết định chuyển sang làm đạo diễn, từ năm 1989 đến nay đã thực hiện hơn 50 bộ phim.

Âu Dương Phấn Cường bây giờ đã là người đàn ông 50 tuổi, không còn mang chút hình ảnh nào của chàng quý tử Giả Bảo Ngọc năm nào. Cách đây không lâu, khi có dịp nhắc lại vai diễn kinh điển này, anh đã tiết lộ một sự thật được giấu kỹ nhiều năm qua.

Giả Bảo Ngọc của 'Hồng lâu mộng' ngày ấy - bây giờ - ảnh 6
Cằm của Âu Dương Phấn Cường trước và sau khi bơm silicon. Năm ấy anh đã 24 tuổi nhưng gương mặt vẫn rất baby.

Mặc dù được đạo diễn Vương Phù Lâm chọn đóng Giả Bảo Ngọc nhưng khi quay thử, người ta phát hiện cằm của Âu Dương Phấn Cường ngắn, lên phim sẽ không đẹp và ống kính cũng không thể nào giúp anh "ăn gian". Thế là có người đề nghị anh nên đi sửa cằm.

Vì không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi, Âu Dương Phấn Cường gần như không chần chừ, mà quyết định đi gặp bác sĩ thẩm mỹ ngay. Thời ấy, kỹ thuật giải phẩu thẩm mỹ chưa cao nên cách duy nhất để kéo cằm dài ra là bơm silicon.

Sau khi được sự can thiệp của dao kéo, Âu Dương Phấn Cường có chiếc cằm khá đẹp, quay dưới góc nào cũng rất "ăn ảnh". May mắn, chất silicon không gây hại đến sức khỏe và mãi đến nay, chiếc cằm của chàng Giả Bảo Ngọc năm xưa vẫn còn giữ nguyên trên gương mặt người đàn ông 50 tuổi đang phát tướng.

Giả Bảo Ngọc của 'Hồng lâu mộng' ngày ấy - bây giờ - ảnh 7
Chàng Giả Bảo Ngọc năm nào bây giờ là một đạo diễn mát tay.
Giả Bảo Ngọc của 'Hồng lâu mộng' ngày ấy - bây giờ - ảnh 8
Âu Dương Phấn Cường và vợ...
Giả Bảo Ngọc của 'Hồng lâu mộng' ngày ấy - bây giờ - ảnh 9
... cùng cô con gái duy nhất năm nay 15 tuổi.

ANH DƯƠNG

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !