Vận động người dân tháo nắp bê tông trên mương thoát nước để hạn chế hỏng đường

Sở GTVT Đắk Lắk vừa đề nghị UBND huyện Cư M’gar vận động người dân sinh sống 2 bên đường trên tuyến tỉnh lộ 8 (đoạn qua xã Ea K’pam) tháo bỏ những nắp bê tông đặt không đúng quy định.

Sáng nay (3/8), trao đổi với PV Infonet, ông Phạm Trung Nghĩa, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng cơ bản vốn sự nghiệp thuộc Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi UBND huyện Cư M’gar đề nghị địa phương vận động người dân tháo bỏ hàng loạt nắp bê tông đặt trên mương thoát nước ở tỉnh lộ 8, đoạn qua xã Ea K’pam.

{keywords}
Mương nước bị người dân dùng nắp bê tông đậy lại gây đọng nước trên đường

Theo ông Nghĩa, những nắp bê tông này được người dân đặt trên mương thoát nước. Nếu trời mưa to nước sẽ không thoát xuống mương được mà gây ra ứ đọng trên đường; ngoài ra nước sinh hoạt ở các nhà dân cũng chảy thẳng ra đường. Việc nước đọng trên đường là một trong những nguyên nhân khiến tuyến đường (đoạn qua xã Ea K’pam) xuống cấp trong thời gian vừa qua.

Còn ông Phạm Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar thông tin, sau khi nhận văn bản của Sở GTVT, địa phương đang giao cho Phòng Kinh tế hạ tầng và UBND xã Ea K’pam vận động người dân tháo những nắp cống trên tuyến tỉnh lộ 8.

{keywords}
Mương nước trên tỉnh lộ 8 được thiết kế hở nhưng bị người dân... đậy nắp gần kín mít.

Theo ghi nhận của PV, hiện trên tuyến đường tỉnh lộ 8 đoạn qua xã Ea K'pam được thiết kế mương thoát nước hở, tuy nhiên người dân đã dùng hàng trăm nắp bê tông đậy lại. Mỗi khi trời mưa, nước không thoát được mà ứ đọng trên mặt đường.

Mới đây, Infonet đã có bài phản ánh về dự án sửa chữa đường tỉnh lộ 8 với chiều dài hơn 2,4km. Dự án được Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk phê duyệt từ tháng 4/2021 với tổng kinh phí 9 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty TNHH đầu tư APP Việt Nam, còn nhà thầu thi công xây dựng là Công ty TNHH Nam Sơn có trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột.

Tuy nhiên, đoạn đường này dù mới đưa vào sử dụng một thời gian ngắn (khoảng 7 tháng nay) nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Hàng loạt ổ voi, ổ gà hiện hữu trên đường gây rất nhiều khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là vào ban đêm.

{keywords}
Cả loạt ổ gà án ngữ giữa mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

UBND huyện Cư M’gar cũng đã chỉ ra hàng loạt bất cập trên tuyến đường này như: vừa mới làm nhưng đã xuống cấp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; việc đầu tư hệ thống thoát nước dọc 2 bên tuyến đường chưa được đồng bộ làm cho nước tràn vào nhà dân, gây ô nhiễm môi trường.

Sau khi Infonet phản ánh, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu khắc phục nhưng đến nay vẫn chưa xong.

Một lãnh đạo xã Ea K’pam chia sẻ, tình trạng đường hư hỏng đã khiến cho người tham gia giao thông gặp nguy hiểm và tai nạn đã từng xảy ra.

Cũng theo vị này, dù chủ đầu tư đang cho vá lại đường nhưng nhiều khả năng sẽ không được bao lâu và có thể hư hỏng tiếp vì đường này làm trên nền đường cũ.

Đắk Lắk: Đường vừa sửa đã lún nứt, ổ gà nối hàng dài

Đắk Lắk: Đường vừa sửa đã lún nứt, ổ gà nối hàng dài

Tỉnh lộ 8 ở Đắk Lắk, đoạn qua xã Ea Kpam (huyện Cư Mgar) dù mới được đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhưng đã bị hư hỏng rất nghiêm trọng gây nguy hiểm cho người đi đường.

Hải Dương

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !