Ukraine giành lại quyền kiểm soát Kherson sau cuộc rút quân của Nga?

Phía Ukraine tuyên bố đang dần lấy lại quyền kiểm soát vùng Kherson, và miêu tả cuộc rút quân của binh sĩ Nga qua sông Dnipro là đầy hỗn loạn.

Hôm 11/11, người dân vùng Kherson đã đổ ra đường để chào mừng các binh sĩ Ukraine tiến vào trung tâm thành phố sau khi Nga tiến hành rút quân. 

“Hôm nay là một ngày lịch sử. Chúng ta đang giành lại khu vực miền nam đất nước, chúng ta đang giành lại Kherson”, Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Binh sĩ Nga ở Kherson hồi tháng Ba. (Ảnh: Caspian News) 

“Các binh sĩ đang ở ngoại ô thành phố, và đang tiến vào rất gần trung tâm thành phố. Tuy nhiên, các lực lượng đặc nhiệm đã có mặt ở bên trong thành phố”, ông Zelenskiy nói thêm. 

Trước đó, Nga cho biết đã rút 30.000 quân dọc sông Dnipro mà không mất đi bất cứ binh sĩ nào. Nhưng phía Ukraine lại cho rằng đây là đợt rút quân đầy hỗn loạn, khi các binh sĩ Nga cởi bỏ quân phục, vứt lại vũ khí và thậm chí chết đuối trong lúc bỏ chạy. 

Đây cũng là đợt rút quân lớn thứ 3 kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, giữa lúc quân đội Ukraine đang triển khai phản công để giành lại các khu vực nằm ở phía đông và nam từng bị quân đội Nga chiếm giữ. 

Đoạn video được Reuters công bố cho thấy hàng chục người dân Kherson vui mừng mang theo quốc kỳ Ukraine và biểu ngữ tới quảng trường trung tâm thành phố để chào đón những binh sĩ Ukraine đầu tiến tới đây.

Người dân thành phố đặt quốc kỳ Ukraine ở quảng trường thành phố Kherson như thể chấm dứt quãng thời gian hơn 8 tháng quân đội Nga kiểm soát khu vực này.  

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho hay Ukraine đang khôi phục lại quyền kiểm soát Kherson, đồng thời yêu cầu những binh sĩ Nga còn ở lại đầu hàng trong quá trình quân đội Ukraine tiến vào thành phố. 

Tổng thống Zelenskiy cũng cho biết các biện pháp đảm bảo an toàn cho Kherson như gỡ hàng loạt bom mìn của Nga cũng sẽ sớm được triển khai. 

Hãng tin RIA dẫn lời ông Dmitry Rogozin, một quan chức cấp cao Nga, cho biết hoạt động rút quân dọc sông Dnipro là đau buồn nhưng cần thiết. Ông này nói thêm Moscow có thể tái tập hợp lực lượng và triển khai phản công. 

“Chúng tôi cần phải triển khai nhiệm vụ này, hy vọng sau khi tập hợp lực lượng tăng cường sức mạnh, khi các loại vũ khí mới tới nơi, khi các đơn vị động viên được đào tạo bài bản tới nơi, khi các tình nguyện viên tới nơi, chúng tôi sẽ huy động và giành lại mảnh đất này”, ông Rogozin nói. 

Một quan chức ở Kherson cho biết rất nhiều binh sĩ Nga đã chết đuối khi vượt sông Dnipro để tháo chạy, và nhiều người khác đã cởi bỏ quân phục để mặc thường phục. Do đó, người dân ở vùng Kherson được khuyên không nên rời khỏi nhà trong lúc quân đội Ukraine tiến hành truy quét những binh sĩ Nga còn ở lại khu vực. 

Trước đó, sau 2 ngày tuyên bố rút quân, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã hoàn thành rút khỏi bờ phía tây của sông Dnipro, nơi tọa lạc của thành phố Kherson.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không có thiết bị quân sự hay vũ khí bị bỏ lại ở bờ phía tây sông Dnipro, và toàn bộ binh sĩ đã di chuyển tới bờ phía đông con sông. 

Vào cuối ngày 10/11, một số blogger cho biết trong quá trình vượt sông Dnipro, quân đội Nga đã phải hứng chịu đợt tấn công quy mô lớn từ phía quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay quân đội Ukraine đã dùng hệ thống rocket HIMARS do Mỹ cung cấp để thực hiện 5 cuộc tấn công trong lúc binh sĩ Nga vượt sông Dnipro trong đêm. 

Cũng trong ngày 10/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov tuyên bố sẽ mất ít nhất là một tuần để các binh sĩ Nga rời khỏi Kherson. Nhưng thực tế lại diễn ra nhanh hơn so với dự báo của ông Reznikov. 

Tỉnh Kherson là một trong 4 khu vực của Ukraine mà Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga vào cuối tháng Chín.

Kherson nằm ở vị trí quan trọng chiến lược do là cửa ngõ trên bộ dẫn tới bán đảo Crimea, khu vực đã sáp nhập vào Nga hồi năm 2014 và là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen của Nga. 

Hôm 11/11, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên điện Kremlin nhấn mạnh hoạt động rút quân của quân đội Nga khỏi vùng Kherson không ảnh hưởng tới tình trạng pháp lý của khu vực này.

Phát biểu trước giới báo chí, ông Peskov cho hay “Vùng Kherson vẫn tiếp tục là một phần thuộc Liên bang Nga. Tình trạng của khu vực Kherson là không thay đổi. Đó là một chủ thể của Liên bang Nga và được xác định về mặt pháp lý".

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !