Tuyên truyền giảm tảo hôn trong dân tộc thiểu số tại Nam Trà My
Thời gian qua, hiện tượng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Nam nói chung, huyện Nam Trà Minh nói riêng diễn ra khá phổ biến, vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội.
Tiếp tục triển khai Kế hoạch 4462/KH-UBND ngày 5/10/2015 của UBND tỉnh và Chỉ thị 07-CT/TU ngày 8/3/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Nam Trà My tích cực tổ chức tuyên truyền nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.
![]() |
Điển hình như từ ngày 25 - 29/5/2017, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đợt tuyên truyền, sâu rộng về các biện pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyêt thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Phổ thông dân tộc nội trú và xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My.
Cụ thể, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tại 5 điểm gồm: Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện, thôn 1, 2, 3, 4 của xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My.
Tại các buổi tuyên truyền, Ban Dân tộc tỉnh đã phổ biến, truyền đạt, các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, thông tin về thực trạng, hậu quả, tác hại, hệ lụy của vấn nạn này đối với đời sống bà con nhân dân.
Riêng buổi tuyên truyền tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Nam Trà My, Ban Dân tộc tỉnh còn mời bác sĩ chuyên khoa đến phổ biến, tuyên truyền cho các em học sinh nghe về tâm sinh lý của lứa tuổi học sinh, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Còn trong các buổi tuyên truyền tại các thôn của xã Trà Vinh, ngoài tài liệu tuyên truyền, Ban Dân tộc còn phát thêm tờ rơi, chiếu phim tư liệu về thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các huyện vùng cao của tỉnh. Phim kể về những câu chuyện có thật để bà con xem và có ý thức hơn trong việc cưới vợ, gả chồng cho con em của mình, cũng như làm thay đổi nhận thức của các em học sinh đang ở tuổi vị thành niên.
Được biết, Trà Vinh là xã có tỷ lệ tảo hôn cao nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cuối năm 2015, xã có 51 trường hợp tảo hôn, 18 trường hợp hôn nhân cận huyết thống; tại các thôn 2, 3 và 4 có rất nhiều em bỏ học để lấy chồng sớm khi chưa đủ 18 tuổi.
Để tiếp tục đấu tranh, giảm thiểu nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam xác định rõ mục tiêu sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, nóc (là nơi thường thiếu thông tin) để bà con hiểu được hậu quả, tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với gia đình và xã hội; Đấu tranh chống những quan điểm lạc hậu ngay trong gia đình của mỗi người dân và cộng đồng dân cư, qua đó thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Luật Hôn nhân và gia đình, tập trung thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả Đề án “ Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020”.