Tưởng con bị giun hoá ra viêm loét dạ dày vì lây vi khuẩn HP từ mẹ

Nhiều người nghĩ, chỉ người lớn mới bị viêm loét dạ dày tá tràng. Nhưng hiện nay, trẻ con cũng bị bệnh này, nếu không điều trị kịp thời có thể gây chảy máu dạ dày, gây nguy hiểm cho trẻ.
Tưởng con bị giun hoá ra viêm loét dạ dày vì lây vi khuẩn HP từ mẹ - ảnh 1

Bệnh nhi khám ở Bệnh viện Nhi trung ương

Tá hoả vì con lây HP từ mẹ

Chị Nguyễn Thị Hà trú tại Mỹ Đình, Hà Nội đưa con trai 6 tuổi đi khám tiêu hoá tại Bệnh viện Nhi trung ương. Khi nghe bác sĩ chẩn đoán con bị viêm dạ dày do vi khuẩn HP, chị Hà mới tá hoả.

Chị Hà cũng bị viêm dạ dày do HP, phải điều trị nhiều năm, bệnh hay tái phát. Cách đây 2 tháng chị đi kiểm tra cũng được bác sĩ chẩn đoán viêm dạ dày do HP. Chị Hà chỉ nghĩ người lớn mới bị còn trẻ nhỏ thì không.

Cậu con trai của chị Hà 6 tuổi nhưng chỉ nặng có 20kg. Da cháu nhợt nhạt và hay ôm bụng đau quanh rốn. Chị Hà tưởng con bị bệnh giun nên thường mua thuốc giun về tẩy. Đến khi cháu bị đau nặng, kèm theo buồn nôn, chán ăn, chị cho con đi khám tiêu hoá. Bác sĩ nghi ngờ cháu bị đa dạ dày nên cho kiểm tra nội soi tiêu hoá.

Kết quả, bé bị viêm loét dạ dày khá rộng, kèm theo dương tính với vi khuẩn HP. Chị Hà lo lắng vì bố chị cũng qua đời cách đây 3 năm vì ung thư dạ dày. Tuy nhiên, giải thích cho chị Hà, bác sĩ cho rằng, HP có nhiều chủng nên không phải chủng nào cũng có độc tính cao có thể gây ung thư dạ dày.

Một trường hợp bệnh nhi khác đang điều trị tại khoa tiêu hoá, Bệnh viện Nhi trung ương vì chảy máu dạ dày do viêm dạ dày.

Đó là bé Nguyễn Ngọc T. 12 tuổi, quê ngoại thành Hà Nội. Bé T nhập viện vì xanh xao, da tái kèm theo đi ngoài phân đen. Các bác sĩ tuyến huyện chuyển cháu lên tuyến trung ương. Kết quả, bé T. bị chảy máu dạ dày.

Tưởng con bị giun hoá ra viêm loét dạ dày vì lây vi khuẩn HP từ mẹ - ảnh 2

Dạ dày của trẻ có thể bị viêm loét do nhiều nguyên nhân

Khi nghe bác sĩ giải thích về bệnh của con, bố mẹ của cháu T đều bất ngờ vì con còn quá nhỏ đã bị mắc bệnh viêm loét dạ dày.

TS BS Phạm Thị Việt Hà – trưởng khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, bệnh viêm dạ dày ở trẻ em rất dễ gặp chứ không phải chỉ riêng người lớn mới bị viêm dạ dày. Bác sĩ Hà thống kê, tại chuyên khoa tiêu hoá, bệnh nhi mắc bệnh này chiếm khoảng 1/3 tổng số đến khám.

Viêm dạ dày, tá tràng ở trẻ em có nguyên nhân như viêm dạ dày do vi khuẩn HP, viêm do thuốc điều trị, chống viêm, viêm do hoá chất do trẻ con uống phải như kiềm, axit, hoá chất sinh hoạt.

Ngoài ra, chế độ ăn quá nhiều chất hại dạ dày như chua, cay cũng là yếu tố gây viêm dạ dày. Một vài trường hợp có vấn đề của bệnh lý viêm dạ dày do tự miễn, viêm dạ dày do toan, phì đại niêm mạc dạ dày.

Viêm dạ dày ở trẻ em không giống người lớn. Trẻ thường có triệu chứng như đau bụng bất thường, nôn, có cháu chẳng có triệu chứng gì nhưng khi soi vết loét đã to. Có cháu đau bụng, đau vùng thượng vị, 30% còn lại đau quanh rốn, và đau lan toả. Nôn ợ hơi, ợ chua và trẻ biếng ăn, hơi thở có mùi hôi.

Viêm loét dạ dày, tá tràng ở trẻ nhỏ nếu không điều trị kịp thời có thể xuất huyết tiêu hoá. TS Hà cho biết, khoa thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhi bị xuất huyết tiêu hoá do viêm loét dạ dày mà bố mẹ không biết. Đặc biệt, bác sĩ Hà đã tiếp nhận bệnh nhi bị xuất huyết tiêu hoá do uống thuốc hạ sốt khiến trẻ nôn ra máu khi mới 2,5 tuổi. 

Vi khuẩn HP có nguy hiểm không?

Trong số các nguyên nhân gây viêm dạ dày thì viêm dạ dày do HP được người dân quan tâm và băn khoăn nhiều nhất. Đặc biệt là thông tin vi khuẩn HP có thể gây ung thư dạ dày.

Tuy nhiên, theo TS Hà, trong cộng đồng, người dân nhiễm HP có tỷ lệ rất cao. Điều tra trên người bình thường khoẻ mạnh nhiễm 70-80%, nhưng không phải nhiễm HP là sẽ bị ung thư. Mỗi cơ thể có phản ứng khác nhau với vi khuẩn này.

Hiện nay, nguyên nhân khiến trẻ dễ lây vi khuẩn HP là do điều kiện nhà chật chội, ăn uống chung. Bà mẹ không rửa tay trước khi ăn, khi đi vệ sinh, sử dụng nhà vệ sinh không hợp lý, nguồn nước không sạch, nhai mớm cho con.

TS Hà cho biết, khi trẻ nội soi chẩn đoán viêm loét dạ dày, bác sĩ sẽ ưu tiên điều trị viêm loét trước rồi mới diệt HP. Khác với người lớn, sử dụng thuốc điều trị HP ở trẻ em khó hơn, bệnh nhi phải uống thuốc 14 ngày, dạng viên nén. Việc tuân thủ điều trị với đứa trẻ là khó khăn. Chính điều này dẫn đến kháng kháng sinh HP khá cao. Do đó, các bác sĩ chỉ thu hẹp điều trị HP trong trường hợp có bố, mẹ bị ung thư dạ dày, tá tràng thì con bắt buộc phải điều trị.

Việc điều trị HP có thể bị tái phát bởi trên thế giới, tỷ lệ tái phát rất cao chứ không riêng ở Việt Nam. Do đó cha mẹ không nên quá sốt ruột.

P.Thuý

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !