Bản án tù chung thân cho người phụ nữ cùng nhân tình giết chồng để lấy tiền bảo hiểm

Nữ bị cáo cấu kết với nhân tình giết hại người chồng để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ đã bị tòa án Hàn Quốc tuyên phạt tù chung thân.

Hôm 27/10, Tòa án Quận Incheon đã tuyên án tù chung thân đối với nữ bị cáo cùng nhân tình lập kế hoạch giết chồng để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ. 

Theo Yonhap, ngoài bản án tù chung thân đối với nữ bị cáo Lee Eun-hae (31 tuổi) và 30 năm tù cho gã nhân tình Cho Hyun-soo (30 tuổi), hai đối tượng còn bị tòa án yêu cầu đeo thiết bị theo dõi điện tử trong vòng 20 năm sau khi hết thời gian thi hành án tù. 

Nữ bị cáo nhận án tù chung thân và nhân tình lĩnh án 30 năm tù giam sau hành vi cố ý giết chồng để lấy tiền bảo hiểm. (Ảnh: Korea Times)

Trước đó, vào cuối tháng 6/2019, hai bị cáo đã cố tình xúi giục để người chồng của Lee nhảy xuống thác nước ở tỉnh Gapyeong, cách thủ đô Seoul 60 km, dù biết rõ nạn nhân không biết bơi. Hậu quả, nạn nhân bị chết đuối vì bị các đối tượng bỏ mặc.

Sau cái chết của người chồng, Lee nhiều lần đòi tiền bảo hiểm nhưng bị công ty bảo hiểm từ chối do nạn nhân tử vong trước thời điểm hết hạn hợp đồng chưa đầy 4 tiếng. Cay cú không lấy tiền được, Lee đã lên mạng nói xấu công ty bảo hiểm. Lee không ngờ rằng hành động của mình đã khiến cơ quan chức năng chú ý tới những tình tiết đáng ngờ về cái chết của người chồng.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện cũng trong năm 2019, hai đối tượng từng ra tay đầu độc chồng của Lee bằng cách trộn thuốc độc thần kinh từ cá nóc vào cơm hồi tháng Hai, và cố tình khiến nạn nhân chết đuối tại một làng chài vào tháng Năm. Tuy nhiên, trong hai vụ việc, nạn nhân đều thoát nạn. 

Ban đầu, các công tố viên đã đề nghị mức án tù chung thân đối với cả Lee và nhân tình, do cho rằng hai đối tượng là đồng phạm trong vụ án giết người để chiếm đoạt số tiền 800 triệu won (563.976 USD) từ bảo hiểm nhân thọ mà Lee sẽ nhận được trong trường hợp người chồng chết. 

“Chỉ vì số tiền 800 triệu won bảo hiểm, hai bị cáo đã cố tình giết nạn nhân hai lần nhưng bất thành, song họ vẫn không từ bỏ quyết tâm và cuối cùng đã giết chết nạn nhân”, tòa án nhấn mạnh. 

“Từ giai đoạn đầu điều tra, hai bị cáo đã cố tình che giấu hành vi phạm tội, và chưa từng tỏ ra ăn năn hối hận”, tòa án cho hay. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !