Từ 2013, pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ tổ chức 2 năm một lần!

Kể từ năm 2013, cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) sẽ tổ chức 2 năm một lần thay vì liên tục từng năm một như từ trước đến nay. Đó là khẳng định của Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ngày 12/9 tại hội nghị tổng kết 5 năm tổ chức DIFC

Từ 2013, pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ tổ chức 2 năm một lần!

Từ 2013, pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ tổ chức 2 năm một lần!

Cuộc họp tổng kết 5 năm tổ chức DIFC diễn ra ngày 12/9 - Ảnh: HC

Tổ chức cách năm cho khách... thòm thèm!

Theo đó, từ năm 2013 trở đi, Đà Nẵng sẽ chỉ tổ chức DIFC vào các năm lẻ (2013, 2015...) vì "cái gì ít, hiếm mới hấp dẫn, khách mời thòm thèm chứ nhiều quá sẽ dẫn tới nhàm chán". Hơn nữa việc tổ chức cách năm cũng để công tác tổ chức, việc vận động tài trợ đỡ vất vả, khó khăn.

Ông Nguyễn Bá Thanh nêu rõ, 5 năm qua DIFC được tổ chức hoàn toàn bằng nguồn kinh phí xã hội hoá, không sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Công tác tổ chức ngày càng tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Trong đó, thành công lớn nhất là không để xảy ra bất cứ một trường hợp cháy nổ hoặc mất an toàn nào gây ảnh hưởng đến một lễ hội đặc sắc, riêng có làm nên thương hiệu cho du lịch Đà Nẵng nói riêng và cả TP bên sông Hàn nói chung.

"Đây là kết quả từ nỗ lực chung của nhiều sở, ban, ngành, nhiều đơn vị tham gia. Từ chỗ chưa có kinh nghiệm, chúng ta đã đúc tỉa để làm và càng ngày càng được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, nếu nói đã hài lòng chưa thì rõ ràng ở đây đó vẫn còn những điều mà chúng ta thấy có thể làm tốt hơn nếu cố gắng, chịu khó thêm chút nữa!" - ông Nguyễn Bá Thanh nói.

Về chủ đề của DIFC, có ý kiến cho rằng phải lấy "cái gì đó" giống như các nước, chẳng hạn "Lễ hội Ánh sáng Vancouver" của Canada, nhưng ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng sự "bắt chước" như vậy là không giống ai. Theo ông, ở Việt Nam chỉ có một DIFC nên bản thân tên gọi của nó đã nói lên chủ đề chính của sự kiện này và chỉ cần thêm chủ đề riêng cho từng năm. Đồng thời ông đề nghị không mời công ty chuyên nghiệp tổ chức DIFC mà UBND TP Đà Nẵng lập Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND TP làm trưởng ban, bên dưới gồm các tiểu ban phân công chịu trách nhiệm cá nhân từng phần việc một hết sức rõ ràng.

Về việc chọn đội dự thi DIFC 2013, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng đề xuất mời 4 trong số 8 đội đến từ các nước Nam Phi, New Zealand, Áo, Nga, Malaysia, Mỹ, Ba Lan và Nhật Bản. Ông Nguyễn Bá Thanh yêu cầu phải mời cho được các đội "hàng hiệu bán trong các siêu thị cao cấp" chứ không phải là các đội "phọt phẹt" như hàng bán trong... chợ Cồn.

Do vậy, ông đề nghị mời lại đội Parente Fireworks (Ý) từng vô địch DIFC 2011, 2012 tiếp tục tham dự DIFC 2013 cùng các đội Khan (Nga), Marutamaya (Nhật) và Melrose Pyrotechnics (Mỹ). "Đừng sợ trùng lắp vì đội Ý ở đẳng cấp khác, mỗi lần họ tham gia thì khí thế hoành tráng lên liền. Họ thuộc loại "hàng hiệu", mỗi năm trình diễn một kiểu, có họ dự thi thì đội Mỹ mới "tức" để liệu chừng mà tính!" - ông Nguyễn Bá Thanh nói.

Từ 2013, pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ tổ chức 2 năm một lần!

Một màn trình diễn của đội Parente Fireworks (Ý) tại DIFC 2012 - Ảnh: HC

Không đem vé pháo hoa đi "bán dạo"!

Ông cũng chỉ đạo không bán vé nhiều như vừa rồi để giảm bớt số khán đài. Đồng thời, không tiếp tục đem vé "bán dạo" ở Hà Nội, TP.HCM và cũng không bán "lung tung" ở Đà Nẵng. Vé sẽ bán trực tiếp cho các khách sạn (KS) 4 sao ở Đà Nẵng để bán lại cho khách ở KS của mình. Vé được phân bổ đủ cho nhu cầu của lượng khách ở từng KS. Nếu KS nào để khách thắc mắc không mua được vé xem pháo hoa thì sẽ bị phạt nặng ngay lập tức. Cách làm này, theo ông Nguyễn Bá Thanh: "Sẽ khiến một số anh "hơi buồn" vì không được hưởng hoa hồng, cũng không có vé tuồn ra ngoài bán chợ đen như mọi năm".

Đối với lượng khách còn lại sẽ tự do tìm chỗ bên ngoài để xem vì BTC không thể đủ sức phục vụ vé cho lượng khách càng ngày càng đông. Điều quan trọng, ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng, BTC phải tạo ra được nhiều không gian cho khách xem pháo hoa tự do mà vẫn cảm thấy hết sức thoải mái, thích thú. Ngay cả nhiều khách VIP sau khi xem đêm đầu, qua đêm thứ hai thì "chuồn" mất. Hoá ra họ lang thang trên thuyền, hay lên các nhà cao tầng để xem vì như thế họ lại thấy thích hơn!

Bên cạnh đó, ông thống nhất cho các KS được tăng giá không quá 50% trong dịp diễn ra DIFC và chỉ đạo Sở VH-TT-DL tổ chức một "siêu thị" công khai, minh bạch trên mạng để khách ở các nơi chỉ cần vào đó là biết KS còn phòng hay không, giá bao nhiêu để đặt phòng, đăng ký vé máy bay... Nếu KS nào vi phạm mức giá đã công bố trên mạng sẽ bị xử lý. Nhưng không phạt hành chính vì mức phạt rất thấp mà yêu cầu các KS ký cam kết nếu vi phạm phải đóng góp 300 - 500 triệu đồng vào Quỹ pháo hoa của TP. Riêng với hàng ăn uống, giữ xe... thì ông Nguyễn Bá Thanh yêu cầu không được tăng giá.

"Sau 5 năm tổ chức, DIFC đã thu hút lượng khách đến Đà Nẵng mỗi năm một tăng mạnh. Đặc biệt năm 2011 tăng gấp 3 lần so với năm 2010 (từ khoảng hơn 100.000 lượt lên 300.000 lượt khách). Đồng thời thúc đẩy ngành du lịch, dịch vụ phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH của TP. Quy mô và đẳng cấp của DIFC ngày càng được nâng cao, xứng đáng là sự kiện trình diễn pháo hoa tầm cỡ và độc đáo. Thương hiệu DIFC ngày càng được quảng bá rộng rãi đến đông đảo công chúng. Nhiều công ty pháo hoa trên thế giới đã chủ động liên hệ để được tham gia vào sự kiện này".

(Ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng)

HẢI CHÂU

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !