Truyền thông Trung Quốc cảnh báo Australia sau thỏa thuận với Mỹ, Anh

Truyền thông Trung Quốc cảnh báo, sau khi gia nhập liên minh mới AUKUS, Australia có thể trở thành mục tiêu bị tấn công. 

Ngay sau khi Mỹ, Anh và Australia cùng công bố thành lập liên minh quân sự mới mang tính "lịch sử" AUKUS vào ngày 15/9 nhằm mở đường cho Washington và London chuyển giao công nghệ cũng như giúp Canberra đóng các tàu ngầm tấn công hạt nhân, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ.

{keywords}
Truyền thông Trung Quốc cảnh báo Australia có thể là mục tiêu bị tấn công hạt nhân sau khi tham gia liên minh AUKUS. (Ảnh minh họa)

Tờ Thời báo Hoàn Cầu hôm 17/9 nhận định, sự ra đời của liên minh AUKUS có thể dẫn tới một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Australia. Theo một chuyên gia quân sự cấp cao giấu tên của Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh có thể sẽ xem Canberra là mối đe dọa hạt nhân trong tương lai. Nguyên nhân là do các tàu ngầm hạt nhân mà Australia sở hữu có thể sẽ được trang bị vũ khí hạt nhân do Mỹ hoặc Anh cung cấp.

“Chuyện này sẽ khiến Australia có thể trở thành mục tiêu tiềm tàng trong một cuộc tấn công hạt nhân. Bởi các cường quốc hạt nhân như Trung Quốc và Nga đang trực tiếp đối mặt với mối đe dọa từ các tàu ngầm hạt nhân Australia, lực lượng phục vụ những yêu cầu chiến lược của Mỹ”, chuyên gia Trung Quốc giấu tên nói.

Cũng theo chuyên gia này, Trung Quốc và Nga sẽ không còn xem Australia là “một quốc gia phi hạt nhân vô hại”, mà là “đồng minh của Mỹ có thể được trang bị các loại vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào”.

Hiện tại, Australia không có ngành công nghiệp hạt nhân nội địa và Thủ tướng Scott Morrison cũng cho biết, Canberra sẽ duy trì quan điểm không sở hữu chương trình hạt nhân. Thủ tướng Morrison cho hay đội tàu ngầm hạt nhân của Australia sẽ chỉ được vào biên chế cho tới năm 2040.

Theo thỏa thuận AUKUS, Australia sẽ trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới sở hữu tàu ngầm hạt nhân sau Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nga, Pháp và Ấn Độ.

Song các chuyên gia cho rằng, AUKUS sẽ khiến Australia phụ thuộc thêm vào Mỹ để tăng cường năng lực quân sự. Do Australia không có ngành công nghiệp hạt nhân, nước này sẽ buộc phải mua nhiên liệu từ Mỹ, cũng như phải dựa vào Mỹ để đào tạo nhân lực và học hỏi kỹ thuật để có thể điều khiển các tàu ngầm hạt nhân.  

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã lên tiếng cáo buộc liên minh AUKUS “hủy hoại nghiêm trọng” nền hòa bình và ổn định của khu vực, làm gia tăng cuộc đua vũ trang hạt nhân và phá vỡ Hiệp ước Cấm phổ biến các loại vũ khí hạt nhân.

CNN đưa tin trong hơn 20 năm qua, Australia đã cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Mỹ và Trung Quốc. Song thông qua tuyên bố về thỏa thuận an ninh mới AUKUS, Canberra đã thể hiện quan điểm rõ ràng về việc nước này chọn thân thiết với Washington thay vì với Bắc Kinh.

Hiện Trung Quốc chưa có tuyên bố nào nhắc tới việc quốc gia này sẽ sớm cho mở rộng kho hạt nhân có quy mô vượt qua cả Nga.

Trước đó, Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ (FAS) ước tính Trung Quốc có khoảng 350 đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, đối với kho vũ khí của Nga và Mỹ, mỗi nước có 4.000 đầu đạn.

Theo báo cáo mới nhất của Chiến dịch Quốc tế Hủy bỏ Vũ khí hạt nhân (ICAN) công bố hôm 7/6, Trung Quốc chi khoảng 10 tỉ USD để phát triển vũ khí hạt nhân vào năm 2020. Trung Quốc chỉ đứng thứ 2 sau 37,4 tỉ USD của Mỹ dùng để phát triển vũ khí hạt nhân. Nga xếp thứ 3 khi chi 8 tỉ USD. 

Mục đích Mỹ, Anh và Australia thành lập liên minh an ninh 'lịch sử'

Mục đích Mỹ, Anh và Australia thành lập liên minh an ninh 'lịch sử'

Các chuyên gia nhận định, liên minh mới của Mỹ, Anh và Australia chứng minh Washington muốn thay đổi chiến lược đối phó với Trung Quốc.

Minh Thu (lược dịch)

Video quân đội Ukraine phá tung pháo tự hành Nga ở Luhansk

Quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống pháo binh Archer do Thụy Điển viện trợ để bắn nổ một pháo tự hành Msta-S của Nga ở vùng Luhansk.

Video Nga phá hủy hệ thống phòng không Đức viện trợ cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này nã hỏa lực phá hủy một trong các hệ thống phòng không IRIS-T của Đức viện trợ cho Ukraine.

Video tên lửa đạn đạo Nga bắn nổ 2 hệ thống HIMARS của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để bắn nổ 2 xe phóng thuộc hệ thống HIMARS của Ukraine tại vùng Kharkiv.

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Đang cập nhật dữ liệu !