Trường đại học quay cuồng trong ma trận “nộp – rút” hồ sơ xét tuyển

Hoàn toàn bị động, làm thủ công với hàng nghìn hồ sơ… là thực trạng mà các trường ĐH đang phải đối mặt khi thực hiện nộp – rút hồ sơ đăng ký xét tuyển năm nay.
Trường đại học quay cuồng trong ma trận “nộp – rút” hồ sơ xét tuyển - ảnh 1

Thí sinh đến rút hồ sơ tại ĐH Sư phạm TPHCM

Đề phòng thí sinh ảo trong các tổ hợp xét tuyển

Hầu hết lãnh đạo các trường ĐH đều cho rằng, với việc mỗi thí sinh chỉ có 01 phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 thì số thí sinh ảo nộp hồ sơ đăng ký vào trường sẽ gần như không có. Thế nhưng, mỗi thí sinh có 4 nguyện vọng trong lần xét tuyển đầu tiên sẽ dẫn đến lượng thí sinh ảo rất lớn giữa các ngành và tổ hợp xét tuyển trong danh sách đăng ký đang được các trường công bố công khai.

Lãnh đạo ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho biết, do thí sinh được phép đăng ký nhiều nguyện vọng ưu tiên (tối đa 04) trong 01 đợt xét tuyển nên vị trí thứ hạng của thí sinh xem trong danh sách được công bố trên website của trường  theo từng ngành và tổ hợp môn bị ảo rất cao. Ví dụ, thí sinh đang đứng ở vị trí 100 so với chỉ tiêu là 80 của ngành A thì chưa hẳn là thí sinh không trúng tuyển vì còn rất nhiều thí sinh cũng đăng ký ngành đó nhưng ở các ưu tiên khác.

Theo ThS Trần Văn Châu, Phó trưởng Phòng Đào tạo ĐH Sư phạm TP.HCM, thí sinh không nên quá phụ thuộc vào danh sách đăng ký xét tuyển vào các nhóm ngành trên website của trường. Trước ngày chốt hồ sơ (20/8), những thông số này sẽ còn liên tục thay đổi nên các thí sinh chỉ nên xem những thông số này là số liệu để tham khảo.

Trường đại học quay cuồng trong ma trận “nộp – rút” hồ sơ xét tuyển - ảnh 2

Các trường đều phải thực hiện việc tìm, trả hồ sơ bằng cách thủ công

Bù đầu với việc rút hồ sơ

Nếu như các năm trước các trường ĐH chủ động được lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường mình thì năm nay, các trường hoàn toàn bị động. Vì thế, các trường đã gặp không ít khó khăn từ việc nhập dữ liệu, trả hồ sơ, xóa dữ liệu… trong khi phần mềm tuyển sinh của Bộ GDĐT vẫn còn rất nhiều trục trặc.

Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh của Bộ GDĐT tại TPHCM cho biết, có không ít trường phải sử dụng phần mềm riêng của mình hoặc nhập dữ liệu thí sinh một cách thủ công bằng exel. Thêm vào đó, những thông tin thí sinh năm nay theo phần mềm của Bộ GDĐT không hiển thị khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên khiến các trường rất khó khăn trong việc cập nhật thông tin chính xác.

Website của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thông báo: “Danh sách cập nhật các thí sinh đã được bộ phận nhập hồ sơ vào chương trình, tuy nhiên các thông số thi tuyển như điểm thi, khu vực, đối tượng,... phải lấy dữ liệu từ Bộ nên tạm thời sẽ bị trống ở các mục đó. Chỉ khi trường xử lý dữ liệu mới có kết quả trên. Như vậy để các thí sinh tiện theo dõi hãy xem ở cuối danh sách”.

ThS Trần Văn Châu cho biết, năm nay trường hoàn toàn bị động, thậm chí không thể xác định được điểm dự tuyển là bao nhiêu, dẫn đến các thí sinh cũng rơi vào tình trạng bị động. Mọi công tác từ nhận hồ sơ, nhập dữ liệu, trả hồ sơ, xóa dữ liệu đều phải làm thủ công nên không tránh được tình trạng ùn ứ hồ sơ. Có không ít trường hợp thí sinh bị mất các giấy tờ cần thiết khi đến rút hồ sơ khiến nhà trường phải mất rất nhiều thời gian tìm ngược từ số báo danh đến hồ sơ. Cán bộ phòng đào tạo của nhà trường đã phải làm việc đến 20h để cố gắng trả hồ sơ cho thí sinh một cách nhanh nhất.

Điều khiến không ít trường lo lắng là trong vài ngày cuối của đợt xét tuyển nguyện vọng 1, khi lượng hồ sơ đã tương đối ổn định thì có thể thí sinh sẽ ào ào đến rút hồ sơ khiến các trường khó có thể đáp ứng kịp. ĐH Sư phạm TP.HCM đang tính đến phương án trình Bộ GDĐT cho phép trong những ngày này, nhà trường được trả hồ sơ cho thí sinh trước rồi mới xóa dữ liệu trên phần mềm sau để tránh thiệt thòi cho thí sinh.

Theo cán bộ tuyển sinh của các trường ĐH, rất nhiều thí sinh lúng túng trong việc xác định ngành, tổ hợp xét tuyển dẫn đến trường hợp nộp vào – rút ra nhiều lần, gây khó khăn,mệt mỏi cho cả nhà trường và thí sinh. Vì thế, nhiều trường đã có những cách xử lý như ĐH Kinh tế TP.HCM là gọi điện, nhắn tin cho những thí sinh có tổng điểm nằm trong khả năng không trúng tuyển vào trường đến rút hồ sơ, tránh cho các em mất cơ hội vào trường khác.

ĐH Sư phạm TP.HCM cũng khuyên những em có tổng điểm dưới 17 điểm không nên nộp hồ sơ vào trường, tránh mất thời gian và lãng phí không cần thiết.

Trước thông tin Bộ GDDT cho phép rút hồ sơ tại địa phương, lãnh đạo một trường ĐH tại TP.HCM cho biết, đây là cách làm không khả quan, vì hiện nay, toàn bộ hồ sơ, dữ liệu, mã số của thí sinh đều cho các trường ĐH quản lý nên Sở GDĐT các địa phương không thể trả hồ sơ cho thí sinh được.
Bạch Dương

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !