Trung Quốc đăng quang ngôi Hoa hậu Thế giới trên sân nhà
Trung Quốc đăng quang ngôi Hoa hậu Thế giới trên sân nhà
Tối ngày 18/8, Vũ Văn Hà (Wenxia Yu - 23 tuổi, cao 1,77m) - Hoa hậu nước chủ nhà Trung Quốc đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss World 2012. Kết quả này gây nhiều bất ngờ và tranh cãi đối với cộng đồng mạng và những ai quan tâm đến cuộc thi, mặc dù trước đó, việc thí sinh hoa hậu đại diện nước chủ nhà lọt vào top 3 là điều có thể đoán trước.
Ngay sau khi tên Vũ Văn Hà được xướng lên, nhiều khán giả đã thầm so sánh tân hoa hậu với người đẹp Trung Quốc từng đăng quang Miss World 2007 - Trương Tử Lâm. Rõ ràng, so về vẻ đẹp và sự nổi bật thông qua các hoạt động đồng hành cùng cuộc thi, Vũ Văn Hà không được đánh giá cao bằng đàn chị. Cô gái 23 tuổi này cũng bị chê về khả năng giao tiếp với vốn tiếng Anh kém, phát âm chưa tốt và trả lời ứng xử cũng không hay bằng những thí sinh khác.
![]() |
![]() |
Trong phần thi thể hiện ứng xử, khi được hỏi: "Hoa hậu Thế giới 2012 theo bạn cần có những phẩm chất gì?", Vũ Văn Hà đã chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình là người may mắn. Từ bé tới lớn, tôi được nhiều người giúp, vì vậy tôi muốn trở thành Hoa hậu Thế giới để có cơ hội giúp đỡ lại những người khác".
Ở phần thi ứng xử này, hoa hậu Nam Sudan có phần thể hiện được cộng đồng mạng đánh giá cao hơn khi cô trả lời: "Từ nhỏ, tôi từng chứng kiến nhiều cảnh thương tâm trên đất nước mình. Tôi có một khao khát là được học hỏi và chia sẻ nhiều hơn nữa vì thế mà tôi mới đứng ở đây. Tôi muốn làm thật nhiều điều để trẻ em luôn được nở nụ cười trên môi".
Tuy nhiên, có thể thấy chiếc vương miện của tân hoa hậu năm nay đã được dọn đường khá rộng khi cô là thí sinh duy nhất lọt vào vòng chung kết của cả 3 phần thi phụ Top Model, Talent và Beach Fashion. Trước khi tên Vũ Văn Hà được xướng lên ở ngôi vị tân Hoa hậu thế giới 2012, đại diện nước chủ nhà Trung Quốc đã khẳng định vị thế ít nhất Top 3 bằng giải thưởng phụ Hoa hậu tài năng trong phần thi hát khoe chất giọng cao vút.
Nếu như việc vương miện hoa hậu được trao cho đại diện nước chủ nhà gây cảm giác không rõ ràng và gây nhiều tranh cãi, thì ngôi vị á hậu 1 và á hậu 2 thuộc về các người đẹp xứ Wales và Úc lại nhận được nhiều sự đồng tình của khán giả.
Á hậu 1 Sophie Elizabeth - hoa hậu xứ Wales năm nay 19 tuổi và sở hữu chiều cao lý tưởng 1m78. Cô chinh phục các giám khảo và khán giả bởi vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên đồng thời cô cũng là thí sinh ẵm được giải thưởng phụ Beach fashion. Bên cạnh đó, á hậu 2 Jessica Michelle - hoa hậu Australia 23 tuổi, cao 1m77 cũng sở hữu vẻ đẹp với nụ cười tươi, rạng rỡ, là người nằm trong top thí sinh được khán giả yêu mến, dự đoán sẽ đăng quang.
![]() |
![]() |
Nếu như việc vương miện hoa hậu được trao cho đại diện nước chủ nhà gây cảm giác không rõ ràng và gây nhiều tranh cãi, thì ngôi vị á hậu 1 và á hậu 2 thuộc về các người đẹp xứ Wales và Úc lại nhận được nhiều sự đồng tình của khán giả.
Á hậu 1 Sophie Elizabeth - hoa hậu xứ Wales năm nay 19 tuổi và sở hữu chiều cao lý tưởng 1m78. Cô chinh phục các giám khảo và khán giả bởi vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên đồng thời cô cũng là thí sinh ẵm được giải thưởng phụ Beach fashion. Bên cạnh đó, á hậu 2 Jessica Michelle - hoa hậu Australia 23 tuổi, cao 1m77 cũng sở hữu vẻ đẹp với nụ cười tươi, rạng rỡ, là người nằm trong top thí sinh được khán giả yêu mến, dự đoán sẽ đăng quang.
Đêm chung kết trao giải cuộc thi Miss World 2012 được xem là nhàm chán và đơn điệu nhất trong lịch sử của các cuộc thi Hoa hậu thế giới. Không có phần thi và thể hiện trang phục dạ hội, trang phục áo tắm của các thí sinh, đêm chung kết trao giải năm nay tạo cảm giác buồn tẻ, với các yếu tố trao giải không rõ ràng.
Điểm vớt vát thú vị của đêm chung kết trao giải Miss World 2012 có lẽ là phần quay trở lại của các thí sinh không nằm trong Top 15 trong phần trình diễn trang phục mang bản sắc dân tộc. Do số lượng thí sinh đông nên ở phần thể hiện trang phục dân tộc này, khán giả gần như không thể nhìn thấy Á hậu Hoàng My - đại diện của Việt Nam.
Xen kẽ các phần thi là những màn múa, văn nghệ của các nhóm múa và nghệ sĩ, tuy nhiên, tất cả chỉ mang tính chất "câu giờ" hơn là tạo điểm nhấn nên ít đọng lại những điều thú vị.
TRƯƠNG QUỐC PHONG