Trung Quốc công khai coi thường Philippines và luật pháp quốc tế
Phát biểu của giáo sư Gong được đăng tải trên trên hãng thông tấn China News Service của Trung Quốc hôm 6/6. Phát biểu của ông Gong cùng các chuyên gia khác của Trung Quốc có cùng luận điệu với phát ngôn của chính phủ nước này, đó là tỏ ra xem thường các nước láng giềng, coi khinh luật pháp quốc tế và tiến hành mọi biện pháp để khuấy đảo sự yên bình của Biển Đông và khu vực.
Sau khi Philippines đệ đơn kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế thường trực tại The Hague, Hà Lan liên quan tới tuyên bố "đường chín đoạn" trên Biển Đông của Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã lên tiếng khẳng định nước này không tham gia vụ kiện trên và cho rằng Manila không có tư cách pháp lý để nộp đơn kiện.
Trung Quốc mua 12 chiến đấu cơ hạng nhẹFA-50 của Hàn Quốc. |
Ông Hồng nhấn mạnh chính phủ Trung Quốc loại bỏ mọi khả năng giải quyết các cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông thông qua Tòa án Trọng tài quốc tế như năm 2006.
Trong khi đó, trả lời hãng thông tấn China News Service, Qu Xing, Chủ tịch Viện Nghiên cứu quốc tế Trung Quốc cho rằng Philippines không có năng lực và tầm ảnh hưởng để tạo ra bất cứ mối đe dọa nào tới lợi ích quốc gia của Trung Quốc.
Theo ông Qu, Manila đang cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế khi đệ đơn kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế. Điều đó cho thấy bản thân một mình Philippines là quá nhỏ bé để bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của mình trên Biển Đông.
Đây chính là lý do Philippines tăng cường mối quan hệ quân sự với Mỹ thông qua phát động cuộc tập trận chung mang tên Balikatan 2014 được tổ chức hồi tháng trước. Ngoài ra, Manila cũng đang có kế hoạch cho phép quân đội Mỹ hoạt động tại 3 cơ sở quân sự của nước này.
Mặc dù chính phủ Philippines đã chi một khoản tiền lớn đầu tư mua sắm các loại vũ khí hiện đại từ nhiều quốc gia, song giới phân tích Trung Quốc cho rằng Manila sẽ không thể tiến tới một cuộc xung đột với Bắc Kinh do Philippines không nhận được sự ủng hộ chính trị từ Mỹ.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ China News Service (CNS), hãng thông tấn lớn thứ hai của Trung Quốc sau Tân Hoa Xã. CNS chủ yếu phục vụ cho công dân Trung Quốc ở nước ngoài, Hồng Kông, Macau và Đài Loan. CNS cũng đặt văn phòng tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Australia.